(HBĐT) - Ngày 27/4, Đoàn công tác Ban chỉ đạo du lịch tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo du lịch tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo và BCĐ du lịch huyện Mai Châu về công tác phát triển du lịch huyện; triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu năm 2017.

Hòa Bình – Nhiều điểm đến hấp dẫn dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(HBĐT) - Dịp nghỉ lễ 30/ 4 và 1/5 năm nay được nghỉ 4 ngày, bắt đầu từ ngày 29 đến hết ngày mùng 3/5. Đây là khoảng thời gian lý tưởng để dành thời gian bên gia đình trong những chuyến đi chơi, thay đổi không khí, nạp năng lượng trước khi trở lại với công việc. Đối với nhiều gia đình có điều kiện, đi biển luôn là lựa chọn hàng đầu.

Hội thảo giới thiệu Công ty Cổ phần du lịch cộng đồng Đà Bắc

(HBĐT) - Ngày 26/4, tại xóm Ké, xã Hiền Lương (Đà Bắc) BQL Dự án AFAP huyện Đà Bắc phối hợp với Tổ chức AFAP Việt Nam tổ chức hội thảo giới thiệu Công ty Cổ phần du lịch cộng đồng Đà Bắc.

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Sáng 25/4, tại nhà văn hóa huyện Lương Sơn, Sở Thông tin và truyền thông phối hợp với UBND huyện Lương Sơn tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. Lãnh đạo Sở TT&TT, một số sở, ngành, UBND huyện Lương Sơn đã tới dự và cắt băng khai mạc. Đông đảo cán bộ, chiến sỹ, các tầng lớp nhân dân và học sinh trên địa bàn huyện tham dự triển lãm.

Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu đến năm 2030

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND triển khai thực hiện “Quy hoạch phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu (DLQGMC) , tỉnh Hòa Bình đến năm 2030”.

Huyện Tân Lạc phát triển phong trào văn nghệ quần chúng từ cơ sở

(HBĐT) - Chị Nguyễn Thanh Trà, Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT huyện Tân Lạc cho biết: Những năm qua, phong trào văn nghệ quần chúng huyện phát triển mạnh mẽ và luôn nằm trong tốp đầu của tỉnh tại các hội thi, hội diễn. Hiện tại, huyện Tân Lạc đang chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức hội thi văn nghệ quần chúng cơ sở để lựa chọn tiết mục tham dự hội thi văn nghệ quần chúng toàn huyện được tổ chức vào đầu tháng 7 tới.

Ngày Hội sách 2017 – “Tri thức kết nối ước mơ”

(HBĐT) - Ngày 21-22/4, tại huyện Lạc Sơn, Sở VH,TT&DL phối hợp với UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Ngày hội sách và văn hóa đọc tỉnh Hòa Bình năm 2017. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành; huyện Lạc Sơn và đông đảo cán bộ, viên chức, thanh niên, giáo viên và học sinh các trường học trên địa bàn huyện.

Tín hiệu vui của du lịch Đà Bắc

(HBĐT) - Khai thác tiềm năng thiên nhiên tươi đẹp với núi non kỳ vĩ, rừng già nguyên sinh, nhiều hang động, thác nước kỳ ảo, đặc biệt là những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc để phát triển các loại hình du lịch cộng đồng, du lịch khám phá đã và đang tạo nên những tín hiệu vui cho hoạt động du lịch của huyện vùng cao Đà Bắc.

Lễ hội Gầu Tào - nét văn hóa độc đáo của dân tộc Mông

HBĐT) - Trong tiết trời tháng 3 se lạnh, vén làn sương mờ đặc trưng của huyện vùng cao Mai Châu, chúng tôi có dịp hòa mình vào lễ hội Gầu Tào được tổ chức tại sân vận động xóm Xà Lĩnh, xã Pà Cò (Mai Châu). Năm nay lần đầu tiên lễ hội Gầu Tào được phục dựng với sự mong chờ, háo hức của không những người dân 2 xã mà còn thu hút đông đảo người dân các vùng lân cận đến thăm, khám phá.

Khai trương phòng trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với tỉnh Hòa Bình”

(HBĐT) - Sáng 21/4, Bảo tàng tỉnh tổ chức khai trương Phòng trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với tỉnh Hòa Bình”. Dự khai trương có đồng chí Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện Kỳ Sơn, Cao Phong, Kim Bôi, Tân Lạc, thành phố Hòa Bình và trên 100 giáo viên, học sinh trường PTTH Công Nghiệp.

Trăn trở vấn đề nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng

(HBĐT) - Đồng chí Lê Quốc Khánh, Giám đốc Thư viện tỉnh chia sẻ: Mỗi chúng ta đều hiểu rằng, đọc sách và nâng cao kỹ năng đọc sách là điều cần thiết để xây dựng một xã hội học tập và tiến bộ. Sách là tri thức, là sự hiểu biết, là cây cầu không biên giới nối kết các dân tộc lại gần nhau hơn, là công cụ để giới thiệu đất nước, con người, truyền thống của văn hóa và chia sẻ tri thức với bạn bè thế giới một cách dễ dàng, hiệu quả nhất. Tuy nhiên, một thực trạng đáng báo động trong những năm gần đây là xu hướng lười đọc sách, ngại đọc sách và sự “phai nhạt” thói quen đọc sách. Điều này là nỗi niềm của những người làm công tác thư viện và cả cộng đồng xã hội.

Họp Ban chỉ đạo về Di sản văn hoá Mo Mường

(HBĐT) - Ngày 19/4, BCĐ về Di sản văn hoá mo Mường đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai nhiệm vụ tiếp theo. Đồng chí Nguyễn văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.

Nhà thơ Xuân Quỳnh đã được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

Nữ thi sĩ Xuân Quỳnh vừa chính thức được Chủ tịch nước ký quyết định tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.

Thành phố Hòa Bình:
 Đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Đền và Đình Thịnh Lang

(HBĐT) - Sáng 18/4, UBND thành phố Hòa Bình tổ chức Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Đền và Đình Thịnh Lang. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự. Dự buổi lễ còn có lãnh đạo Sở VH,TT&DL, TT&TT, đông đảo nhân dân trên địa bàn phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình.

NSƯT Duy Thanh: ''Người xấu'' được yêu mến

Khán giả màn ảnh nhớ nhiều đến Duy Thanh ở những vai phản diện. Nhớ và yêu mến ông vì hiểu được đằng sau những vai diễn thành công là nỗ lực không ngừng của người nghệ sĩ tâm huyết với nghề.

Thu hồi văn bản dừng phát hành năm bài hát trước năm 1975

Ngày 15-4, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo, cơ quan này đã có văn bản vào ngày 14-4 yêu cầu Cục Nghệ thuật Biểu diễn thu hồi văn bản dừng lưu hành năm bài hát sáng tác trước năm 1975 đã được cấp phép phổ biến gồm "Cánh thiệp đầu xuân", tác giả Lê Dinh - Minh Kỳ; ''Rừng xưa", tác giả Lam Phương; "Chuyện buồn ngày xuân", tác giả Lam Phương; "Con đường xưa em đi", tác giả Châu Kỳ-Hồ Đình Phương và "Đừng gọi anh bằng chú", ghi tên tác giả An Diên.

Lăng Sương - nơi đất thiêng sinh thánh

(HBĐT) - Nếu không được cụ Phạm Tiến Thi, chủ tế đền Lăng Sương (xã Trung Nghĩa, Thanh Thuỷ, Phú Thọ) dẫn giải và nhất là được nhìn tận mắt, sờ tận tay những hiện vật linh thiêng trong truyền thuyết, tôi không tin đây là nơi sinh thành Đức thánh Tản Viên được coi là vị thần “Thượng đẳng tối linh” đứng đầu “Tứ bất tử” trong tín ngưỡng dân gian thờ thần của người Việt.

Hội Nhạc sĩ Việt Nam gửi kiến nghị về 5 ca khúc đang bị cấm lưu hành

“Các bài hát này không có vấn đề gì, âm nhạc và ca từ theo dòng nhạc phổ biến lúc bấy giờ tại các đô thị miền Nam, dễ hát, dễ nghe, dễ thuộc”.

Khai mạc Ngày Sách Việt Nam tỉnh Hoà Bình lần thứ 3 năm 2017

(HBĐT) - Ngày 14/4, tại trường phổ thông Dân tộc nội trú – Trung học cơ sở huyện Tân Lạc, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND huyện Tân Lạc tổ chức khai mạc Ngày Sách Việt Nam tỉnh Hoà Bình lần thứ 3 năm 2017.

Cục Nghệ thuật Biểu diễn giải thích vụ dừng lưu hành một số bài hát

Ngày 12-4, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Đào Đăng Hoàn, Cục phó Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã đưa ra những giải thích cho việc dừng lưu hành một số bài hát trong đó có “Nối vòng tay lớn” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Giao lưu văn hóa đọc nhân ngày sách Việt Nam 21/4

(HBĐT) - Trong 2 ngày 11-12/4, Phòng GD&ĐT huyện Kỳ Sơn tổ chức Giao lưu văn hóa đọc nhân ngày sách Việt Nam 21/4. Tới dự có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Kỳ Sơn, các xã, thị trấn và các đơn vị trường học trên địa bàn.

Cánh diều 2016: Thiếu gió, diều hụt hơi

Một mùa Cánh diều đã khép lại không trọn vẹn trong bối cảnh phim Việt còn rất nhiều chuyện ngổn ngang mà chính người làm nghề và khán giả đều nhận thấy. Sau đêm tôn vinh đáng lẽ cần sự trang trọng, nhưng rút cuộc đã để lại nhiều lùm xùm và cả những bất cập.

Thể Lệ Cuộc thi viết bài thuyết trình giới thiệu về các điểm đến hấp dẫn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2017

(HBĐT) - I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 1. Mục đích: - Nhằm khuyến khích mọi người tìm hiểu, trải nghiệm và viết các bài thuyết minh giới thiệu về giá trị di sản văn hoá các dân tộc; các di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh đẹp; các khu, tuyến, điểm du lịch hấp dẫn trên địa bàn tỉnh để quảng bá, giới thiệu cho khách thăm quan du lịch khi đến Hoà Bình.

Ngày hội thể thao – văn nghệ công nhân lao động KCN Bờ trái Sông Đà

(HBĐT) - Ngày 9/4, Công đoàn các KCN tỉnh đã tổ chức ngày hội thể thao - văn nghệ hưởng ứng “Tháng công nhân” và triển khai “Tháng hành động VSATLĐ” năm 2017 tại KCN Bờ trái Sông Đà. Tới dự có đồng chí Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, BQL các KCN tỉnh, đại diện lãnh đạo các DN và hơn 1.000 vận động viên, diễn viên, cổ động viên là công nhân lao động KCN Bờ trái Sông Đà.