(HBĐT)- Với nguồn tài liệu, cứ liệu phong phú, được trình bày một cách khoa học, tác phẩm Người Mường (LesMuong) - Địa lý nhân văn và xã hội của Tiến sĩ Quydinie là một công trình nghiên cứu về người Mường khá toàn diện và sâu sắc, được nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước đánh giá cao. Với những ngôn ngữ dân tộc, những khái niệm khoa học, tác giả đã có phác hoạ khá sắc nét về những sinh hoạt kinh tế của người Mường xưa, thông qua đó ta nhận ra bóng dáng văn hoá ẩm thực của họ.

Trải nghiệm sắc màu văn hóa Bắc Giang dịp đầu Xuân Kỷ Hợi

Công chúng Thủ đô sẽ có dịp tìm hiểu, trải nghiệm những nét văn hóa độc đáo của tỉnh Bắc Giang trong chương trình "Vui Xuân Kỷ Hợi 2019.”

Sắc Xuân đã ngập tràn trên khắp các điểm đảo ở Trường Sa

Còn vài ngày nữa sẽ bước sang năm Kỷ Hợi 2019, khắp các điểm đảo ở Trường Sa, sắc Xuân đã ngập tràn, len lỏi theo những bước chân tuần tra của các chiến sỹ Hải quân.

Đi chợ phiên ngày áp Tết

(HBĐT) - Với nhiều người, nếu không được ngao du ở phiên chợ quê trong những ngày áp Tết thì cái Tết không thật sự trọn vẹn. Đi chợ ngày áp Tết không chỉ để mua sắm mà còn là nơi gặp gỡ và trải nghiệm không khí chợ Tết đông vui, nhộn nhịp.

Mang nét đẹp văn hóa thư pháp đến Hội chữ Xuân Kỷ Hợi 2019

Chiều 29/1, Hội chữ Xuân Kỷ Hợi 2019 diễn ra tại khu vực hồ Văn thuộc di tích Văn Miếu- Quốc Tử Giám, Hà Nội trong không gian ngập tràn sắc màu văn hóa truyền thống.

Lợn phong thủy thu hút khách hàng trước Tết

(HBĐT) - Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đã cận kề, người dân TP Hòa Bình hối hả hoàn thành những công việc dang dở cuối năm và tranh thủ dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa đón Tết. Bên cạnh sắm đào, quất, hoa, cây cảnh… để ngôi nhà thêm rực rỡ, nhiều gia chủ đã tìm đến các cửa hàng đồ lưu niệm, đỗ gồ, đồ phong thủy để tìm mua linh vật của năm Kỷ Hợi về trưng bày với mong muốn năm mới may mắn, tài lộc và bình an.

Nét tươi mới từ "con đường nở hoa" ở xã Quy Hậu

(HBĐT) - Gần nửa năm sau khi trồng, những con đường làng tràn ngập sắc màu của hoa, ai đi qua cũng tấm tắc khen ngợi. "Con đường nở hoa” là mô hình thể hiện quyết tâm của Hội Nông dân (HND) xã Quy Hậu (Tân Lạc) trong nỗ lực xây dựng nếp sống mới và từng bước hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.

Cúng ông công ông táo: Để có một cái tết thực sự ý nghĩa

(HBĐT) - Hàng năm, cứ đến ngày 23 tháng Chạp, người dân Việt Nam lại chuẩn bị mâm cơm cúng tiễn ông Công ông Táo về trời. Cùng với nhân dân trên khắp mọi miền, ngay từ sáng sớm, người dân thành phố Hòa Bình cũng tấp nập làm lễ cúng ông công ông táo. Đây là một nét văn hóa đặc sắc đã được lưu truyền và gìn giữ từ bao đời nay. Tuy nhiên, để có một cái Tết thực sự ý nghĩa, người dân cần nâng cao hơn nưa ý thức bảo vệ môi trường.

Sôi động thị trường hoa, cây cảnh

(HBĐT) - Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, khắp các tuyến đường, tuyến phố chính trên địa bàn tỉnh, các nhà vườn, tiểu thương đã bày bán các loại hoa, cây cảnh phục vụ nhu cầu của người dân. Tết Nguyên đán năm nay có nhiều hình thức chơi hoa, cây cảnh mới, độc đáo.

Xúng xính váy Mường đón xuân

(HBĐT) - Ngày nay, "ăn" Tết dần chuyển thành "chơi" Tết nên bên cạnh việc sắm sửa mứt, kẹo, bánh chưng xanh cho gia đình, chị em quan tâm nhiều hơn đến việc chuẩn bị những bộ váy áo đẹp nhất để đi chơi Tết. Trở về bản sắc văn hóa dân tộc truyền thống, tìm về cội nguồn nên ngày càng có nhiều chị em đã chọn váy Mường là trang phục du xuân.

Cây nêu ngày Tết của người Mường

(HBĐT) - Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, các gia đình người Mường thường dựng cây nêu, vật nêu trước nhà hay ngoài cổng, trong miếu thờ thổ công, chuồng trại gia súc...

Đồng bào Dao xã Toàn Sơn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

(HBĐT) - Người Dao xã Toàn Sơn (Đà Bắc) chiếm 43,4% dân số toàn xã. Dân tộc Dao có những giá trị văn hóa tinh thần mang bản sắc riêng. Các giá trị văn hóa được thể hiện rõ nét trong kiến trúc nhà ở, phong tục, trang phục, lễ hội, những bài dân ca, dân vũ… Theo thời gian, các thế hệ người Dao xã Toàn Sơn luôn cố gắng giữ gìn giá trị cốt lõi, đặc sắc nhất trong văn hóa dân tộc, đồng thời bài trừ những hủ tục lạc hậu.

Sắc màu tranh Tết

Không chỉ các làng tranh truyền thống làm tranh Tết, những năm gần đây, nhiều nghệ sĩ đương đại, tên tuổi cũng nhập cuộc sáng tác về con giáp, tham gia "chợ” tranh dịp Tết; góp phần làm sống lại thú chơi tranh ngày Tết.

Triển khai công tác văn hóa, thể thao du lịch và gia đình năm 2019

(HBĐT) - Chiều 24/1, Sở VH,TT&DL tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Văn hóa, Thể thao, Du Lịch và Gia đình năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Đón đọc Báo Hòa Bình Xuân Kỷ Hợi 2019

(HBĐT) - Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân mới, Báo Hòa Bình xuất bản ấn phẩm đặc biệt Xuân Kỷ Hợi 2019. Ban Biên tập Báo Hòa Bình trân trọng kính mời bạn đọc đón đọc ấn phẩm Báo xuân, gộp 8 số gồm: 5471 – 5472 – 5473 – 5474 – 5475 – 5476 – 5477 – 5478 (từ ngày 3/2 – 11/2/2019).

Đón Tết sớm ở “Ngôi nhà chung”

Từ rằm tháng Chạp, nhiều khu làng các dân tộc trong Làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam đã tưng bừng trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị mâm cơm tất niên và mời các cộng đồng dân tộc khác tới cùng chung vui. Mọi người ở "Ngôi nhà chung” vẫn bảo, đây là nơi đón Tết sớm nhất cả nước.

Đức Tuấn hoài niệm không khí Tết xưa trong MV ‘Ly rượu mừng''

Khung cảnh những phiên chợ cũ, những con đường xưa, những ngày hội Xuân truyền thống… được tái hiện sinh động trong MV "Ly rượu mừng” của ca sỹ Đức Tuấn.

Duy trì, nâng cao chất lượng trên 2.000 đội văn nghệ quần chúng

(HBĐT) - Năm 2018, phong trào văn hóa cơ sở tiếp tục được đẩy mạnh. Toàn tỉnh duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của hơn 2.000 đội văn nghệ quần chúng.

Hiệp hội du lịch tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019

(HBĐT) - Ngày 22/1, Hiệp hội du lịch tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở VH - TT&DL và các hội viên Hiệp hội du lịch tỉnh.

Người dân xã Ngọc Sơn háo hức vào mùa bán đào Tết

(HBĐT) - Đào phai ở Ngọc Sơn (Lạc Sơn) có tiếng từ nhiều năm nay. Không khó để bắt gặp những cây đào phai với đủ kích cỡ dọc tuyến đường trên địa bàn xã. Hầu như nhà nào cũng trồng ít nhất 5-7 cây, nhà nhiều thì trồng thành vườn, hàng chục đến hàng trăm gốc. Tính cả xã có khoảng 7.000 - 8.000 gốc đào. Hình ảnh những cây đào phai bung nở trước cổng nhà mỗi khi Tết đến, xuân về đã trở nên quen thuộc với người dân nơi đây. Bà con háo hức vào mùa xuất đào, mong đón cái Tết đủ đầy.

Khai hội Sắc xuân miệt vườn Tây Nam Bộ

Ngày 21-1, UBND TP Cần Thơ tổ chức khai hội Sắc xuân miệt vườn năm 2019. Chương trình diễn ra từ nay đến ngày 25-1, với nhiều hoạt động hấp dẫn, tái hiện lại nét đẹp trong ngày Tết của người dân vùng sông nước miền tây.

Thành phố Hòa Bình:
48 người được truyền dạy chiêng Mường

(HBĐT) - Trong 3 ngày (18 - 20/1), phường Phương Lâm (thành phố Hòa Bình) phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh tổ chức lớp tập huấn Chiêng Mường. Tham gia lớp học có 48 người là Đội trưởng đội văn nghệ các tổ dân phố; thành viên các CLB Văn hóa - Văn nghệ: Ngọn lửa hồng, Hoa đất Mường, An Dương Vương, Liên thế hệ Người cao tuổi 19/8, 20/10, gia đình hạnh phúc...

Xã Phong Phú sẵn sàng đón lễ hội Khai hạ Mường Bi năm 2019

(HBĐT) - Lễ hội Khai hạ Mường Bi hay còn gọi là Lễ xuống đồng, Lễ mở cửa rừng thường được tổ chức ngay sau Tết Nguyên đán. Đây là một trong những lễ hội lớn nhất của người Mường Bi. Hàng năm, lễ hội thu hút hàng nghìn du khách thập phương đến tham dự. Với những giá trị to lớn, lễ hội đã để lại trong lòng du khách ấn tượng đẹp về con người và văn hóa Mường Bi. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2019, Ban tổ chức lễ hội Khai hạ Mường Bi đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày hội lớn nhất của vùng Mường Bi.

Huyện Lạc Sơn: 86% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa

(HBĐT) - Thời gian qua, huyện Lạc Sơn tích cực triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Theo đó, phong trào xây dựng gia đình văn hóa được nhân dân quan tâm thực hiện và đồng tình hưởng ứng. Việc đăng ký, bình xét và tuyên dương, khen thưởng những hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa được thực hiện dân chủ, công khai, tạo thành phong trào thi đua phấn đấu giữa các gia đình. Số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm sau tăng hơn năm trước.

Sức hút du lịch cộng đồng xóm Ải

(HBĐT) - Chúng tôi đến thăm gia đình chị Bùi Thị Sứ ở xóm Ải, xã Phong Phú (Tân Lạc) đúng ngày gia đình chị đón khách du lịch. Đây là đoàn khách đến từ Pháp, có 26 người. Họ từ Hà Nội lên đây tham quan và ăn trưa ở nhà chị. Theo lịch trình, sau khi ăn trưa, đoàn khách sẽ đi Mai Châu và sang Thanh Hóa. Chị Sứ chế biến nấu món đậu phụ sốt cà chua và chả lá lốt. Con gái chị thì quét dọn lại nhà cửa sạch sẽ.