(HBĐT) - Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh và Lễ hội Chiêng Mường Hòa Bình lần thứ 2 năm 2016 đã ban hành Quyết định số 120/QĐ-BTC ngày 11/10/2016 về việc phê duyệt chương trình tổng thể các hoạt động Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh và Lễ hội Chiêng Mường tỉnh Hòa Bình lần thứ 2 năm 2016.

Người cao tuổi xã Nam Thượng (Kim Bôi):
Nêu gương sáng giữ gìn và phát huy các làn điệu dân ca Mường

(HBĐT) - “Quê hương Nam Thượng bao la/ Danh lam thắng cảnh quê nhà giàu sang / Có hồ dẫn nước quanh nhà / Có đường đi lại xóm làng yên vui / Ruộng ao có cá chân bèo / Quyết tâm xóa đói - giảm nghèo…”. Những lời ca ngọt ngào của bài dân ca Mường “Lưu Thủy” được các cụ Hội NCT xã Nam Thượng (Kim Bôi) thể hiện đã đi vào trái tim của bao người. Từ xa xưa, dân tộc Mường đã coi dân ca Mường là loại hình giao tiếp, lời tâm sự, tỏ tình với người khác giới, là sự rung động của trái tim. Khi hát, họ được thể hiện tâm tư, tình cảm nỗi lòng mọi lúc, mọi nơi.

Phụ nữ Việt thật đáng yêu qua các phóng sự ảnh

Có rất nhiều phóng sự ảnh về người phụ nữ Việt Nam xinh đẹp từ ngoại hình đến nhân cách sống, tinh thần lao động, đức tính chịu thương chịu khó và hi sinh gửi đến Cuộc thi phóng sự ảnh Việt Nam - Đất nước - Con người.

BCĐ về Di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình đánh giá kết quả công tác 9 tháng năm 2016

(HBĐT) - Sáng 19/10, BCĐ về Di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả công tác 9 tháng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì cuộc họp.

Hội diễn Văn nghệ quần chúng chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam.

(HBĐT) - Vừa qua, Công đoàn Tổng công ty Cổ phần may xuất khẩu Sông Đà đã tổ chức Hội diễn Văn nghệ quần chúng chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam.

Tà áo dài Việt Nam tung bay tại Hoàng Thành Thăng Long

Những bộ sưu tập áo dài duyên dáng đầy mầu sắc đậm chất Hà Nội trong đêm khai mạc Festival Áo dài Hà Nội tại Hoàng thành Thăng Long đã để lại những dấu ấn khó phai trong lòng khán giả.

Hà Giang khai mạc Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ II

Tối 15-10, Lễ hội hoa Tam giác mạch tỉnh Hà Giang lần thứ II-2016 được khai mạc tại thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn (Hà Giang).

Làng truyền thống ở thung lũng Namsan

(HBĐT) - Đó là làng Hanok Namsan nằm dưới chân núi Namsan, nơi có tháp Namsan nổi tiếng mà người dân Hàn Quốc xem như đó là “tháp Eiffel” của họ. Trong chuyến thăm quan các địa danh nổi tiếng của thủ đô Seoul, đoàn chúng tôi có khoảng 2 giờ đồng hồ dừng chân tại ngôi làng và có những trải nghiệm thú vị.

An Lạc resort - nét chấm phá mới mẻ

(HBĐT) - Tọa lạc giữa không gian của núi rừng (xã Vĩnh Đồng và Hạ Bì, huyện Kim Bôi), An Lạc resort được mô phỏng như một khu “vườn cổ tích” thời hiện đại. ở đó có nét hoang sơ, mộc mạc pha lẫn những thiết kế có chủ đích để con người hoà nhập với thiên nhiên với các hoạt động sinh hoạt mang tính cộng đồng.

Đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh, công dân ưu tú của Hà Nội năm 2016:
Tôi yêu Hà Nội và được Hà Nội yêu lại mình

Sau một ngày vinh dự nhận danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2016, đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh đã lại tất bật chuẩn bị cho chuyến công tác nước ngoài khá dài ngày.

Lạc Thủy: Gắn biển công trình sản phẩm “ Nhà văn hóa thôn Đồi xã Thanh Nông”

(HBĐT) - Thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa LĐLĐ huyện với Hội Nông dân huyện và chương trình “Công đoàn đồng hành cùng Nông dân tham gia xây dựng Nông thôn mới” , LĐLĐ huyện Lạc Thủy vừa phối hợp Hội nông dân huyện tổ chức lễ khánh thành, bàn giao và gắn biển công trình sản phẩm “Nhà văn hóa thôn Đồi” thuộc xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy.

Chương trình nghệ thuật "Hà Nội-một trái tim hồng": Tươi thắm Thủ đô văn hiến, anh hùng và giàu đẹp

Được xây dựng công phu, có chiều sâu cả về nội dung và nghệ thuật, chương trình nghệ thuật kỷ niệm 62 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954/10-10-2016) mang chủ đề “Hà Nội - một trái tim hồng” do Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Công ty Cổ phần Truyền thông Nhân Tâm tổ chức vào tối 10-10 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội đã thành công, ca ngợi một thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng và giàu đẹp...

Xã Xăm Khòe đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

(HBĐT) - Xã Xăm Khòe (Mai Châu) có 675 hộ và 2.804 nhân khẩu; dân tộc Thái chiếm 95%, Kinh chiếm 5%. Kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, đời sống người dân còn khó khăn. Tuy nhiên, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được xã triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Trao giải cho 66 tác phẩm xuất sắc tại liên hoan PT – TH tỉnh lần thứ XVII năm 2016

(HBĐT) - Ngày 9/10, Đài PT – TH tỉnh đã bế mạc liên hoan phát thanh – truyền hình lần thứ XVII năm 2016. Dự lễ bế mạc liên hoan đại diện Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, lãnh đạo và phóng viên, BTV đài TT – TH các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Âm nhạc giản dị, đầy chất thơ của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn

Phong cách đáng chú ý ở Nguyễn Đức Toàn cả trong âm nhạc và hội hoạ là giản dị, nhưng đầy chất thơ và có sức truyền cảm.

Huyện Mai Châu huy động tối đa nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, phấn đấu trở thành điểm du lịch quốc gia vào năm 2020

(HBĐT) - Ngày 4/7/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1728/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phát triển điểm du lịch quốc gia Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đến năm 2030. Phóng viên Báo Hòa Bình trao đổi với đồng chí Hà Công Thẻ, TUV, Chủ tịch UBND huyện Mai Châu về tiềm năng, lợi thế và các giải pháp phấn đấu xây dựng điểm du lịch quốc gia của huyện vào năm 2020.

Liên hoan Phát thanh – Truyền hình tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII năm 2016

(HBĐT) - Ngày 7/10, Đài PT – TH tỉnh đã khai mạc liên hoan phát thanh – truyền hình lần thứ XVII năm 2016. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và tặng hoa chúc mừng liên hoan. Dự lễ khai mạc liên hoan có lãnh đạo Báo Hòa Bình; Hội Nhà báo tỉnh; đại diện Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, lãnh đạo và phóng viên, BTV đài TT – TH các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Hội thi tìm hiểu mô hình HTX kiểu mới ở Cao Phong

(HBĐT) - Ngày 5/10, UBND huyện Cao Phong tổ chức hội thi tìm hiểu các loại mô hình hợp tác xã kiểu mới. Tham dự có 11 đội thi đến từ 11 xã, thị trấn trong huyện. Lãnh đạo các sở, ngành, Huyện ủy, UBND huyện đã tới dự, theo dõi và trao giải hội thi.

Gặp mặt đoàn nghệ nhân, diễn viên, VĐV vừa tham gia ngày Hội VH,TT&DL các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII tại Lào Cai

(HBĐT)-Ngày 4/10, Sở VH,TT&DL tổ chức Gặp mặt đoàn nghệ nhân, diễn viên, vận động viên vừa tham gia ngày Hội Văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII tại tỉnh Lào Cai. Đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và chúc mừng.

Bế mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc - 2016

Tối 3-10, Lễ tổng kết, bế mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ 13 năm 2016 đã diễn ra tại Quảng trường trung tâm tỉnh Lào Cai. Diễn ra trong ba ngày từ 1 đến 3-10, chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra đa dạng, phong phú, hấp dẫn từ hình thức đến nội dung, thu hút gần năm nghìn lượt du khách và người dân trong tỉnh tham gia, tham dự, cổ vũ.

Nhiều hoạt động hấp dẫn sẽ diễn ra trong ngày 8/10 tại huyện Mai Châu

(HBĐT)-Ngày 8/10, tại huyện Mai Châu, UBND tỉnh sẽ tổ chức lễ công bố quyết định phê duyệt “Quy hoạch phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đến năm 2030”.

Khai trương trưng bày chuyên đề "Di sản văn hoá và cổ vật tiêu biểu huyện Lương Sơn”

HBĐT)-Ngày 3/10, tại nhà văn hoá huyện Lương Sơn, huyện Lương Sơn phối hợp với Sở VH,TT&DL tỉnh tổ chức khai trương trưng bày chuyên đề “Di sản văn hoá và cổ vật tiêu biểu huyện Lương Sơn”. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở VH,TT&DL; lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND và ban, ngành, đoàn thể huyện cùng 200 em học sinh trường THPT Lương Sơn và trường THPT Nguyễn Trãi.

Mai Châu - điểm dừng chân làm say lòng dân phượt

(HBĐT) - Đất trời đã sang thu. Có lẽ đây là thời điểm lý tưởng nhất trong năm đối với những chuyến đi khám phá Tây Bắc của dân phượt. Tây Bắc mùa thu vẫn hùng vĩ và khoáng đạt như thế nhưng lãng mạn, dịu dàng hơn và cũng say đắm lòng người hơn, mang tới những trải nghiệm tuy quen mà lạ cho bất kỳ ai đã nhiều lần đặt chân tới miền đất này. Nằm trên cung phượt quyến rũ nhất nhì Tây Bắc, Mai Châu được nhiều “tín đồ” của du lịch bụi đánh giá là điểm dừng chân tuyệt vời để có thể say sưa khám phá vô vàn điều thú vị.

Triển lãm ảnh "Hà Nội trong tôi"

(HBĐT) - Ngày 1/10, tại Khu trung tâm di sản Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), Báo Kinh tế và Đô thị phối hợp với CLB Nhiếp ảnh Người cao tuổi Hà Nội tổ chức khai mạc triển lãm ảnh "Hà Nội trong tôi". Lãnh đạo UBND TP Hà Nội và Tổng Biên tập, nguyên Tổng Biên tập các báo Đảng khu vực thủ đô, Báo Vientiane May (Lào), cùng một số báo Đảng khu vực miền Trung đã đến dự.

Khu đa chức năng Quỳnh Lâm - công trình mang đậm nét thiên nhiên, văn hóa và con người Hòa Bình

(HBĐT) - Dự án hạ tầng kỹ thuật khu đa chức năng Quỳnh Lâm (Khu đa chức năng Quỳnh Lâm) được thiết kế bởi Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam do kiến trúc sư Bùi Quốc Dũng, người con của Hòa Bình làm chủ nhiệm được xây dựng mang đậm nét thiên nhiên, văn hóa và con người Hòa Bình kết hợp với nét hiện đại riệng biệt. Đây là công trình trọng điểm của tỉnh phục vụ Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh và Lễ hội Chiêng Mường lần thứ 2 sẽ được tổ chức vào tháng 11 tới đây.