(HBĐT) - Về Ngọc Lương (Yên Thủy) vào ngày Tết Dương lịch 2018, đúng hôm sinh hoạt định kỳ của CLB chèo Ngọc Lương. Từ đầu làng, chúng tôi đã nghe âm thanh rộn ràng, réo rắt của tiếng trống, tiếng đàn, tiếng phách và những làn điệu chèo trầm bổng hòa quện vào nhau mang đến không khí rộn ràng, tươi vui trong những ngày đầu xuân.

Đón Tết này, nhớ Tết xưa

(HBĐT) - Khi những cành đào phai khoe sắc báo hiệu xuân về, phố phường, nhà cửa trang hoàng đẹp đẽ, rực rỡ sắc màu, trong lòng mỗi người lại hân hoan niềm vui đón Tết. Xen lẫn sự háo hức, ký ức Tết xưa lại hiện về nao nao lòng người hoài cổ.

Thông tin lãnh đạo, điều hành của UBND tỉnh
Tăng cường hiệu lực công tác quản lý Nhà nước về tổ chức lễ hội

(HBĐT) - Để tăng cường hiệu lực công tác QLNN về tổ chức lễ hội; đẩy mạnh tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm, UBND tỉnh đã có Công văn số 179 về việc tăng cường QLNN và công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

Sức sống lễ hội làng

(HBĐT) - "Giờ đẹp đã đến, âm dương cho phép, tiếng trống đã đánh, tiếng chiêng đã nổi, kiệu rồng lọng vàng đã về, cờ cái, cờ quân tung bay, tiếng sáo nhị âm vang đã đến. Các bậc cao niên, chức sắc trong làng ngoài xã đã có mặt. Các nam thanh, nữ tú mặt đẹp như hoa, da trắng như phấn, gái làng trên, trai làng dưới, quý khách bốn phương đã có mặt đông đảo. 

Chợ Tết Lũng Vân

(HBĐT) - Rực rỡ sắc màu, rộn ràng tiếng cười nói là nét đặc trưng của chợ Tết vùng cao. Đi chợ Tết đối với bà con vùng cao không chỉ đơn thuần là để mua sắm mà để gặp gỡ bạn bè, trò chuyện hoặc cùng nhâm nhi chén rượu. Hòa vào dòng người ngược lên vùng cao mây phủ vào sáng thứ ba tuần cuối năm, chúng tôi đi chơi chợ Tết Lũng Vân (Tân Lạc).

Khai mạc Hội chợ hoa xuân Tết Mậu Tuất 2018

(HBĐT) - Tối 7/2, tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm tỉnh, khu Quảng trường Hoà Bình, TP Hoà Bình, UBND tỉnh đã tổ chức lễ khai mạc Hội chợ hoa xuân Hoà Bình Tết Mậu Tuất năm 2018. Đến dự có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Hội chợ hoa xuân Hoà Bình Tết Mậu Tuất năm 2018 có trên 100 gian hàng. Trong đó có 70 gian hàng hoá phục vụ Tết; 5.000 m2 trưng bày hoa, cây cảnh của các đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong và ngoài tỉnh.

Năm 2018, phấn đấu đón 2.550 nghìn lượt khách du lịch

(HBĐT) - Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 20/KH-BCĐDL về phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2018.

Địa chí tỉnh Hòa Bình - Cuốn bách khoa những tri thức cơ bản của tỉnh

Nguyễn Văn Toàn
UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
(HBĐT) - Địa chí hay địa phương chí là thể loại sách ghi chép, biên soạn, giới thiệu về địa lý, lịch sử, phong tục, nhân vật, sản vật, kinh tế, văn hoá... của một địa phương (làng, xã, huyện, tỉnh, thành phố....).

Hội hoa xuân Tết Mậu Tuất sẽ diễn ra từ ngày 7 - 13/2 tại Quảng trường Hoà Bình

(HBĐT) - Theo kế hoạch của Ban tổ chức Hội chợ hoa xuân Hoà Bình Tết Mậu Tuất 2018, Hội chợ hoa sẽ diễn ra từ ngày 7 - 13/2 (tức từ ngày 22 - 28 âm lịch). Địa điểm tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm tỉnh, khu Quảng trường Hoà Bình, TP Hoà Bình. Lễ khai mạc sẽ được tổ chức vào hồi 20h, ngày 7/2 tại sân khấu Hội chợ hoa.

Ai về Mường Động mà chơi hội

(HBĐT) - Xã Vĩnh Đồng (huyện Kim Bôi) ngày nay là trung tâm của Mường Động trước kia – một trong bốn vùng Mường trù phú nhất của tỉnh. Tại đây, những ngày giáp Tết Nguyên đán, không khí chuẩn bị cho mùa lễ hội đang tràn ngập khắp nơi, len lỏi vào trong từng nếp nhà và thôi thúc mọi người cùng háo hức chờ đợi. Mỗi năm một lần, vào ngày 15 tháng giêng âm lịch, lễ hội đình Chiềng Động sẽ được tổ chức, mang lại thật nhiều niềm vui và phúc lộc đầu xuân.

Tết ông Công ông Táo: Để có một cái Tết đẹp và ý nghĩa

Hằng năm, cứ đến ngày 23 tháng Chạp, người dân Việt Nam lại chuẩn bị mâm cơm cúng tiễn ông Công ông Táo về trời. Đây là một nét văn hóa đặc sắc, một phong tục đẹp của dân tộc Việt Nam đã được lưu truyền và gìn giữ từ bao đời nay.

Nhạc sĩ Hoàng Vân đã vĩnh biệt cõi trần

Nhạc trưởng Lê Phi Phi vừa báo tin cho VietNamNet biết, bố anh - nhạc sĩ Hoàng Vân vừa mới qua đời vào hồi 4h sáng 4/2 tại nhà riêng hưởng thọ 88 tuổi.

Lương Sơn: Giao lưu văn nghệ “ Trọn niềm tin với Đảng”

(HBĐT) - Chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2018) và mừng xuân Mậu Tuất 2018, tối 3/2, Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn đã tổ chức đêm giao lưu văn nghệ với chủ đề " Trọn niềm tin với Đảng”.

Mường Bi, tìm về...

(HBĐT) - Quả thật, vào lúc giao mùa cuối đông - đầu xuân, nhận được lời mời của người bạn về Mường Bi (Tân Lạc) thật có bao điều náo nức như lần đầu về thăm miền đất cổ. Mùa này, không chỉ vì được thưởng thức đặc sản bưởi đỏ có tiếng hay các điệu rằng thường, bài chiêng Mường mời gọi mà còn có âm thanh của lễ hội từ ngàn xưa để lại.

Đón đọc Báo Hòa Bình Xuân Mậu Tuất 2018

(HBĐT) - Mừng đất nước đổi mới, mừng sinh nhật Đảng, mừng một mùa xuân mới, Báo Hòa Bình xuất bản ấn phẩm đặc biệt Xuân Mậu Tuất 2018. Ban Biên tập Báo Hòa Bình trân trọng kính mời bạn đọc đón đọc ấn phẩm Báo xuân, gộp 8 số gồm: 5167, 5168, 5169, 5170, 5171, 5172, 5173, 5174 (từ ngày 13 - 21/2/2018).

Mang phim lên vùng cao

(HBĐT) - Lỉnh kỉnh đủ các loại máy móc, thiết bị, đồ dùng, chiếc xe máy ì ạch "bò” trên con đường đất đỏ. Những cán bộ chiếu bóng lưu động bắt đầu chuyến hành trình mang phim về với đồng bào.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn tròn tin yêu"

Tối 1/2, tại Hà Nội, kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2018) và chào đón Tết cổ truyền Mậu Tuất 2018, Báo Quân đội Nhân dân phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan, đơn vị tổ chức Chương trình nghệ thuật "Với Đảng vẹn tròn tin yêu” lần thứ 3.

Tháng 1 đón hơn 1,4 triệu lượt khách quốc tế

Tổng cục Thống kê cho biết, khách quốc tế tiếp tục đổ đến Việt Nam trong tháng 1/2018 ước tính đạt hơn 1,4 triệu lượt người, tăng 12,1% so với tháng trước.

Bảo tàng tỉnh đón nhận Huân chương Lao động Hạng ba

(HBĐT) - Ngày 31/1, Bảo tảng tỉnh  tổ chức Lễ đón nhận Huân chương lao động hạng ba.

Đi tìm dấu xưa “Khụ Dọi”

(HBĐT) - Tọa lạc trên địa phận xã Tuân Lộ và một phần đất thuộc xã Phong Phú, Núi Cột Cờ (Khụ Dọi) được xem như là một món quà độc đáo mà thiên nhiên đã ban tặng cho mường Bi ( Tân Lạc). Xuất hiện trong sử thi "Đẻ đất, đẻ nước", cho đến hôm nay, Núi Cột Cờ vẫn là biểu tượng tiêu biểu trong đời sống tâm linh của cư dân nơi đây. Tháng 11/2017, Núi Cột Cờ Mường Bi đã chính thức được công nhận là di tích danh thắng cấp tỉnh. Sự kiện đáng nhớ đó đã nhân lên niềm vui, niềm tự hào, thêu dệt thêm nhiều ước muốn đi tìm dấu xưa Khụ Dọi.

Khó khăn trong xây dựng làng văn hóa ở huyện Yên Thủy

(HBĐT) - Huyện Yên Thủy còn khó khăn về kinh tế, tỷ lệ hộ nghèo cao, đặc biệt, ở một số xã, tỷ lệ hộ nghèo trên 50% đã ảnh hưởng không nhỏ đến phong trào xây dựng làng văn hóa. Ngoài ra, phong trào còn chịu sự tác động tiêu cực của việc gia tăng tội phạm hình sự và các tệ nạn xã hội, một số địa phương chưa vào cuộc tích cực, tình trạng sinh con thứ 3… đã ảnh hưởng không nhỏ đến phong trào.

Tham quan mua sắm tại chợ đêm Lương Sơn

(HBĐT) - Chợ đêm Lương Sơn được Công ty TNHH Đầu tư Queensland đưa vào hoạt động từ tháng 9/2017.Chợ hiện có khoảng 40 gian hàng kinh doanh các mặt hàng nông sản , đồ lưu niệm, thời trang, ẩm thực.

Tích cực hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng

(HBĐT) - Ngày 26/1/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND về tham gia các hoạt động trong chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng (TBMR) năm 2018.

Tạo sức bật cho du lịch Hà Nội

Du lịch Hà Nội đang vào mùa cao điểm. Phần lớn các khách sạn bốn, năm sao trên địa bàn đang "cháy phòng"; những sản phẩm du lịch truyền thống tại Thủ đô như: tham quan các di tích, tham quan, xem biểu diễn nghệ thuật tại khu vực phố cổ... đã bắt đầu quá tải. Thành phố Hà Nội đang nỗ lực xây dựng những sản phẩm, những điểm đến mới mang đậm dấu ấn du lịch Thủ đô để tiếp tục có những bước đột phá trong thu hút khách du lịch.

Về bản Dao nghìn tuổi

(HBĐT) - Nằm sát lòng hồ sông Đà vẫn tập quán canh tác truyền thống tự cung, tự cấp từ trồng ngô, sắn, trồng rừng rồi ở trong những căn nhà với nghề dệt thổ cẩm tỉ mỉ được làm từ nguyên liệu truyền thống hàng tháng mới xong một bộ váy… Đó là nét đặc trưng của người Dao ở xóm Sưng, xã Cao Sơn (Đà Bắc) tồn tại hàng nghìn năm nay.