(HBĐT) - Cũng như nhiều người dân khác, đầu năm tôi cùng gia đình thường xuyên đi lễ chùa đều cầu mong một năm mới bình an, sức khỏe, hạnh phúc và nhiều may mắn đến cho bản thân, mọi người trong gia đình và những người xung quanh. Năm nào cũng vậy, những ngày đầu năm mới, tôi cũng đến dâng hương tại Chùa Hòa Bình phật Quang, chùa Tiên (Lạc Thủy), đền Bờ và nhiều lễ hội khác.

Không để các hành vi tiêu cực xảy ra trong lễ hội

(HBĐT) - Năm 2017, huyện Lạc Thủy có 8 lễ hội được tổ chức, trong đó có 2 lễ hội cấp huyện là lễ hội chùa Tiên, lễ hội Nhà máy In tiền và 6 lễ hội cấp xã. Những năm qua, công tác quản lý tổ chức lễ hội mặc dù đã được đẩy mạnh và đã có nhiều chuyển biến tích cực, các lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, công tác quản lý, khai thác các điểm di tích lịch sử văn hoá, di tích thắng cảnh còn lộn xộn chưa đúng với chức năng và yêu cầu, nhiệm vụ của ngành và địa phương; tại các lễ hội vẫn còn các hiện tượng chèo kéo khách, trộm cắp ăn xin, cờ bạc… xảy ra trên địa bàn.

Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội

(HBĐT) - Đầu năm mới, cũng là mùa của lễ hội, do đó ngày từ cuối năm 2016, công tác tổ chức, quản lý lễ hội năm 2017 đã được xây dựng kế hoạch, triển khai nội dung cụ thể và tuyên truyền sâu rộng để có những lễ hội an vui, lành mạnh, giàu bản sắc, phù hợp với thuần phong mỹ tục và các giá trị văn hóa của dân tộc.

“Sắc màu Tây Bắc” cùng chào đón Năm Du lịch quốc gia 2017

(HBĐT) - Chào xuân 2017, Hòa Bình cũng như các tỉnh thuộc vùng Tây Bắc đang rộn ràng khởi động cho một năm mới tràn ngập sắc màu, âm thanh và cảm xúc thăng hoa. Chắc chắn năm nay sẽ là một năm đặc biệt đối với miền Tây Bắc - cái tên nhất định sẽ có sức hút rất lớn đối với du khách muôn phương. Bởi lẽ, chủ đề của Năm Du lịch quốc gia 2017 đã được lựa chọn là: Sắc màu Tây Bắc.

Phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Đinh Dậu 2017

(HBĐT) - Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND tỉnh về phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Đinh Dậu năm 2017.

Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Ban quản lý Cảng Thung Nai và Đền Bờ

(HBĐT) - Ngày 19/1, đoàn công tác của Sở VH,TT&DL tỉnh do đồng chí Bùi Ngọc Lâm, Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội tại Ban quản lý cảng Thung Nai và các chủ nhang đền, động khu vực đền Bờ.

Bàn giao trang thiết bị trị giá hơn 80 triệu đồng cho Trung tâm VHTT huyện Cao Phong

(HBĐT) - Ngày 18/1, tại UBND huyện Cao Phong, Sở VH-TT&DL tỉnh đã bàn giao bộ trang thiết bị trị giá hơn 80 triệu đồng cho Trung tâm VHTT huyện Cao Phong.

Huyện Mai Châu đón trên 30 vạn lượt khách đến tham quan

(HBĐT) - Năm 2016, huyện Mai Châu đã tổ chức Lễ công bố Quy hoạch phát triển điểm du lịch quốc gia Mai Châu đến năm 2030 và các sự kiện quảng bá cho điểm du lịch quốc gia. Tăng cường thu hút các nhà đầu tư lớn và chuyên nghiệp về du lịch, phát huy các nguồn lực trong xã hội để đa dạng các loại hình sản phẩm du lịch, dịch vụ phục vụ du khách như: lưu trú, vận chuyển, ăn uống, mua sắm.

Cần khai thác, sử dụng hiệu quả Quảng trường Hòa Bình

(HBĐT) - Quảng trường Hòa Bình tọa lạc trên địa bàn xã Sủ Ngòi (thành phố Hòa Bình) được xây dựng với tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng, đã hoàn thành, bàn giao sơ bộ vào cuối tháng 10/2016. Đây được xác định là công trình kiến trúc, văn hóa trọng điểm của tỉnh. Nơi đã diễn ra Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh hoành tráng, đầy màu sắc vào ngày 19/11 vừa qua. Tuy nhiên, gần 2 tháng từ sau khi diễn ra Lễ kỷ niệm, công tác quản lý, khai thác, sử dụng Quảng trường Hòa Bình đã phát sinh nhiều bất cập.

Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ hội

(HBĐT) - Ngày 18/1, đoàn công tác của Sở VH-TT&DL tỉnh do đồng chí Bùi Ngọc Lâm, Giám đốc Sở VH-TT&DL làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị các hoạt động văn hóa, văn nghệ và Lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán tại các huyện: Yên Thủy, Lạc Sơn, Tân Lạc, Cao Phong.

Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội tại huyện Lạc Thủy và Kim Bôi

(HBĐT) - Ngày 17.1, đoàn công tác của Sở VH – TT & DL tỉnh do đồng chí Bùi Ngọc Lâm, giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân trước, trong và sau tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 tại huyện Lạc Thủy và Kim Bôi.

Ban Chỉ đạo du lịch tỉnh:
Triển khai công tác phát triển du lịch năm 2017

(HBĐT) - Chiều 16/01, Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động du lịch năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Xóm Trớ giữ vững danh hiệu làng văn hóa cấp tỉnh

(HBĐT) - 17 năm liên tục xóm Trớ, xã Quy Hậu (Tân Lạc) giữ vững danh hiệu làng văn hóa. Có được thành tích đó là sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ và người dân trong xóm. Cán bộ xóm luôn bám sát cơ sở, kịp thời có những giải pháp khắc phục, động viên nhân dân sống chan hòa, đoàn kết. Người dân thực hiện tốt các quy định của Đảng và Nhà nước.

Hệ thống thư viện phục vụ 20.800 lượt bạn đọc

(HBĐT) - Hiện nay, hệ thống thư viện được phát triển từ tỉnh đến cơ sở. Trong tỉnh có 1 thư viện tỉnh, 11 thư viện huyện, thành phố và các thư viện trường học thường xuyên luân chuyển sách, báo, trưng bày theo các chuyên đề phục vụ nhu cầu bạn đọc. Năm 2016, hệ thống thư viện toàn tỉnh cấp 269 thẻ bạn đọc; tổ chức 17 đợt trưng bày sách, báo chào mừng các ngày lễ lớn; mở cửa phục 20.800 lượt bạn đọc với 61.500 lượt sách báo luân chuyển.

Khai mạc Hội Hoa Xuân Tết Đinh Dậu năm 2017

(HBĐT) - Tối 15/1, tại Quảng trường Hoà Bình, UBND tỉnh tổ chức khai mạc Hội Hoa Xuân Tết Đinh Dậu năm 2017. Tới dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; các hộ sản xuất kinh doanh hoa, cây cảnh trong và ngoài tỉnh.

Đánh thức Sam Tạng

(HBĐT) - Xã Noong Luông (Mai Châu) nằm trên độ cao 1.280 m so với mực nước biển, có hai dân tộc Thái và Mường sinh sống. Với khí hậu quanh năm mát mẻ, hệ thống hang động kỳ vĩ và hồ Sam Tạng trên núi nên thơ, Noong Luông là điểm đến lý tưởng khi đến với Hòa Bình.

Du hí đất Mường với văn hoá ẩm thực

(HBĐT) - Không còn đếm nổi bao lần về Hoà Bình để rong ruổi khắp các vùng Mường chụp những bức ảnh đẹp và tìm hiểu về văn hoá, cuộc sống của người Mường Hoà Bình. Đã có rất nhiều bài viết, bức ảnh chứa đựng những cảm xúc đặc biệt về vùng đất, con người nơi đây. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất đối với chị - người đồng nghiệp của tôi từ Hà Nội về lại là văn hoá ẩm thực của người Mường Hoà Bình. Đó là lý do để chị em tôi tiếp tục hành trình du hí đất Mường với văn hoá ẩm thực.

Năm bội thu của các nghệ sĩ nhiếp ảnh

(HBĐT) - Tháng 11/2016, tỉnh Hòa Bình Kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh; đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất; Công bố quy hoạch khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình.

Nhiều hoạt động, sự kiện tổ chức và tham gia Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2017

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động, sự kiện và tham gia các hoạt động trong Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2017 - Lào Cai - Tây Bắc.

“Quét vôi mới Văn Miếu chỉ là việc nhỏ, không cần xin phép Bộ“

Phó Cục trưởng Cục Di sản Trần Đình Thành cho rằng, quét vôi mới cho một số hạng mục ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám chỉ là việc nhỏ.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017

(HBĐT) - Chiều 10/1, Sở VH,TT&DL tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Tập trung làm tốt công tác quản lý, khai thác Quảng trường Hòa Bình và Đền Thác Bờ

(HBĐT) - Chiều 9/1, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương về công tác quản lý, khai thác Quảng trường Hòa Bình và quản lý Đền Thác Bờ. Dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành liên quan, huyện Đà Bắc và thành phố Hòa Bình.

25 đội thi tham gia liên hoan “ Dân vũ Việt Nam và Quốc tế”

Tối 7/1, tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên, BTV Tỉnh đoàn đã tổ chức liên hoan “Dân vũ Việt Nam và Quốc tế” nhân kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống HSSV và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2017). Tham gia liên hoan có 25 đội thi đến từ các trường cao đẳng, trung cấp, THPT trên địa bàn tỉnh.

Duy trì, phát triển trên 2.000 đội văn nghệ quần chúng

(HBĐT) - Trong năm 2016, Sở VH-TT&DL quan tâm xây dựng văn hóa cơ sở và tham gia tổ chức các sự kiện, chỉ đạo tổ chức nhiều hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật quần chúng từ tỉnh đến cơ sở. Hiện, toàn tỉnh duy trì phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của 2.064 đội văn nghệ quần chúng. Các câu lạc bộ văn hóa thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Du lịch Mai Châu nhịp bước thăng hoa

(HBĐT) - Được thiên nhiên ban tặng khí hậu trong lành, mát mẻ, phong cảnh đẹp, có nền văn hóa đậm đà bản sắc và ấm áp tình người, vùng đất Mai Châu sớm phát triển du lịch cộng đồng. Lặng thầm, bền bỉ với triết lý “Hữu xạ tự nhiên hương”, cùng với sự quan tâm chỉ đạo, định hướng của tỉnh, cấp ủy, chính quyền huyện, hôm nay, Mai Châu đã thực sự trở thành điểm du lịch níu chân du khách.