Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ra Quyết định về việc khai quật khảo cổ, trong đó cho phép Bảo tàng Lâm Đồng phối hợp với Trung tâm Khảo cổ học, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ khai quật khảo cổ tại Di tích Gia Viễn, thôn Tiến Thắng, xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Liên hoan tiếng hát công nhân viên chức lao động tỉnh Hoà Bình năm 2023

(HBĐT) - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp với Sở VH-TT&DL đã tổ chức Liên hoan tiếng hát công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Hoà Bình năm 2023. Tham dự có đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Tôn vinh các tác phẩm báo chí đóng góp cho sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch

Lễ trao Giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Thể thao và Du lịch lần thứ Nhất diễn ra tối 13/9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, thu hút sự tham gia của đông đảo đại biểu và các nhà báo văn hóa trên cả nước.

Hội thảo khoa học về giá trị di tích hang xóm Trại và mái đá làng Vành

(HBĐT) - Ngày 13/9, Sở VH-TT&DL tổ chức Hội thảo khoa học về giá trị 2 di tích gồm: hang xóm Trại, xã Tân Lập và mái đá làng Vành, xã Yên Phú (Lạc Sơn). Dự hội thảo có PGS.TS Bùi Văn Liêm, thành viên Hội đồng di sản văn hoá quốc gia, Tổng Biên tập Tạp chí Khảo cổ học; đại diện các sở, ngành chức năng; các nhà nghiên cứu khoa học khảo cổ của Viện Khảo cổ học; Viện Địa Chất; Trung tâm tiền sử Đông Nam Á; UBND huyện Lạc Sơn.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa

Tối 12/9, tại Khu lưu niệm Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa (ấp Mỹ Phú 1, xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) đã diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Giáo sư, Viện sĩ, Thiếu tướng, Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa (13/9/1913 - 13/9/2023).

Tiếp nhận quà tặng ủng hộ cộng đồng người Mường ở bản Đon, tỉnh Hủa Phăn, nước Lào

(HBĐT) - Ngày 12/9, tại Bảo tàng di sản văn hoá Mường, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức lễ tiếp nhận quà tặng và tiếp tục phát động ủng hộ cộng đồng người Mường ở bản Đon, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào. Tới dự có đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Sở VH-TT&DL...

Nữ hoạ sĩ Nhật Bản vẽ “Trăng” bằng sơn mài Việt Nam

Từ ngày 10/9 đến 1/10, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (27 Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) giới thiệu tới công chúng yêu hội họa những tác phẩm mới của hoạ sĩ Ando Saeko trong triển lãm sơn mài mang tên "Trăng”.

Cây thị xóm Mỏ - cây di sản Việt Nam

(HBĐT) - Cùng với bản Lác, hang Láng, hang Piềng Kẻm, cây thị xóm Mỏ - cây di sản Việt Nam gắn với vùng đất Mường Thượng, xã Chiềng Châu (Mai Châu). Một số người làm du lịch ở địa phương đang ấp ủ thực hiện ý tưởng xây dựng chuỗi hoạt động trải nghiệm với lịch trình cây thị xóm Mỏ - bản Lác - hang Piềng Kẻm để góp phần giới thiệu, quảng bá về điểm đến Chiềng Châu tươi đẹp, mang giá trị lịch sử và giàu bản sắc văn hóa dân tộc Thái.

1.000 phụ nữ tham gia nhảy đồng diễn dân vũ, khiêu vũ hưởng ứng Lễ hội Thành Tuyên

Ngày 10/9, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang, 1.000 cán bộ, hội viên hội phụ nữ trên địa bàn thành phố đã tham gia đồng diễn dân vũ, khiêu vũ. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ 14 và Lễ hội Thành Tuyên năm 2023.

Giải thưởng Cánh diều 2023 vinh danh “Tro tàn rực rỡ”

Giải thưởng Cánh diều vàng dành cho Phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất năm 2023 thuộc về "Tro tàn rực rỡ” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, trong lễ trao giải Cánh diều 2023 diễn ra tối 9/9, tại Nhà hát Đó (Nha Trang, Khánh Hòa).

Trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Tối 9/9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2023.

Hội Người cao tuổi tỉnh ra mắt 9 câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

(HBĐT) - Trong 3 ngày (6 – 8/9), Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh phối hợp Tổ chức Hỗ trợ NCT quốc tế tại Việt Nam (HAI) ra mắt 9 câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau (CLB LTHTGN) tại 3 huyện: Yên Thủy, Lạc Thủy, Lạc Sơn.

Khám phá danh thắng núi Cột Cờ Mường Bi

(HBĐT) - Núi Cột Cờ Mường Bi ở xã Phong Phú (Tân Lạc) còn được biết đến với tên gọi núi Khụ Dọi. Đây được xem là món quà độc đáo mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất, ngọn núi biểu tượng tiêu biểu trong đời sống tâm linh của người Mường Bi.

Khi văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển

(HBĐT) - Xác định rõ văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững của đất nước, địa phương, trong những năm qua, tỉnh ta đã dành sự quan tâm đúng mức cho việc gìn giữ và phát huy những giá trị đặc sắc của nền Văn hóa Hòa Bình nói chung, hồn cốt văn hóa của tỉnh Hòa Bình nói riêng.

Đặc sắc Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc tại Đà Nẵng

Tối 7/9, Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc đã khai mạc tại Công viên Biển Đông, Đà Nẵng. Lễ hội được Sở Ngoại vụ phối hợp cùng các sở, ban, ngành liên quan và Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng tổ chức nhằm đáp lại niềm yêu mến văn hóa Việt - Hàn của người dân và du khách.

Gần 100 nghệ sĩ Hàn Quốc biểu diễn nhạc cụ truyền thống bên sông Hàn

Chiều 6/9, tại Đà Nẵng, đoàn nghệ thuật đến từ Hàn Quốc đã diễu hành và biểu diễn nhạc cụ truyền thống dọc bờ Tây sông Hàn để chào mừng Việt Nam-Hàn Quốc thành phố Đà Nẵng 2023.

Ra mắt cuốn sách “Fidel castro-Huyền thoại xuyên thế kỷ”

Nhân kỷ niệm 50 năm chuyến thăm lịch sử của Fidel vào chiến trường Quảng Trị (1973-2023), 70 năm cuộc tấn công Moncada (1953-2023) và 60 năm thành lập Ủy ban Cuba Đoàn kết với miền nam Việt Nam (1963-2023), Nhà Xuất bản Thông tấn đã cho ra mắt cuốn sách "Fidel castro-huyền thoại xuyên thế kỷ". Cuốn sách là một tuyển tập các bài viết về Fidel do nhà báo lão thành Phạm Đình Lợi sưu tầm, tuyển chọn và biên dịch.

Lưu giữ giá trị văn hóa dân tộc Mường

(HBĐT) - Người Mường chiếm hơn 63% dân số toàn tỉnh. Trong quá trình sinh sống, lao động sản xuất, người Mường ở Hoà Bình đã sáng tạo ra những giá trị văn hoá độc đáo. Nhiều năm qua, tỉnh đặc biệt chú trọng việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường.

Một điểm về nguồn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc với trẻ nhỏ

Các di tích, tài liệu, kỷ vật ở Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã trở thành những vật chứng quý giá về cuộc đời và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 1954 đến 1969. Từ nhiều năm qua, nơi đây đã trở thành điểm tham quan về nguồn của đông đảo các tầng lớp nhân dân, trong đó có nhiều hoạt động trải nghiệm mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc dành cho học sinh các trường mầm non và tiểu học.

Trân trọng giữ gìn di tích lịch sử cách mạng

(HBĐT) - Trên địa bàn tỉnh hiện có 9 di tích lịch sử cách mạng (LSCM) được xếp hạng cấp quốc gia, trong đó, huyện Đà Bắc có 3 di tích; TP Hòa Bình và huyện Cao Phong mỗi địa phương có 2 di tích; huyện Lạc Sơn, Lạc Thủy mỗi huyện 1 di tích. Các di tích không chỉ là những địa danh, công trình kiến trúc mà còn là nơi lưu dấu giá trị lịch sử lớn lao, là niềm tự hào của dân tộc.

Về Mường Động anh hùng

(HBĐT) - Những ngày mùa thu lịch sử, chúng tôi về Mường Động - Kim Bôi, mảnh đất anh hùng, kiên cường trong kháng chiến, nay đang chuyển mình mạnh mẽ.

“Việt Nam-Niềm tin ngời sáng” - khắc họa trang sử hào hùng của dân tộc

Tối 2/9, tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, Ban tổ chức Kỷ niệm các ngày Lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề "Việt Nam-Niềm tin ngời sáng" nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023).

Đông đảo người dân Thành phố Hồ Chí Minh thưởng thức pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9

Tối 2/9, đông đảo người dân Thành phố Hồ Chí Minh đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ, khu vực Bến Bạch Đằng để thưởng thức màn bắn pháo hoa nghệ thuật chào mừng Quốc khán

Huyện Mai Châu liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng 

(HBĐT) - Tối 30/8, Ban CHQS huyện Mai Châu phối hợp Đoàn TNCS HCM huyện tổ chức Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2023.

Đưa hát Xẩm đến gần hơn với thế hệ trẻ

Hoạt động mạnh mẽ, hiệu quả của các câu lạc bộ hát Xẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình không chỉ góp phần giữ gìn, bảo tồn nghệ thuật truyền thống mà còn tích cực tham gia quảng bá, lan tỏa nghệ thuật Xẩm thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ.