Lãnh đạo Huyện uỷ trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư” giai đoạn 1995 – 2015.

Lãnh đạo Huyện uỷ trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư” giai đoạn 1995 – 2015.

(HBĐT) - Ngày 21/8, Huyện Kỳ Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở ku dân cư”; 10 năm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; 5 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

 

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đã được uỷ ban MTTQ các cấp phối hợp thực hiện với các tổ chức thành viên triển khai ở 100% khu dân cư. Hưởng ứng chương trình chung tay xây dựng nông thôn mới, Uỷ ban MTTQ các cấp đã gắn nội dung cuộc vận động với các nhóm tiêu chí xây dựng nông thôn mới để tuyên truyền vận động nhân dân trong huyện tham gia. Việc thực hiện 5 phong trào lớn của cuộc vận động và 7 nội dung trọng tâm của phong trào “TDĐKXDĐSVH” đã thúc đẩy nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá, tham gia bảo vệ môi trương, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tích cực phòng chống tệ nạn xã hội, phát huy dân chủ, tham gia giám sát, phản biện xã hội đạt được kết quả cao, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, tạo sức mạnh tổng hợp trong cộng đồng dân cư. Trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đã có nhiều chuyển biến, việc cưới, việc tang đã được tổ chức theo đúng quy định, các hủ tục, thủ tục rườm rà được xoá bỏ. Đến nay, 100% xóm, thôn, bản, khu dân cư có quy ước, hương ước về nếp sống văn hoá, toàn huyện đã có 65,5% cơ quan đạt cơ quan văn hoá, 55,3 % làng, bản, khu dân cư đạt làng văn hoá, 100% xóm, khu có quy ước, hương ước làng văn hoá có nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, 76,5% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

 

Tại hội nghị, UBND huyện Kỳ Sơn đã trao tặng giấy khen cho 16 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư” giai đoạn 1995 – 2015; trao tặng giấy khen cho 23 tập thể, 7 cá nhân và 10 hộ gia đình tiêu biểu trong 10 thực hiện sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội và 5 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

 

 

                                                                                      Hồng Ngọc

 

 

 

Các tin khác


Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục