Hôm qua (ngày 19/9), top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018 gồm Hoa hậu Trần Tiểu Vy, hai Á hậu Bùi Phương Nga và Nguyễn Thị Thúy An cùng Người đẹp Nhân ái Thùy Tiên đã thăm hỏi và tham gia tổ chức Tết Trung Thu cho các em nhỏ của Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật, mồ côi Thị Nghè (quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh).

Khởi động Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt 1 – khu vực phía bắc

Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt 1 – khu vực phía bắc sẽ bắt đầu từ ngày 26-9 tới, với sự tham gia của đông đảo các tác giả từ 31 tỉnh, thành phố.

Những dấu mốc trong cuộc đời nghệ sỹ tài hoa Đoàn Dũng

Hơn nửa thế kỷ qua, nghệ sỹ nhân dân Đoàn Dũng đã ghi những dấu ấn vinh quang trong sự nghiệp nghệ thuật của mình.

Tứ tấu jazz Bỉ trình diễn tại Hà Nội

Nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - Wallonie-Bruxelles, (1993-2018) và trong khuôn khổ Ngày thành lập Cộng đồng Người Bỉ nói tiếng Pháp, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam tổ chức hai buổi hòa nhạc của Tứ tấu nhạc Jazz với các nghệ sĩ lừng danh Steve Houben, Grégory Houben, Quentin Liégeois và Jean-Louis Rassinfosse.

Ngành Du lịch tỉnh tổ chức hội thi nghiệp vụ buồng năm 2018

(HBĐT) - Ngày 18/9, Sở VH,TT&DL phối hợp với Hiệp hội du lịch tỉnh tổ chức Hội thi nghiệp vụ buồng năm 2018.

Việt Nam giành giải Phim châu Á hay nhất tại LHP Toronto

Bộ phim "Người vợ ba” (The Third Wife) vừa được NET PAC ( Mạng lưới các nhà phê bình phim Châu Á Thái Bình Dương) trao tặng giải thưởng Phim châu Á hay nhất tại LHP quốc tế Toronto 2018.

Độc đáo Tết cơm mới của đồng bào dân tộc vùng cao ở Lào Cai

Hằng năm cứ vào khoảng từ tháng 8 đến tháng 9 âm lịch, đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng cao Lào Cai lại tổ chức lễ mừng cơm mới.

Lương Sơn: Sơ kết 3 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2016 – 2018.

(HBĐT)- Ngày 18/9, Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Lương Sơn đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2016 - 2018.

Yêu cầu rà soát cấp phép lễ hội âm nhạc “Du hành đến mặt trăng”

Ngày 17-9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành công văn số 639 về việc ""Rà soát quy trình cấp phép Chương trình Lễ hội âm nhạc "Du hành đến mặt trăng" (Trip to the moon)".

Trần Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018

Hoa hậu Việt Nam 2018, dấu mốc quan trọng ghi dấu 30 năm chương trình được tổ chức, cuộc thi danh giá nhan sắc Việt năm nay đã có những thay đổi, khác biệt so với những năm trước. Và đêm nay, cô gái nhỏ tuổi nhất cuộc thi - Trần Tiểu Vy đã bước lên ngôi cao nhất của nhan sắc Việt Nam.

Trần Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018

Người đẹp sinh năm 2000 chiến thắng trong đêm thi 16/9 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP HCM.

Thư viện huyện Tân Lạc: Thực hiện 1.185 lượt luân chuyển sách, báo

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, thư viện huyện Tân Lạc đã đón 585 lượt bạn đọc, việc mở cửa phục vụ độc giả từ thứ 2 – thứ 6 hàng tuần. Thư viện hiện duy trì 180 thẻ bạn đọc đến đọc sách, báo thường xuyên. Đã bổ sung mới các đầu sách giúp ích cho việc xem, đọc, tham khảo với tổng trị giá 30 triệu đồng, tổng sách báo hiện có tại thư viện là 5. 503 cuốn.

Việt Nam lọt Top điểm đến du lịch hàng đầu châu Á 2018

Mới đây, tại lễ trao giải World Travel Awards (WTA) diễn ra tại Hồng Kông (Trung Quốc), Việt Nam vinh dự được nhận giải “Điểm đến du lịch hàng đầu Châu Á 2018”. Đây là lần đầu tiên du lịch Việt Nam đạt được danh hiệu này.

Đậm đà bản sắc dân tộc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia

Tối 11/9, tại nhà hát Chaktomuk, thủ đô Phnom Penh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam-2018 tại đất nước Chùa Tháp.

Tác phẩm “Đường Kách mệnh” được phát hành ở Italy

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, tác phẩm "Đường Kách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mới đây đã được dịch sang tiếng Italy và lưu hành rộng rãi ở đất nước "hình chiếc ủng” xinh đẹp.

Liên hoan cải lương toàn quốc 2018: Dấu ấn "cải lương dân lập"

Tám đơn vị xã hội hóa đã mang lại tín hiệu mới cho liên hoan khi chăm chút cho tác phẩm của mình vừa đạt hiệu quả nghệ thuật đồng thời hướng đến công chúng mua vé xem cải lương

Thăm Tượng đài Anh hùng Cù Chính Lan

(HBĐT) - Đài tưởng niệm anh hùng Cù Chính Lan giờ là điểm di tích lịch sử nằm trong chuỗi thăm quan khi đến hồ Hòa Bình đi theo con đường Bình Thanh - Thung Nai (Cao Phong). Chúng tôi đến thăm Đài tưởng niệm anh hùng Cù Chính Lan vào những ngày mùa thu, trời cao xanh vời vợi khi quân và dân cả nước có nhiều hoạt động kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Triển lãm Hoài niệm Hà Nội phố

Nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Pháp, ngày 6-9, tại Tòa nhà Triển lãm – Trung tâm Lưu trữ quốc gia I (Hà Nội), Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phối hợp Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam khai mạc triển lãm Hoài niệm Hà Nội phố.

Một thoáng Bờ Y

(HBĐT) - Trong chuyến công tác ở Tây Nguyên, chúng tôi có dịp lên thăm mảnh đất vùng biên giới xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum). Không chỉ biết đến là ngã bã Đông Dương, nơi một tiếng gà gáy 3 nước Việt Nam, Lào, Cam Pu chia cùng nghe, mà mảnh đất này còn là nơi an cư, lạc nghiệp của nhiều đồng bào Mường trong cuộc "thiên di” của gần 30 năm về trước.


Thị sát quy hoạch khu không gian văn hoá Mo Mường tại huyện Cao Phong.

(HBĐT) - Chiều ngày 5/9, đại diện Ban chỉ đạo Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá Mo Mường của tỉnh, bao gồm các đồng chí lãnh đạo sở KH-ĐT, sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo huyện Cao Phong đã có cuộc thị sát tìm hiểu và đánh giá tình hình bước đầu khu quy hoạch không gian văn hoá Mo Mường tại xã Tân Phong (Cao Phong).

Đề cử di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp là di sản văn hóa thế giới

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã có Văn bản số 288/UBND-KGVX gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc lập hồ sơ đề nghị Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh di sản văn hóa thế giới đối với khu di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp.

Văn học, nghệ thuật Hòa Bình
Những chấm sáng thời kỳ đổi mới

(HBĐT) - Nằm ở cửa ngõ vùng Tây Bắc của Tổ quốc, tỉnh ta được biết đến với nền "Văn hoá Hoà Bình" nổi tiếng - cái nôi văn hoá của người Việt cổ, và vùng sử thi huyền thoại "Đẻ đất, đẻ nước”. Hơn thế, đây là miền đất của những lễ hội, của kho tàng văn nghệ dân gian các dân tộc: Mường, Dao Thái, Tày, Mông... nơi thẫm đẫm những làn điệu dân ca "ngọt như mật ong, trong như dòng suối”. Bởi vậy, dù thời xa xưa hay thực tại, Hòa Bình vẫn là miền đất hứa để văn học, nghệ thuật thăng hoa.

Hoành tráng Chương trình nghệ thuật “Việt Nam - Con đường vinh quang”

Kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2018) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2018), tối 2/9, tại khu vực Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình nghệ thuật chủ đề "Việt Nam - Con đường vinh quang."

Về Kỳ Sơn những ngày thu tháng Tám

(HBĐT) - Trong không khí vui đón Tết Độc lập của những ngày tháng Tám lịch sử, trên mảnh đất vùng hạ lưu sông Đà, từ các xã dọc đường 6 đến xã vùng cao Độc Lập, từ xã vùng sâu Phú Minh hay vùng ngoài Phúc Tiến, Yên Quang, nhân dân huyện Kỳ Sơn đón chào ngày Quốc khánh 2/9 trong niềm hân hoan, hứng khởi. Đầu làng, cuối xóm được trang trí cờ rực rỡ. Ngoài sân vận động, nhà văn hóa, nhân dân hào hứng cổ vũ, tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao.

Triển lãm "Tranh dân gian Việt Nam" tại Hoàng thành Thăng Long

Chiều 29/8, 50 bức tranh dân gian Việt Nam đã được giới thiệu tại triển lãm "Tranh dân gian Việt Nam.”