(HBĐT) - Dự án hạ tầng kỹ thuật khu đa chức năng Quỳnh Lâm (Khu đa chức năng Quỳnh Lâm) được thiết kế bởi Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam do kiến trúc sư Bùi Quốc Dũng, người con của Hòa Bình làm chủ nhiệm được xây dựng mang đậm nét thiên nhiên, văn hóa và con người Hòa Bình kết hợp với nét hiện đại riệng biệt. Đây là công trình trọng điểm của tỉnh phục vụ Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh và Lễ hội Chiêng Mường lần thứ 2 sẽ được tổ chức vào tháng 11 tới đây.

Đà Bắc:
Rộn ràng điệu múa lời ca 

(HBĐT) - Văn nghệ quần chúng từ lâu đã trở thành hoạt động không thể thiếu đối với nhân dân các dân tộc huyện Đà Bắc. Phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng trên địa bàn huyện có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của mọi tầng lớp nhân dân, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện.

Có 130.068 bài dự thi tìm hiểu lịch sử tỉnh Hòa Bình 130 năm xây dựng và phát triển

(HBĐT) - Theo số liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tính đến ngày 15/9, thời điểm hết hạn nhận bài dự thi tìm hiểu lịch sử tỉnh Hòa Bình 130 năm xây dựng và phát triển, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 130.068 bài. Trong đó, nhận thông qua các huyện, thành phố, sở, ban, ngành, đoàn thể 129.668 bài, nhận trực tiếp từ các cá nhân trong và ngoài tỉnh 400 bài.

Huyện Tân Lạc: Nhiều tâm huyết dành cho nhà văn hóa thôn – bản

(HBĐT) - Năm 2020, 85% xóm, bản, KDC trong toàn huyện có nhà văn hóa (NVH) - đó là cái đích mà huyện Tân Lạc đang hướng tới để tạo nơi sinh hoạt cộng đồng cho nhân dân. Trong chuyến công tác về xã Địch Giáo chúng tôi đã trầm trồ trước một công trình thiết kế theo kiểu nhà sàn gọn gàng, xinh sắn và còn sáng màu sơn tường, mái ngói được gắn tấm biển NVH.

Giao lưu truyền thông kiến thức xây dựng nông thôn mới tại xã Sơn Thủy

(HBĐT) - Tối 27/9, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội LHPN Kim Bôi, xã Sơn Thủy tổ chức đêm giao lưu truyền thông kiến thức xây dựng nông thôn mới năm 2016. Dự đêm giao lưu có đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, huyện Kim Bôi và đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ, nhân xã Sơn Thủy.

Phát hiện trống đồng Đông Sơn 2000 năm tuổi tại Thanh Hóa

Trong lúc đào đất làm móng nhà, người dân đã phát hiện chiếc trống đồng Đông Sơn loại I, có niên đại khoảng 2.000-2.500 tuổi.

Diễn đàn “Vì cuộc sống an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em”

(HBĐT) - Ngày 24/9, Sở LĐ,TB&XH đã tổ chức Diễn đàn trẻ em với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em” và Chương trình gặp mặt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh năm 2016. Đến dự có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện tổ chức Childfund, tổ chức Tầm nhìn thế giới, Công ty cổ phần phát triển quốc tế IDC và gần 200 em học sinh đến từ 11 huyện, thành phố.

TUYỂN TẬP “BÙI VĂN TỈNH- NHỮNG BÀI VIẾT VÀ BÀI PHÁT BIỂU QUAN TRỌNG” TỪ 2006- 2016
Chuyển tải thông điệp tâm huyết và niềm tin

(HBĐT) - Tuyển tập là cuốn sách đầy đặn, đúng chuẩn khổ 16X24 cm, bìa cứng, giấy đẹp. Hình thức nhã nhặn, sang trọng, được trình bày công phu. Để ra đời cuốn sách là sự thai nghén, cân nhắc, trăn trở lao động hết mình của tác giả, nhóm biên soạn. Và trên hết, cuốn sách là dấu ấn ghi lại những hình ảnh, những tư tưởng, những mốc son trên bước đường trưởng thành, phấn đấu, công tác, hoạt động của đồng chí Bùi Văn Tỉnh ủy viên BCH T.U Đảng, Bí thư Tỉnh ủy..

Dân Hòa nhiều năm liền dẫn đầu phong trào văn hóa, thể thao huyện Kỳ Sơn

(HBĐT) - Trong những năm qua, để nâng cao đời sống tinh thần cho người dân trên địa bàn ngày một tốt hơn, xã Dân Hòa (Kỳ Sơn) đã thường xuyên tổ chức các hoạt động TD -TT, văn hóa, văn nghệ để tạo ra sân chơi lành mạnh thu hút đông đảo cán bộ và nhân dân tham gia.

"Kho vàng mười” văn học Nga - Xô Viết trở lại

Những Dagestan của tôi, Cánh buồm đỏ thắm, Chuyện phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn… nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ nay trở lại với diện mạo mới, chứng tỏ sức sống của nền văn học thiếu nhi Nga.

