Lãnh đạo huyện Kim Bôi trao giấy khen cho các cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2009 – 2013.

Lãnh đạo huyện Kim Bôi trao giấy khen cho các cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2009 – 2013.

(HBĐT) - Ngày 31/10, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Kim Bôi đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2009 – 2013.

 

Trong 5 năm qua, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học văn hóa trên địa bàn huyện đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể quan tâm phối hợp chỉ đạo, vận động đông đảo cán bộ CNVCLĐ tích cực tham gia hưởng ứng. Phong trào phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu và được tổ chức thường xuyên, liên tục, gắn với việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ huyện ngày càng vững mạnh.

 

Hưởng ứng phong trào, hiện nay, 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã xây dựng được quy ước, cam kết thực hiện các tiêu chí xây dựng nếp sống văn hóa gắn với quy chế dân chủ cơ sở. Tỷ lệ CNVCLĐ tham gia vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao chiếm 60%, nhiều cơ quan, đơn vị đã quan tâm đầu tư phát triển mạnh mẽ các môn thể thao như bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông.  Đến nay, toàn huyện đã tổ chức 896 cuộc giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao với trên 31.500 lượt người tham gia; 100% cơ quan, đơn vị có sân, bãi luyện tập thể thao. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị cũng đã tích cực trồng cây xanh, tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp. 100% cán bộ, CNVCLĐ đăng ký cam kết không để bản thân và người thân mắc vào các tệ nạn xã hội. Kết quả, từ năm 2009 đến nay, tỷ lệ cơ quan đạt chuẩn văn hóa tăng từ 29,5% lên 85,7%; trường học đạt chuẩn văn hóa tăng từ 36% lên hơn 72%.

 

Tại hội nghị, UBND huyện Kim Bôi cũng đã tặng giấy khen cho 41 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2009 – 2013.

 

                                                                              

                                                                                        Đ.H


Các tin khác


Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục