Lãnh đạo huyện Lạc Sơn và Bưu điện tỉnh tham quan hoạt động doanh đa dịch vụ tại điểm Bưu điện văn hóa xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn).

Lãnh đạo huyện Lạc Sơn và Bưu điện tỉnh tham quan hoạt động doanh đa dịch vụ tại điểm Bưu điện văn hóa xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn).

(HBĐT) - Sáng 3/10, tại Bưu điện văn hóa xã Ân Nghĩa, Bưu điện tỉnh và Bưu điện huyện Lạc Sơn, đã tổ chức lễ khai trương điểm Bưu điện văn hóa xã kinh doanh đa dịch vụ. Tới dự có lãnh đạo UBND huyện Lạc Sơn, Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND và đông đảo nhân dân trên địa bàn xã Ân Nghĩa.

 

Với sự quan tâm, hỗ trợ của Bưu điện Việt Nam  tại  Bưu điện văn hóa  xã Ân Nghĩa đã được đầu tư trang thiết bị và sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất. Sau lễ khai trương điểm Bưu điện văn hóa xã Ân Nghĩa sẽ cung cấp cho nhân dân trên địa bàn các dịch vụ, gồm bưu chính chuyển phát: Tem thư thường; bưu phẩm bưu kiện; chuyển phát nhanh; hành chính công. Tài chính bưu chính: chi trả lương hưu; nhận gửi tiền tiết kiệm theo lãi xuất Nhà nước quy định; cho vay tiêu dung; cho vay tín dụng hưu trí; chuyển tiền đi và đến trên toàn quốc; thu hộ, ghi hộ, các loại bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm ô tô, xe máy, bảo hiểm học sinh, bảo hiểm tai nạn sử dụng điện; bảo hiểm hưu trí. Phân phối truyền thông: bán thẻ nạp tiền các mạng di động và Game; Thanh toán cước thuê bao trả trước, trả sau của Mobifone, Vinaphone và Viettel; đăng ký hoà mạng thuê bao di động và cung cấp các dịch vụ gia tăng của Mobifone. Đồng thời là điểm truy cập Internet và đọc sách báo; bán các loại hàng tiêu dùng như bột giặt, xà phòng, nước xả và một số loại hàng hóa thiết yếu khác; là điểm đặt, mua sách, báo, tạp chí, lịch, văn phòng phẩm...

 

Với kết quả này, Bưu điện văn hóa xã là một trong mười hai điểm bưu điện văn hóa trên thuộc các huyện Kỳ Sơn, Mai Châu, Kim Bôi, Tân Lạc, Cao Phong, Lạc Sơn được triển khai thí điểm hoạt động kinh doanh đa dịch vụ để rút kinh nghiệm và từng bước nhân rộng trên toàn tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân và góp phần  vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

 

 

 

 

                                                                                  ĐP

 

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục