Lãnh đạo UBND huyện Mai Châu trao giấy khen của UBND huyện 
cho các tập thể đạt chuẩn văn hoá tiêu biểu 5 năm, giai đoạn 2009  - 2014.

Lãnh đạo UBND huyện Mai Châu trao giấy khen của UBND huyện cho các tập thể đạt chuẩn văn hoá tiêu biểu 5 năm, giai đoạn 2009 - 2014.

(HBĐT) - Thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đã được các cấp, ngành huyện Mai Châu triển khai sôi nổi, đến nay, phong trào đã dần đi vào nề nếp và đã đạt được những kết quả nhất định, đã góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước. Qua 5 năm (2009-2014) toàn huyện đã có 494 lượt cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; 74 cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá 5 năm liên tục.

 

Trong 5 năm qua, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể huyện Mai Châu quan tâm phối hợp chỉ đạo, vận động đông đảo cán bộ CNVC -LĐ tham gia hưởng ứng tích cực. Đến nay, phong trào phát triển cả bề rộng và chiều sâu, xây dựng được đội ngũ CB -CNVC-LĐ vững mạnh, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Trên cơ sở bám sát  các văn bản hướng dẫn và đặc thù của đơn vị mình, các cấp công đoàn trong huyện thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, trong đó trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành, tận tụy, sáng tạo, gương mẫu”, phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong CNVC -LĐ. Qua đó đã có nhiều đề tài sáng kiến, giải pháp quản lý, kinh nghiệm được công nhận, áp dụng vào lao động sản xuất có hiệu quả mang lại lợi ích kinh tế cao, tiêu biểu là đề xuất giải pháp của phòng NN &PTNT về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất 1 vụ và chuyển đổi các loại giống lúa phù hợp trên địa bàn huyện năm 2010; chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc từ cây sắn sang trồng cây đậu tương tại xóm Xô, xã Nà Mèo; biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất cây tỏi tía tại xã Noong Luông; chuyển giao kỹ thuật chế biến thức ăn cho gia súc...

 

Đối với ngành GD &ĐT đã có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng vào giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy và học. Toàn huyện đã có 13 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 1 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Năm 2014, có 7 sáng kiến của học sinh được hội đồng khoa học kỹ thuật tỉnh công nhận.

 

Trong thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở, doanh nghiệp, đến nay, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện tổ chức hoạt động có nề nếp, xây dựng và thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, không có người vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Phong trào xanh,  sạch,  đẹp đã được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đông đảo CNVC  - LĐ quan tâm và tổ chức có hiệu quả, hàng nghìn cây xanh đã được trồng bổ sung trong các khuôn viên cơ quan làm đẹp cảnh quan môi trường...  Đặc biệt, CNVC-LĐ đã thực hiện nghiêm túc các quy định tại Chỉ thị số 29 của BTV Tỉnh ủy,  cơ bản không còn tình trạng uống rượu, bia vào buổi sáng, buổi trưa trong các ngày làm việc, trang phục gọn gàng, lịch sự, thực hiện tốt quy định về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật và quy chế cơ quan, thực hiện tốt nếp sống văn minh môi trường văn hóa công sở và doanh nghiệp theo quy định của Nhà nước.

 

                                                                        Hồng Ngọc

Các tin khác


Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục