(HBĐT) - Một ngày cuối thu, chúng tôi có dịp đến thăm đền Sóc (huyện Sóc Sơn - TP Hà Nội). Trời đổ mưa không ngớt, vậy mà đền Sóc vẫn có cả chục đoàn xe đưa du khách đến hành hương, vãn cảnh. Cô nhân viên Ban Quản lý di tích hồ hởi: "Nơi đây ngày nào cũng đón hàng trăm du khách. Những tháng đầu năm, mỗi ngày có cả nghìn người tới chiêm bái”. Thế mới biết, Lễ hội Gióng và đền Sóc có sức hút lớn đối với người dân đất Việt. Bởi đó là tài sản vô giá, chứa đựng ý nghĩa lịch sử, văn hóa về dựng nước và giữ nước thời tiền sử. Dấu tích còn in đậm trong các pho tượng, công trình thờ tự. Các giá trị vật thể và phi vật thể là bằng chứng chân thực biểu tượng lòng thủy chung son sắt, tình yêu nước của con người Việt Nam. Cũng bởi lẽ đó mà năm 2010, Hội Gióng ở đền Sóc và đền Phù Đổng được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật đền Sóc là Di tích quốc gia đặc biệt.

Tái hiện hình ảnh "Quảng trường Italy" ở Hà Nội

Trong khuôn khổ kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Italy và Việt Nam, dựa trên thành công của tuần lễ Italy tại ASEAN năm 2017, Đại sứ quán Italy tại Hà Nội đã chuẩn bị một chương trình đa diện, đậm chất phong cách Italy, mang Italy gần hơn tới công chúng Việt Nam.

Khai mạc trưng bày chuyên đề “Chân dung Bà mẹ Việt nam Anh hùng miền nam và TP Hồ Chí Minh”

Sáng 1-11, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ (TP Hồ Chí Minh) tổ chức buổi khai mạc chuyên đề trưng bày "Chân dung Bà mẹ Việt Nam Anh hùng miền nam và TP Hồ Chí Minh”.

Sách ảnh: Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Những khoảnh khắc còn mãi

Ghi lại cuộc đời một con người bằng câu chữ là điều thông thường, song việc ghi lại cuộc đời của một người phi thường, một vị Đại tướng, một vĩ nhân, một anh hùng dân tộc bằng những bức ảnh là một điều đặc biệt của Đại tá - Nhà báo - Nhiếp ảnh gia Trần Hồng, nguyên phóng viên báo Quân đội nhân dân đã thực hiện trong suốt sự nghiệp cầm máy của ông.

Hướng mở phát triển du lịch cộng đồng ở xóm Tiện

(HBĐT) - Phát huy lợi thế về vùng hồ Hòa Bình có phong cảnh tươi đẹp, giao thông đường thủy thuận tiện đến các bản du lịch cộng đồng, vì thế xóm Tiện, xã Thung Nai (Cao Phong) có nhiều cơ hội phát triển du lịch và trở thành bản du lịch cộng đồng hấp dẫn du khách khi đến với khu du lịch hồ Hòa Bình.

Huyện Lương Sơn:
Sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch huyệ giai đoạn 2016 – 2018

(HBĐT)- Chiều ngày 29/10, UBND huyện Lương Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch huyện Lương Sơn, giai đoạn 2016 – 2018.

Hành hương chùa Tác Đức

(HBĐT)- Một ngày mùa thu nắng đẹp, chúng tôi tìm đến chùa Tác Đức - nơi được nhiều người truyền nhau bởi sự nổi tiếng từ lâu. Cách trung tâm xã Lạc Thịnh (Yên Thủy) hơn 5 km, chùa Tác Đức tọa lạc ngay dưới chân núi Khạ. Chùa là ngôi nhà ba gian, mái lợp ngói rất đơn sơ, bốn bề bao bọc bởi đồi và núi cao. Điều đặc biệt, phía trước ngôi chùa cổ kính có một cây táo cổ thụ đã hàng trăm năm tuổi, bên cạnh đó là bàn thờ thánh Mẫu giản dị. Phía sau là dòng suối trong mát, quanh năm chảy từ trên núi xuống.

Xây dựng bộ phim phóng sự "Hòa Bình - tiềm năng và triển vọng phát triển"

(HBĐT) -Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch xây dựng bộ phim phóng sự "Hòa Bình - tiềm năng và triển vọng phát triển" giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Hòa Bình và thu hút đầu tư phát triển KT-XH.

"Kiến Phật": Hành trình tìm chốn an bình cho tâm hồn

"Kiến Phật”, với tựa gốc là "I met a Monk”, của tác Rose Elliot là một trong số nhiều những tác phẩm viết về chủ đề tâm linh mang lại cảm giác dễ chịu cho người đọc.

Ấn tượng Liên hoan nghệ thuật quần chúng các đội văn nghệ cơ sở tiêu biểu

(HBĐT) - Liên hoan nghệ thuật quần chúng các đội văn nghệ cơ sở tiêu biểu lần thứ III, năm 2018 diễn ra tại huyện Lạc Thủy vào đầu tháng 10 đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả yêu nghệ thuật với những màn trình diễn xuất sắc của các diễn viên, nghệ nhân.

Hội An -nét đẹp trầm mặc của phố cổ xưa

(HBĐT) -Trở lại phố cổ Hội An sau 5 năm, tôi lại được thấy những ngôi nhà cổ kính, những con đường nhỏ quanh co hình ô cờ trên phố quen thuộc luôn tấp nập người đi bộ. Hội An được gọi là phố cổ quả không sai vì sự trường tồn với những nét đẹp và giá trị văn hóa truyền thống còn được lưu giữ đến ngày nay.

Củng cố, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

(HBĐT) - Ngày 26/10, đoàn công tác của BCĐ T.Ư phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) do Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh. Làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành thành viên BCĐ TDĐKXDĐSVH tỉnh.

Gần 9 tỷ đồng xây dựng nhà chứa quan họ Kinh Bắc

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 1807/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nhà chứa quan họ phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh với kinh phí dự kiến lên tới gần 9 tỷ đồng.

Giám khảo đừng “mù” photoshop, “mù” công nghệ!

Trong bối cảnh có nhiều cuộc thi ảnh ở trong nước gần đây, chất lượng các ảnh đoạt giải và triển lãm luôn là vấn đề được các tay máy quan tâm nhất. Dư luận thường nhiều chiều và không ít ý kiến trên mạng xã hội thường chê ảnh đoạt giải không đẹp bằng ảnh triển lãm.

Múa rối Việt Nam trên hành trình hội nhập

Trong một tuần sôi nổi diễn ra Liên hoan múa rối quốc tế lần thứ năm 2018 tại Hà Nội, các nghệ sĩ rối Việt Nam đã có dịp giao lưu nghề nghiệp với bạn bè quốc tế. Từ đó, "khoe” những tinh hoa của nghệ thuật múa rối nước nhà, cũng như thu lượm kinh nghiệm quý báu, tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên hành trình hội nhập.

Cuộc hội ngộ của sáu dòng tranh dân gian Việt Nam tiêu biểu

Triển lãm "Tranh dân gian Việt Nam và ứng dụng” sẽ diễn ra từ ngày 24/10-10/11 tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Tập huấn phương pháp tiếp thị và quảng bá điểm đến, năm 2018

(HBĐT) -Ngày 22/10, tại Nhà văn hóa xóm Tiện, xã Thung Nai (Cao Phong), Sở VH,TT&DL phối hợp với Công ty CP đào tạo dịch vụ du lịch miền Bắc tổ chức khai giảng lớp tập huấn phương pháp tiếp thị và quảng bá điểm đến, năm 2018 cho 30 học viên là người quản lý, đại diện các hộ hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn 2 xã Thung Nai, Bình Thanh, huyện Cao Phong thuộc Khu du lịch hồ Hòa Bình.

Xã Thượng Cốc đoàn kết xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Được triển khai từ năm 2016, cuộc vận động (CVĐ) "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được nhân dân xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) tích cực thực hiện, gắn với phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”.

Thành phố Hòa Bình: Khánh thành Thư viện Cầu Vồng KB

(HBĐT) - Sáng 19/10, tại trường Tiểu học Hữu Nghị (thành phố Hòa Bình), UBND thành phố Hòa Bình tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao công trình Thư viện cầu vồng KB, thiết bị phòng học, thiết bị dạy học cho nhà trường. Tới dự có lãnh đạo UBND thành phố Hòa Bình; đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Ngoại vụ và các đơn vị tài trợ thực hiện dự án.

Giám sát công tác quản lý nhà nước về các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Ngày 19/10, tại Sở Văn hóa - thể thao& du lịch, Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND tỉnh) đã giám sát công tác quản lý nhà nước về các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh. Đồng chí nguyễn Văn Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa- Xã hội (HĐND tỉnh) điều hành cuộc giám sát.

Hội LHPN tỉnh:
Tổ chức Hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII

(HBĐT) - Ngày 18/10, tại nhà văn hóa xã Yên Trị (Yên Thủy), Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII. Dự hội thi có lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, huyện Yên Thủy và đông đảo cán, bộ hội viên, phụ nữ và ông đảo người dân xã Yên Trị.

Nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

(HBĐT)- Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2018) và 8 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2018), các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm ý nghĩa, lành mạnh trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, hướng về cơ sở.

Quần đảo Trường Sa lần đầu lên lịch Xuân Kỷ Hợi

Sáng 17-10, tại Đường sách TP Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Văn Bình, quận 1), Nhà xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh phối hợp Công ty Lịch Xuân Phương Nam giới thiệu bộ lịch Xuân "Trường Sa trong trái tim tôi”.

Khởi động cuộc thi “Người mẫu nam Việt Nam 2018”

Ngày 16-10, Ban tổ chức cuộc thi "Người mẫu nam Việt Nam 2018” chính thức ra thông báo khởi động cuộc thi. Cuộc thi "Người mẫu nam Việt Nam 2018” được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép số 346/GP-NTBD, do Công ty TNHH Đào tạo và Giải trí Leading Media và Leading Stars tổ chức.