Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm Trưởng ban tổ chức Cuộc thi phát biểu tại buổi lễ phát động.

Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm Trưởng ban tổ chức Cuộc thi phát biểu tại buổi lễ phát động.

(HBĐT) - Ngày 11/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức lễ phát động cuộc thi viết về “gương người tốt -việc tốt ” tỉnh năm 2015. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban tổ chức cuộc thi dự và chỉ đạo. Đến dự có các thành viên Ban tổ chức cuộc thi, trưởng Ban Tuyên giáo các huyện, thành uỷ, Đảng uỷ, đại diện các cơ quan thống tấn, báo chí địa phương và T.Ư đóng trên địa bàn

 

Thực hiện Quyết định số 1300 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ IV, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quyết định thành lập Ban tổ chức cuộc thi viết về “gương người tốt- việc tốt” tỉnh năm 2015. Cuộc thi nhằm tuyên truyền, cổ vũ, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến ở các địa phương, đơn vị để xã hội học tập và làm theo, khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc góp phần thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Tác phẩm dự thi đạt giải và các tác phẩm có chất lượng tốt, có tác dụng giáo dục, nêu gương học tập, nhân rộng sẽ được thẩm định, biên tập lại để xuất bản thành cuốn sách “Gương người tốt -việc tốt” phục vụ công tác tuyên truyền và tài liệu Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ IV.

 

Bài dự thi có nội dung phát hiện, phản ánh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc, những con người bình dị trong cuộc sống có nhiều việc làm tốt, nghĩa cử cao đẹp được cộng đồng tôn vinh, những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…Đối tượng tham gia cuộc thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân đang sinh sống và làm việc trong và ngoài tỉnh tham gia viết bài dự thi. Yêu cầu bài viết đảm bảo theo đúng chủ đề không quá 2.000 từ (khuyến khích những bài viết có hình ảnh minh họa). Bài viết phải ngắn gọn, súc tích, ngôn ngữ dễ hiểu. Các bài viết tham dự cuộc thi phải viết về người thật, việc thật, có địa chỉ cụ thể rõ ràng, bảo đảm chính xác, không hư cấu, phản ánh các gương điển hình trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và có tác dụng cổ vũ động viên, giáo dục cao. Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt trị giá 10 triệu đồng, 1 giải nhất 6 triệu đồng, 2 giải nhì, mỗi giải 4 triệu đồng, 3 giải ba, mỗi giải 2 triệu đồng, 10 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng. Ban tổ chức nhận tác phẩm từ ngày 20/10/2014 đến hết ngày 30/4/2015 tính theo dấu bưu điện. Tác phẩm dự thi gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, địa chỉ số 14, đường An Dương Vương, phường Phương Lâm, Thành phố Hòa Bình. Ban tổ chức công bố và trao giải nhân dịp Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ IV, giai đoạn 2011-2015.

 

 

 

                                                                         Việt Lâm

 

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục