(HBĐT) - Những năm gần đây, phong trào văn nghệ quần chúng ở xã Kim Bôi (Kim Bôi) phát triển rộng khắp, thu hút đông đảo nhân dân tham gia vào các đội văn nghệ. Qua đó góp phần bảo tồn, phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, văn nghệ của nhân dân.

Kỳ Sơn: liên hoan ca khúc cách mạng tại cơ sở

(HBĐT) - Vừa qua, tại Nhà văn hóa trung tâm xã Phúc Tiến, Huyện Đoàn Kỳ Sơn, tổ chức Liên hoan ca khúc cách mạng và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017- 2022.

Tình yêu biển đảo qua tác phẩm của 12 tay máy

Nhân kỷ niệm 54 năm Chiến thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam, ngày 2 và 5-8 (1964-2018); nhóm 12 nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh, những người được may mắn đến với Trường Sa cùng nhau tổ chức giới thiệu tới công chúng 120 bức ảnh sinh động, chân thực được ghi lại qua các chuyến đi bằng triển lãm mang tên "Trường Sa trong ta”.

Sáng tạo văn học nghệ thuật vì mục tiêu nuôi dưỡng, xây dựng con người Việt Nam của thời kỳ mới

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (1948 - 2018), Báo Sài Gòn Giải Phóng trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ kỷ niệm.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Biển đảo và người chiến sĩ Hải quân”

(HBĐT) - Tối ngày 25/7, Tại Cung Văn hóa tỉnh đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật "Biển đảo và người chiến sĩ Hải quân” – "Hòa Bình chung chung sức xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc”. Đến dự có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ tỉnh và các sở ban ngành của tỉnh. Về phía Quân chủng Hải quan có chuẩn đô đốc Phạm Văn Sơn – Phó chủ nhiệm chính trị Quân chủng Hải quân; chuẩn đô đốc Đoàn Văn Chiều - Phó chủ nhiệm chính trị Quân chủng Hải quân và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân chủng Hải quân.

Lạc Sơn: Giao lưu văn nghệ chủ đề “Màu hoa đỏ” kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh liệt sỹ

(HBĐT) - Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2018), tối ngày 25/7/2018, tại xã Phú Lương, Huyện đoàn Lạc Sơn tổ chức chương trình Giao lưu văn nghệ chủ đề "Màu hoa đỏ” tuyên truyền ca khúc cách mạng kỳ niệm 71 năm Ngày Thương binh liệt sỹ. Đông đảo đoàn viên thanh niên và nhân dân vùng Quyết Thắng đến xem và cổ vũ.

Ký ức thời hoa lửa - kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ

Kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, tối 25/7 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Báo Nhân dân phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức chương trình nghệ thuật "Ký ức thời hoa lửa" tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với Cách mạng

Chào mừng hội nghị ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Tỉnh ủy Hòa Bình và Đảng ủy quân chủng Hải quân:
Đem lời ca, tiếng hát sưởi ấm trái tim người lính đảo

(HBĐT) - 23 nghệ sỹ, diễn viên đã được ra biển đảo, đem lời ca, tiếng hát đến với những người lính đang ngày đêm canh giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đó là niềm vinh dự lớn đối với nghệ sỹ, diễn viên Đoàn nghệ thuật dân gian các dân tộc tỉnh Hòa Bình (NTDGCDT).

Kỷ niệm 70 năm truyền thống ngành Tuyên giáo tỉnh Hòa Bình (1948-2018):
Xây dựng và phát triển bền vững văn hoá, con người Hoà Bình

(HBĐT) - Văn hoá, văn nghệ (VH-VN) là một bộ phận và vị trí đặc biệt quan trọng, làm phong phú, sinh động hoạt động của công tác tư tưởng. Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác VH-VN, trong từng giai đoạn cách mạng, Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo như Đề cương Văn hoá năm 1943, NQ T.ư 5 khoá VIII, Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị BCH T.ư khoá IX... Bám sát các văn bản chỉ đạo của T.ư, những năm qua, ngành Tuyên giáo tỉnh đã tích cực tham mưu cho các cấp uỷ chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện, tiến hành sơ kết, tổng kết các văn bản trên lĩnh vực VH-VN.

25 năm “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa”

Ra đời năm 1993, đến nay "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa” đã có tuổi thọ 25 năm, trở thành ca khúc quen thuộc với hàng triệu người yêu Hà Nội.

25 thí sinh xuất sắc bước vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018

Tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đã diễn ra cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 vòng chung khảo phía bắc. Sau các phần thi, 25 thí sinh xuất sắc bước vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018.

Ban chỉ đạo du lịch tỉnh sơ kết 6 tháng đầu năm

(HBĐT) - Ngày 24/7, tại huyện Lạc Thuỷ, Ban chỉ đạo du lịch tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác phát triển du lịch 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Chương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo du lịch tỉnh chủ trì hội nghị.

Tập huấn phát triển sản phẩm du lịch trên hồ

(HBĐT) - Sáng 24/7, Sở VH, TT&DL phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức khai giảng lớp tập huấn Phát triển sản phẩm du lịch trên hồ năm 2018. Tham dự lớp tập huấn gồm các huyện: Mai Châu, Đà Bắc, Cao Phong, Tân Lạc và thành phố Hòa Bình với 50 học viên là cán bộ quản lý Phòng VH&TT; lãnh đạo các xã, đại diện các đơn vị, chủ hộ hoạt động kinh doanh du lịch và dịch vụ du lịch trên khu vực lòng hồ Hòa Bình.

Khoảng trời con gái - một vở diễn nhiều cảm xúc

Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Ðồng Lộc, Nhà hát Dân ca Nghệ An phối hợp Trung tâm bảo tồn, phát huy di sản dân ca xứ Nghệ vừa ra mắt vở diễn Khoảng trời con gái của tác giả Nguyễn Sĩ Ðại, do đạo diễn, NSND Lê Hùng dàn dựng.

Đa dạng hình thức tuyên truyền về biển, đảo

(HBĐT)- Những năm qua, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo với nhiều hình thức. Những hoạt động đó đã giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Triển lãm “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân”- “Hòa Bình chung sức xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc"

(HBĐT) - Chiều 23/7, tại Cung Văn hóa tỉnh, Sở VH-TT&DL phối hợp với Bảo tàng Hải quân tổ chức khai mạc triển lãm "Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân”- "Hòa Bình chung sức xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”. Dự khai mạc, về đại diện Quân chủng Hải quân có Thượng tá Nguyễn Hữu Kiêm, Phó trưởng phòng Tuyên huấn Cục chính trị Hải Quân; Đại tá Hoàng Phi Hà, Giám đốc Bảo tàng Hải quân Việt Nam. Về phía tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và đông đảo cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh, đoàn viên thanh niên trên địa bàn.

Chung kết hội thi “ Tiếng hát thanh thiếu niên” huyện Lương Sơn năm 2018

(HBĐT) - Tối 22/7/2018, tại Trung tâm giải trí Wonderland, Phố chợ Lương Sơn, Phòng Văn hóa và thông tin, Huyện đoàn Lương Sơn, Quỹ phát triển giáo dục Tây Bắc đã phối hợp tổ chức thành công đêm Chung kết hội thi " Tiếng hát thanh thiếu niên” huyện Lương Sơn năm 2018.

Công chiếu bộ phim đặc biệt về chiến dịch giải cứu đội bóng Thái Lan

Vào 21 giờ 55 phút ngày 23/7, kênh Discovery Channel sẽ công chiếu một chương trình truyền hình đặc biệt, có độ dài 60 phút, với tên gọi "Chiến dịch giải cứu tại hang ngầm ở Thái Lan" (Operation Thai Cave Rescue).

Người kiếm tìm “vỉa quặng” văn hóa cổ

(HBĐT) - Trong số rất hiếm người quan tâm đến vốn văn hóa cổ của dân tộc mình, ý thức về sự mai một của nó, tâm huyết kiếm tìm những viên ngọc quý còn tiềm ẩn trong tầng tầng, lớp lớp "vỉa quặng” thời gian để giới thiệu ra cộng đồng và bảo lưu cho các thế hệ mai sau có ông Khà Tiến, nguyên là cán bộ nghiên cứu, sưu tầm Phòng Văn nghệ thuộc Ty Văn hóa Hòa Bình những năm 60 thế kỷ trước, nguyên Trưởng phòng Văn hóa huyện Mai Châu.

Liên hoan tuyên truyền cổ động thành phố Hòa Bình năm 2018

(HBĐT) - Ngày 20/7, thành phố Hòa Bình tổ chức Liên hoan tuyên truyền cổ động thành phố năm 2018. Tham dự liên hoan có 15 đơn vị, xã, phường với hơn 400 tuyên truyền viên.

Chúng tôi hát và làm văn nghệ ở Đồng Lộc

Nhà thơ Yến Thanh (Nguyễn Thanh Bính), tác giả bài thơ "Cúc ơi” là người đồng đội thân thiết của Mười cô gái Đồng Lộc, là cán bộ kỹ thuật ngành giao thông từng trực tiếp làm việc tại Đồng Lộc kể về cách các cán bộ, thanh niên xung phong (TNXP) dùng lời ca, tiếng hát, hò vè… để nâng cao tinh thần lạc quan và khích lệ tinh thần chiến đấu của mọi người. Xin trân trọng giới thiệu bài viết của anh nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc (24-7-1968 – 24-7-2018):

Điểm đến hấp dẫn của vùng sông nước miền Tây

Chợ nổi Cái Răng là điểm đến không thể thiếu trong các tua du lịch sông nước miền Tây Nam Bộ. Với nhiều giá trị văn hóa độc đáo, mang những nét đặc trưng của Cần Thơ, năm 2016, chợ nổi Cái Răng đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là "Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia”.

Nghiên cứu - trao đổi
Tái bản tuyệt tác sử thi thần thoại Đẻ đất, đẻ nước

(HBĐT) - Năm 1976, lần đầu tiên sử thi thần thoại Đẻ đất, đẻ nước sưu tầm ở Hoà Bình được dịch ra tiếng Việt do NXB Văn học ấn hành, được giới thiệu rộng rãi trước bạn đọc và giới nghiên cứu trong nước. Công trình này do 3 tác giả: Quách Giao, Thương Diễm, Bùi Thiện tiến hành với độ dài gần 6.000 câu. Gần 20 năm sau, năm 1995, NXB Văn hoá - Thông tin cho ra mắt tiếp tập sách Vốn cổ văn hoá Việt Nam của Viện Đông Nam á, Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia, do hai tác giả Bùi Thiện và Trương Sĩ Hùng sưu tầm, biên soạn. Đây là công trình đồ sộ bằng tiếng Mường, tiếng Việt ghi trọn ở Hoà Bình, dày trên 2.000 trang, là cuốn sách nghiên cứu về mo Mường được các tác giả biên soạn lại trên cơ sở bản mo Đẻ đất, đẻ nước đã xuất bản năm 1976.

Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép tàu du lịch tham quan vịnh Hạ Long

Ngày 17-7, trước diễn biến phức tạp của bão số 3, tỉnh Quảng Ninh đã ra công điện khẩn về việc tạm ngừng cấp phép tàu đi lại trên vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long, yêu cầu các tàu du lịch chở khách tham quan trả khách trở về bờ trước 15 giờ ngày 17-7, chủ động tìm nơi tránh trú bão an toàn.

Liên hoan tuyên truyền cổ động huyện Cao Phong

(HBĐT) - Huyện Cao Phong vừa tổ chức Liên hoan tuyên truyền cổ động năm 2018. 13 đội tuyên truyền đến từ 13 xã, thị trấn đã đem đến liên hoan 52 tiết mục ở 3 nội dung: văn nghệ, tiểu phẩm tuyên truyền và thuyết trình ảnh thời sự, nghệ thuật thu hút đông đảo người xem. Các đội tham dự Liên hoan đã lựa chọn nhiều đề tài thiết thực, hấp dẫn như: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biển đảo quê hương; xây dựng NTM; phòng, chống bạo lực gia đình; an toàn giao thông…