Phụ nữ dân tộc Tày, xã Mường Chiềng (Đà Bắc) giữ gìn bản sắc văn hóa qua trang phục, lời ăn tiếng nói giao tiếp hàng ngày.

Phụ nữ dân tộc Tày, xã Mường Chiềng (Đà Bắc) giữ gìn bản sắc văn hóa qua trang phục, lời ăn tiếng nói giao tiếp hàng ngày.

(HBĐT) - Mường Chiềng được ví là trung tâm kinh tế - văn hóa của các xã vùng cao của huyện Đà Bắc. Xã có 9 xóm, 604 hộ, trên 2.500 nhân khẩu với 3 dân tộc anh em, chủ yếu là dân tộc Tày, Mường. Những năm qua, thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc” đã khơi dậy ý thức nhân dân các dân tộc nơi đây trong giữ gìn, bảo tồn và phát huy nét văn hóa giàu bản sắc.

 

Đồng chí Xa Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã hào hứng giới thiệu: Hiện nay, toàn xã còn tới 90% hộ dân ở nhà sàn gỗ, trang phục của bà con dân tộc tày, Mường vẫn được sử dụng thường xuyên. Bên cạnh đó, nhiều phong tục, tập quán được chắt lọc, bảo tồn như lễ làm cơm mới, đám cưới, đám tang, việc giỗ chạp… Nhiều hủ tục lạc hậu, mê tín trước đây dần dần đã loại bỏ. Các vật dụng phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân còn được giữ gìn cho đến ngày nay như bề, ớp, kha, giỏ… Các trò chơi dân gian như ném còn, chơi đu hay điệu múa xòe của dân tộc Tày, Mường là món ăn tinh thần quen thuộc không thể thiếu vắng trong các ngày lễ hội, Tết cổ truyền.

 

Để người dân có nhận thức đầy đủ, ý thức được ý nghĩa của việc gìn giữ nét bản sắc riêng có của dân tộc mình, Đảng ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đã tích cực vào cuộc, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giáo dục bằng nhiều hình thức và duy trì thường xuyên. Song song với phát huy bản sắc văn hóa, các dân tộc Tày, Mường nơi đây chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cụ thể như nam, nữ đến tuổi kết hôn phải nhận được sự công nhận, cho phép của pháp luật, không có trường hợp kết hôn cận huyết, không thách cưới, ép hôn, hay khi gia đình có người thân qua đời, làng xóm và anh em, họ hàng đến bàn bạc làm lễ hiếu theo đúng hương ước xóm quy định. Hàng năm, xã luôn thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH ở KDC”, tạo thành phong trào sâu rộng ở tất cả các xóm, bản. Đặc biệt, trong phong trào xây dựng NTM, bà con nhân dân các xóm, bản đã tích cực tham gia hiến đất, hiến cây, phá bỏ hàng rào, chỉnh trang, sửa chữa nhà ở, cải tạo, tu sửa, vệ sinh công trình giao thông để đường làng ngõ xóm không còn lầy lội… góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng xã điểm NTM giai đoạn 2010 – 2015. Ngoài ra còn mở 2 lớp dạy chữ Tày, Thái cho cán bộ, nhân dân trong xã học, tìm hiểu và tham khảo sách cổ của dân tộc Tày, Thái thời xưa để lại.

 

Việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đã tác động không nhỏ đến tình hình kinh tế, xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc được nâng cao. Đảng bộ và nhân dân trong xã đã nêu cao truyền thống tốt đẹp chung sức thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội. Từ năm 2010 đến nay, Đảng bộ xã nhiều năm liên tục đạt Trong sạch vững mạnh, chính quyền xã giữ vững danh hiệu đơn vị dẫn đầu công tác thi đua của huyện, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được nhân ra diện rộng, trên địa bàn không để xảy ra các vụ trọng án, không có đơn thư, khiếu kiện, tố cáo tham nhũng, góp phần xây dựng, củng cố khối đoàn kết toàn dân tộc.

                                                                          

 

                                                                      Bùi Minh

 

 

 

 

Các tin khác


Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục