(HBĐT) - Ngày 6/3, Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động tỉnh tổ chức Lễ trao giải thưởng Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tỉnh Hòa Bình năm 2019. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Sở VH, TT&DL; cùng đại diện các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh.

Hai hoa hậu được vinh danh là “phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam 2019”

Trong số "50 người phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2019" vừa được công bố, Hoa hậu H’Hen Niê là đại diện lĩnh vực Giải trí-Thể thao, Hoa hậu Hương Giang là đại diện thuộc lĩnh vực Hoạt động xã hội.

Du lịch tâm linh huyện Cao Phong thu hút khách

(HBĐT) - Huyện Cao Phong được biết đến với địa danh Mường Thàng, là một trong bốn vùng Mường cổ nổi tiếng của tỉnh. Huyện có nguồn tài nguyên dồi dào để phát triển du lịch, trong đó phải kể đến du lịch tâm linh. Trong những ngày đầu xuân, Cao Phong là điểm du lịch tâm linh hấp dẫn đối với du khách và người dân trong, ngoài tỉnh.

Du ngoạn hồ Hòa Bình, chiêm bái đền Chúa Thác Bờ đầu xuân

(HBĐT) - Có 2 cách để đến đền Chúa Thác Bờ là xuất phát từ cảng Bích Hạ, xã Thái Thịnh (TP Hòa Bình) và cảng Thung Nai, xã Bình Thanh (Cao Phong). Chúng tôi chọn xuất phát từ cảng Bích Hạ. Năm nay, khu vực cảng sạch sẽ, quy củ hơn. Lực lượng chức năng trực điều tiết, phân luồng, xếp lượt các tàu, thuyền. Dịch vụ tàu chở khách ngày càng chuyên nghiệp hơn.

Nét đẹp trong trang phục truyền thống của đồng bào Tày

(HBĐT) - Rong ruổi trên con đường từ thị trấn Đà Bắc ngược lên các xã: Tân Minh, Tân Pheo, Giáp Đắt, Mường Chiềng… không khó để bắt gặp những người phụ nữ dân tộc Tày trong bộ trang phục truyền thống. Đồng bào Tày chiếm tới 40,57% trong 5 dân tộc anh em cùng chung sống ở huyện Đà Bắc. Trong nhịp sống hiện đại, văn hóa dân tộc Tày về trang phục, chữ viết, phong tục tập quán luôn "hòa nhập nhưng không hòa tan”, nổi bật là việc giữ gìn, phát huy nét đẹp trong bộ trang phục truyền thống.

Phục dựng lễ hội truyền thống đình làng Quèn Thị

(HBĐT) - Theo lịch sử, làng Quèn Thị thuộc xã Cao Dương, huyện Lương Sơn được khai sinh vài trăm năm về trước. Đầu tiên làng chỉ có 7 hộ từ nơi khác về đây an cư lập nghiệp. Sau đó, phát triển thành làng có tên gọi là làng Trại Mít, nay là làng Quèn Thị. Cách đây khoảng 300 năm, nhân dân làng Quèn Thị đã xây dựng đình làng để thờ phụng các vị thần Tản Viên Sơn, Cun Trưởng Thung, Thành Hoàng làng.

Vai trò của Chí Chám và văn hóa rượu cần

(HBĐT) - Khi vui uống rượu cần, người Mường thường cử ra một người điều khiển cuộc vui gọi là Chí Chám hay Nhà Chám. Người này trực tiếp đong nước vào vò rượu cần và tính lượng uống cho mọi người như một trọng tài. Cuộc vui có sinh động hay không, một phần nhờ vào vai trò của Chí Chám.

65 học viên tham gia lớp tập huấn kỹ năng tác nghiệp ảnh báo chí

(HBĐT) - Trong 2 ngày từ 27 - 28/2, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên đã phối hợp tổ chức lớp tập huấn kỹ năng tác nghiệp nhiếp ảnh trong hoạt động báo chí hiện đại.

Quý I, toàn tỉnh ước đón 1,1 triệu lượt khách du lịch

(HBĐT) - Thời gian qua, tỉnh ta tập trung nguồn lực đầu tư phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại trên cơ sở bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc. Bên cạnh đó, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, mở rộng liên doanh, liên kết trong nước và quốc tế để thu hút khách du lịch.

Rối nước Đồng Ngư

Tưởng chừng sẽ chỉ còn lại trong ký ức, nhưng với sự tâm huyết, cố gắng của những nghệ nhân nơi đây, nghệ thuật múa rối nước làng Đồng Ngư, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) dần được khôi phục. Đồng Ngư hôm nay, các phường rối đều tất bật với các vở diễn mới, như một sự khẳng định về sức sống lâu bền của loại hình nghệ thuật độc đáo mảnh đất này.

Câu lạc bộ bảo tồn bản sắc văn hóa dân gian dân tộc Mường

(HBĐT) - Tôi về với xóm Lục Đồi, xã Kim Bình vào ngày đầu xuân Kỳ Hợi. Sắc xuân đang tràn ngập xóm nhỏ.Tia nắng xuân đang vờn qua kẽ lá, hoa đào, hoa mận, hoa mơ bung nở trắng cả góc trời. Tôi đến nhà bà Bùi Thị Ký, chủ nhiệm câu lạc bộ Bảo tồn bản sắc văn hóa dân gian dân tộc Mường, cũng là người rất am hiểu về những bài hát cổ của người Mường, những bài Ví, Thường rang, Bộ mẹng, ru ún và cả Mo Mường. Rất may mắn cho tôi, khi vừa đến nơi cũng là lúc bà đang chuẩn bị cho buổi sinh hoạt câu lạc bộ. 

Miệt mài lưu giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống

(HBĐT) - Những ngày đầu xuân, chúng tôi có dịp về thăm một bản Mường xinh đẹp. Bao đời nay, bà con nơi đây luôn nhắc nhở nhau giữ lấy nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc mình. Bản Mường đó là làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống xóm Cóm, xã Đông Lai, huyện Tân Lạc.

Huyện Mai Châu đón trên 172 nghìn lượt khách du lịch

(HBĐT) - Trong tháng 1/2019, ngành dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện Mai Châu tiếp tục hoạt động có hiệu quả, các cơ sở lưu trú tăng cường liên kết quảng bá du lịch, phát huy thế mạnh, tiềm năng du lịch của địa phương. Trong tháng, có 172.015 lượt khách đến tham quan, du lịch, trong đó khách quốc tế 5.102 lượt khách, khách nội địa 166.913 lượt khách. Doanh thu từ du lịch ước đạt 5.577 triệu đồng.

Quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tại Ai Cập

Tham dự Lễ hội văn hóa quốc tế Sakia ở thủ đô Cairo của Ai Cập, gian trưng bày của Việt Nam đã gây nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với bạn bè quốc tế, nhất là giới trẻ.

Khai trương Đại lý ủy quyền du lịch Vietrantour Hòa Bình

(HBĐT) - Sáng ngày 27/2, tại 576 Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm (thành phố Hòa Bình), công ty TNHH MTV Hoàng Nam đã tổ chức khai trương Đại lý ủy quyền du lịch Vietrantour Hòa Bình.

Huyện Tân Lạc: Triển khai sâu rộng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

(HBĐT) - Những năm qua, huyện Tân Lạc đã triển khai sâu rộng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH), thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia và đạt nhiều kết quả quan trọng. Qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân trên địa bàn huyện.

Chính thức phát hành bộ tem chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Bộ tem "Chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên” do họa sỹ Nguyễn Du và Tô Minh Trang do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế đã chính thức được giới thiệu vào chiều 26/2.

Zumba Kid - trải nghiệm tuyệt vời dành cho các bạn nhỏ

(HBĐT) - Các bạn nhỏ trong Câu lạc bộ (CLB) Zumba Kid Hòa Bình (Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh) cùng nhau nhảy những điệu zumba sôi động để quay clip ca nhạc dã ngoại thường kỳ. Khoác lên mình bộ đồng phục lấp lánh, hào hứng nhảy theo tiếng nhạc tươi vui, trông các em tràn đầy năng lượng khiến mỗi thước phim được quay đều có sức hút lạ kỳ. Buổi ghi hình thành công tốt đẹp. Một món quà đặc biệt ý nghĩa đã được tạo ra như một cách tuyệt vời để cô và trò CLB cùng nhau khởi đầu năm Kỷ Hợi 2019.

Khẳng định quốc hiệu và kinh đô

Chiều 25-2, tại sân nhà Thái học trong Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã khai mạc triển lãm "Quốc hiệu và kinh đô nước Việt trong mộc bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới” do Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV tổ chức.

Đi tìm nét đẹp văn hóa Mường ở vùng cao huyện Lạc Sơn

(HBĐT) - Trên dãy Trường Sơn trùng điệp, bao đời nay, người Mường ở huyện Lạc Sơn cần mẫn lao động, xây dựng cuộc sống mới ngày một no ấm. Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, khi mà một số giá trị bản sắc văn hóa mai một dần thì ở các xã vùng cao huyện Lạc Sơn vẫn lưu giữ được những giá trị truyền thống, phong tục tập quán đẹp của người Mường.

Huyện Tân Lạc khai thác tiềm năng phát triển du lịch

(HBĐT) - Mường Bi - Tân Lạc là một 1 trong 4 vùng Mường lớn của tỉnh, là vùng đất giàu tiềm năng về văn hóa, tài nguyên, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Trong những năm gần đây, huyện đã chú trọng khai thác, phát triển các loại hình du lịch.

Những câu thơ, bài hát… cùng ra biên giới

(HBĐT) - Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, nếu bài hát nào có tính phổ biến và đi nhanh vào tâm khảm của quân dân ta từ sự kiện 17/2/1979 thì đó chính là bài "Chiến đấu vì độc lập tự do” của nhạc sĩ Phạm Tuyên. "Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới/Gọi toàn dân ta vào cuộc chiến đấu mới/Quân xâm lược bành trướng dã man/Đã dày xéo mảnh đất tiền phương/Lửa đã cháy và máu đã đổ trên khắp dải biên cương…”. Câu hát này vang vọng từ mỗi thôn, xóm, trường học, giảng đường đến các chiến hào đang còn vương khói súng…

Đền Mẫu đón Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh

(HBĐT) - Ngày 22/2, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Lễ dón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đền Mẫu xã Vũ Lâm (Lạc Sơn). Đến dự các đồng chí lãnh đạo Sở VH,TT&DL; lãnh đạo UBND huyện và các đồng chí trong BTV huyện ủy cùng đông đảo nhân dân các dân tộc xã Vũ Lâm và du khách thập phương.

Trên 5.000 tin, bài của cộng tác viên cộng tác với Đài PT-TH tỉnh

(HBĐT) -Ngày 22/2, Đài PT - TH tỉnh tổ chức hội nghị cộng tác viên (CTV) năm 2019. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh và các CTV tiêu biểu của Đài.

Thu phí tham quan đền, chùa để bảo tồn di tích

Nhiều người tới tham quan, đi lễ tại chùa Bà Đanh và khu du lịch đền Trúc - Ngũ động Thi Sơn (huyện Kim Bảng, Hà Nam), tham quan chùa Đồng từ phía tỉnh Bắc Giang khá bức xúc khi trước cổng đền, chùa bỗng dựng lên một… trạm thu phí.