Các đại biểu chúc mừng lễ hạ thủy tàu du lịch Hòa Bình 68.

Các đại biểu chúc mừng lễ hạ thủy tàu du lịch Hòa Bình 68.

(HBĐT) - Sáng 13/4, tại cảng Ba cấp, Công ty CP Du lịch Hòa Bình đã tổ chức lễ hạ thủy tàu du lịch chất lượng cao Hòa Bình 68 và Hòa Bình 86. Tới dự có lãnh đạo Sở VH - TT&DL, Hội DNN&V tỉnh, các văn nghệ sỹ, nhà văn hóa nổi tiếng, đông đảo đối tác của Công ty.

 

Cùng với việc đầu tư khách sạn Hòa Bình 1 với mức đầu tư 70 tỷ đồng, xây dựng mới 56 phòng tiêu chuẩn 3 sao theo kiến trúc văn hóa nhà sàn truyền thống của người Mường, Công ty CP Du lịch Hòa Bình đã đầu tư 45 tỷ đồng đóng mới 2 du thuyền hiện đại phục vụ du lịch lòng hồ sông Đà. Tàu du lịch Hòa Bình 68 và Hòa Bình 86 do các doanh nghiệp có thương hiệu hàng đầu Việt Nam thực hiện là các Công ty CP Thiết kế và Dịch vụ kỹ thuật Tày thủy Việt - Hàn thiết kế, TNHH Viết Tiến thi công đóng mới, Công ty TNHH Thời gian thi công phần nội thất. Tàu du lịch Hòa Bình 68 có sức chứa 180 khách, được thiết kế 2 thân, 2 tầng, tầng 1 là khoang khách được lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm, hệ thống âm thanh hiện đại, nội thất sang trọng tiêu chuẩn 3 sao, có quầy ăn, puffet, quầy ba, sàn biểu diễn văn nghệ, khoang này có sức chứa 100 người có thể sử dụng làm phòng hội nghị, hội thảo, ăn uống, biểu diễn, ca nhạc. Tàu du lịch Hòa Bình 86 có sức chứa 120 khách, thiết kế 2 tầng, tầng 1 được bố trí là khoang khách, trang thiết bị hiện đại tiêu chuẩn 3 sao, tầng 2 là khu bar, cà phê ngoài trời.

 

Ông Vũ Duy Bổng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch Hòa Bình cho biết: Sau lễ hạ thủy, các tàu du lịch sẽ tiếp tục được hoàn thiện nội thất trong 1 tháng, dự kiến vào trung tuần tháng 5/2015, Công ty sẽ khánh thành khách sạn và 2 tàu du lịch  để đưa vào khai thác sử dụng.

 

 

                                                                                       L.C

 

Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục