"Giấc mơ Mỹ - The American Dream" - bộ phim đánh dấu sự hợp tác giữa đạo diễn Davina Hồng Ngân và nhà sản xuất Mai Thu Huyền đã chính thức ra mắt poster và trailer. Bộ phim sẽ được công chiếu ở các rạp trên toàn quốc tại Việt Nam từ 8/12/2017 và tại Mỹ từ 5/1/2018.

Cụm thi đua 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc ngành văn hóa: Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017

(HBĐT) - Ngày 21/11, tại huyện Kim Bôi (Hòa Bình), Cụm thi đua 7 tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc ngành văn hóa-TT&DL bao gồm các tỉnh: Hòa Bình, Tuyên Quang, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Phú Thọ, Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017.

Chung kết hội thi Thiếu nữ vùng cam duyên dáng năm 2017

(HBĐT) - Tối 19/11, Ban Tổ chức Lễ hội cam Cao Phong lần thứ 3 năm 2017 huyện Cao Phong tổ chức đêm thi Chung kết hội thi Thiếu nữ vùng cam duyên dáng.

Người đẹp Ấn Độ đăng quang Hoa hậu Thế giới 2017

Tối 18-11, chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 67 (Miss World 2017) đã diễn ra tại thành phố Tam Á (Hải Nam, Trung Quốc) với sự tham gia của 118 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Lưu giữ các giá trị văn hóa bản làng khu vực hồ Hòa Bình

(HBĐT) - Bên cạnh những lợi thế đặc thù của hồ Hòa Bình có phong cảnh thiên nhiên hữu tình không đâu có được, trên khu vực hồ có nhiều bản, làng các dân tộc sinh sống còn lưu giữ được những giá trị văn hóa đặc sắc, tạo nên sự cuốn hút, đem lại trải nghiệm đầy thú vị cho du khách trong và ngoài tỉnh.

Người truyền lửa tình yêu văn học Nga

(HBĐT) - Nhắc đến những người có đóng góp trong việc bắc nhịp cầu văn học Việt - Nga, không thể không nhắc đến nhà văn, dịch giả Hoàng Thúy Toàn, người đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp dịch thuật văn học Nga. éã ở độ tuổi gần 80, nhà dịch giả vẫn nặng lòng với công việc, cần mẫn, say mê lao động với mong muốn giữ cho ngọn lửa tình yêu đối với văn học Nga luôn cháy mãi trong lòng những người bạn Việt Nam.

Định hướng, giải pháp xây dựng sản phẩm du lịch đường thủy trên địa bàn 8 tỉnh Tây Bắc

(HBĐT) - Sáng 17/11, Sở VH-TT&DL đã tổ chức hội nghị về định hướng, giải pháp xây dựng sản phẩm du lịch đường thủy trên địa bàn 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2017 với sự tham gia của địa diện Vụ Lữ hành, Tổng Cục du lịch; Sở VHTT&DL, các cơ quan liên quan, các công ty du lịch lữ hành: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và Hòa Bình. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Khai trương trưng bày chuyên đề “Di sản văn hóa Hòa Bình và cổ vật tiêu biểu huyện Kỳ Sơn”

(HBĐT) - Ngày 17/11, tại Nhà văn hóa huyện Kỳ Sơn, UBND huyện Kỳ Sơn phối hợp với Bảo tàng Hòa Bình tổ chức khai trương trưng bày chuyên đề "Di sản văn hóa Hòa Bình và cổ vật tiêu biểu huyện Kỳ Sơn”. Đến sự có các đồng chí lãnh đạo đại diện Sở VH,TT&DL; Huyện ủy, UBND huyện Kỳ Sơn và đông đảo nhân dân, lực lượng vũ trang, học sinh trên địa bàn huyện.

Tuyên truyền giá trị di tích “Địa điểm chiến thắng Cầu Mè"

(HBĐT) - Ngày 17/11, tại di tích lịch sử cách mạng "Địa điểm chiến thắng Cầu Mè”, xã Mông Hóa. Ban quản lý di tích tỉnh, phòng Văn hóa và thông tin huyện Kỳ Sơn tổ chức buổi tuyên truyền, giới thiệu giá trị, nội dung của di tích lịch sử cách mạng "Địa điểm chiến thắng Cầu Mè” cho các em học sinh trường THPT Kỳ Sơn.

Làng bích họa Hải Sơn

(HBĐT) - Đoạn đường dài 800 m của 15 hộ dân thuộc tổ liên gia số 7, thôn Hải Sơn, xã Mai Hịch, huyện Mai Châu được phủ lên bằng những bức tranh ngập tràn sắc màu cuộc sống, văn hóa đặc trưng của người dân nơi đây. 

Khảo sát tuyến đường thủy trên hồ thuộc địa phận tỉnh Sơn La và Hòa Bình

(HBĐT) - Từ ngày 14/11 đến ngày 16/11, Sở VH TT&DL các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu đã phối hợp tổ chức khảo sát, xây dựng tuyến du lịch đường thủy liên hồ từ Thủy điện Hòa Bình – Thủy điện Sơn La – Thủy điện Lai Châu.

"Bản tình ca từ đá" ở vùng cao Hà Giang

Cây hoa tam giác mạch từng giúp đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao Hà Giang qua cơn giáp hạt trước đây, nay đã trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh. Mùa hoa kéo dài khoảng hai tháng đã thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách tham quan, mang đến nguồn thu lớn cho phát triển du lịch ở vùng đất cực bắc của Tổ quốc.

Phát huy giá trị nguồn tài nguyên du lịch đặc sắc

(HBĐT) - 9 tháng năm nay, toàn tỉnh đón trên 1,9 triệu lượt khách thăm quan du lịch, trong đó, khách quốc tế 174 nghìn lượt người, khách nội địa trên 1,7 triệu lượt người, doanh thu từ du lịch ước đạt trên 984 tỷ đồng. Năm 2017, tỉnh phấn đấu đón trên 2,2 triệu lượt khách du lịch, tổng doanh thu du lịch đạt 1.200 tỷ đồng. Đẩy mạnh phát triển các loại hình du lịch gắn với khai thác tiềm năng về tự nhiên, lịch sử, văn hóa, phát huy giá trị nguồn tài nguyên du lịch là một trong những hướng đi nhằm tạo hiệu quả, nâng cao sức hút từ ngành "công nghiệp không khói” của tỉnh.

Khai thác tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng

(HBĐT) - Với lợi thế về điều kiện tự nhiên và sự đa dạng về văn hóa các dân tộc Mường, Thái, Mông, Dao… tỉnh ta có nhiều điều kiện để phát triển DLCĐ (DLCĐ). DLCĐ của tỉnh ta hình thành và phát triển khá sớm, mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống cho người dân địa phương.

Vẻ đẹp huyền bí hang Hùm

(HBĐT) - Xã Ngọc Lương (Yên Thủy) không chỉ nổi tiếng bởi những làn điệu chèo uyển chuyển, mềm mại mà nơi đây còn hội tụ của nhiều danh lam thắng cảnh với hệ thống hang động huyền bí. Hang Hùm là hang động chứa đựng nhiều nhũ đá tuyệt đẹp được thiên nhiên tạo nên từ hàng triệu năm, cùng với hệ thống thờ Phật linh thiêng trong hang đã tạo nên sức hấp dẫn cho những ai thích khám phá điều bí ẩn của thiên nhiên.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm Thọng, xã Tuân Lộ

(HBĐT) - Sáng 8/11, đồng chí Hoàng Văn Tứ, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo UB MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở VH, TT&DL và lãnh đạo huyện Tân Lạc đã tới dự và chung vui Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với đông đảo bà con nhân dân xóm Thọng, xã Tuân Lộ (huyện Tân Lạc).

Ngày hội đại đoàn kết KDC xóm Trang, xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn

(HBĐT) - Ngày 8/11, xóm Trang, xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2017). Đồng chí Hoàng Thanh Mịch, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến dự, tặng hoa chúc mừng ngày hội. Tham dự ngày hội có lãnh đạo Hội Nông Dân tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể huyện Lạc Sơn, xã Thượng Cốc và đông đảo bà con nhân dân xóm Trang.

Dấu ấn ngày hội văn hóa các làng du lịch cộng đồng

(HBĐT) - Vừa qua, tại huyện Mai Châu đã diễn ra liên hoan các làng du lịch cộng đồng với sự tham gia của 12 làng, hơn 300 nghệ nhân. Liên hoan đã để lại ấn tượng tốt đẹp với đông đảo du khách, nghệ nhân, diễn viên các tỉnh tham liên hoan. 

Đoàn Lê - tình người đa đoan

Ai gặp cũng nghĩ chị Đoàn Lê là người nhẹ nhàng dịu dàng. Nói năng dịu dàng đi đứng khoan thai, đầy nữ tính. Nhưng đấy cũng là một người tính cách rất đàn ông.

Người truyền lửa tình yêu văn học Nga

Nhắc đến những người có đóng góp trong việc bắc nhịp cầu văn học Việt - Nga, không thể không nhắc đến nhà văn, dịch giả Hoàng Thúy Toàn, người đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp dịch thuật văn học Nga. Ðã ở độ tuổi gần 80, nhà dịch giả vẫn nặng lòng với công việc, cần mẫn, say mê lao động với mong muốn giữ cho ngọn lửa tình yêu đối với văn học Nga luôn cháy mãi trong lòng những người bạn Việt Nam.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc xóm Minh Thành, xã Yên Trị, huyện Yên Thủy

(HBĐT) - Ngày 3/11, nhân dân xóm Minh Thành (xã Yên Trị - Yên Thủy) tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017). Tới dự và chung vui với ngày hội, có đồng chí Hoàng Minh Tuấn, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh, Hội Nông dân, Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ huyện Yên Thủy.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc KDC thôn Vôi, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy

(HBĐT) - Ngày 3/11, tại sân vận động thôn Vôi, xã Thanh Nông huyện Lạc Thủy đã diễn ra ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống mặt trận thống nhất Việt Nam (18/11/2930-18/11/2017). Tới chung vui cùng ngày hội có đồng chí Đinh Quốc Liêm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban MTTQ, Liên đoàn lao động tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Lạc Thủy và xã Thanh Nông.

Ngày hội Đại đoàn kết KDC Tiểu khu Đoàn kết thị trấn Đà Bắc

(HBĐT) - Ngày 2/11, Khu dân cư tiểu khu Đoàn Kết thị trấn Đà Bắc(huyện Đà Bắc) đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2017). Đồng chí Hoàng Văn Đức TVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các ban, ngành, đoàn thể huyện và thị trấn Đà Bắc đã dự và chúc mừng ngày hội.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân KDC Bo, xã Kim Bình, huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Ngày 2/11, KDC Bo, xã Kim Bình, huyện Kim Bôi đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017). Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dự và tặng hoa chúc mừng ngày hội  Cùng tham dự có lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ huyện Kim Bôi, xã Kim Bình và đông đảo bà con nhân dân trong xóm.  

Xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” lần thứ 2, năm 2018

(HBĐT) - Ngày 1/11, Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú” lần thứ 2, năm 2018 tổ chức xét hồ sơ các nghệ nhân xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực Di sản Văn hóa phi vật thể lấn thứ hai, năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi họp.