Lễ công bố “Quy hoạch phát triển điểm du lịch quốc gia Mai Châu” sẽ diễn ra vào ngày 8/10

(HBĐT) - Ngày 22/9, Ban tổ chức Công bố quyết định phê duyệt quy hoạch điểm du lịch Quốc gia Mai Châu đã tổ chức họp phân công nhiệm vụ và thông qua kế hoạch Lễ công bố “Quy hoạch phát triển điểm du lịch quốc gia Mai Châu” sẽ diễn ra vào ngày 8/10 tới.

"Lễ hội Nho và Vang-Ninh Thuận 2016" diễn ra vào cuối tháng 9

Tại cuộc họp báo chiều 14/9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận Lê Văn Bình cho biết, "Lễ hội Nho và Vang-Ninh Thuận 2016" sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 29/9 đến 1/10.

Hàng vạn du khách tham dự lễ hội Lam Kinh

Hàng vạn du khách thập phương cùng con cháu của dòng họ Lê trong và ngoài nước đã đổ về tham dự lễ hội Lam Kinh 2016.

Hội thi “Nhà nông đua tài” cấp tỉnh lần thứ IV năm 2016

(HBĐT) - Ngày 21/9, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội thi “Nhà nông đua tài” lần thứ IV năm 2016. Dự hội thi có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Huyện Kỳ Sơn đạt giải nhất vòng chung kết Hội thi “Tìm hiểu pháp luật, chính sách về Người có công và Xã hội”

(HBĐT) - Sáng 20/9, tại Nhà văn hóa thành phố Hòa Bình, Sở LĐ-TB&XH tổ chức vòng chung kết Hội thi “Tìm hiểu pháp luật, chính sách về Người có công và Xã hội” năm 2016. Tham dự Hội thi là cán bộ Phòng LĐ-TB&XH huyện và công chức LĐ-TB&XH cấp xã đang công tác, làm việc tại các UBND xã, thị trấn trên địa bàn các huyện Kỳ Sơn, Cao Phong và Tân Lạc. Đây là 3 đội xếp thứ nhất Hội thi vòng sơ kết được tổ chức tại 3 cụm thi với sự tham gia của các đội thuộc 11 huyện, thành phố.

50 họa sĩ cùng “Mở cửa” mỹ thuật thời đổi mới

Từ 21 - 28.9, tại Bảo tàng Mỹ thuật VN (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội), sự kiện mỹ thuật lớn nhất trong 50 năm sẽ diễn ra: Triển lãm "Mở cửa" quy tụ 50 gương mặt họa sĩ trong 30 năm thời kỳ đổi mới (1986 - 2016). Triển lãm thực sự mới mẻ ngay từ cách thức chọn tác giả cho đến tác phẩm, cũng như sự tôn vinh đặc biệt dành cho sáng tạo.

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đại diện phim Việt tới Oscar

Bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của đạo diễn Victor Vũ sẽ đại diện cho Việt Nam dự sơ loại Oscar. Đây là thông tin do ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, xác nhận với báo chí sáng nay 16-9.

Homestay - một trải nghiệm thú vị của du lịch Mai Châu

(HBĐT) - “Ăn cùng, ở cùng, làm cùng” - đó là trải nghiệm mà bất cứ du khách nào cũng khám phá được từ mô hình du lịch homestay tại huyện Mai Châu. Khách du lịch được hòa mình cùng người dân tìm hiểu những nét đặc trưng văn hóa, giúp đồng bào dân tộc thiểu số làm nông nghiệp và đặc biệt với sự đồng cảm, thấu hiểu sâu sắc đối với người dân nơi đây, nhiều đoàn khách đã hỗ trợ một số hộ nghèo về vật chất để giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

Dự án bảo tồn làng truyền thống tiêu biểu dân tộc Mường:
Vì sao vẫn chưa phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong phát triển du lịch cộng đồng

(HBĐT) - Dự án đầu tư công trình Bảo tồn, tôn tạo tại xóm ải, xã Phong Phú (Tân Lạc) thành làng truyền thống tiêu biểu dân tộc Mường được triển khai thực hiện từ giữa năm 2009. Đây là 1 trong số 20 làng truyền thống được Nhà nước đầu tư xây dựng. Song đến nay, vẫn chưa phát huy được giá trị văn hoá truyền thống để trở thành một điểm du lịch hấp dẫn.

Huyện Lạc Thủy phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

(HBĐT) - Với những lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, hệ thống di tích đa dạng mang giá trị lịch sử, tâm linh, huyện Lạc Thủy đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

“Đêm hội trăng rằm” mang Trung thu đến với thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

(HBĐT) - Tối 15/9/2016, tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh (Kỳ Sơn) đã diễn ra chương trình vui tết Trung thu 2016 với tên gọi “Đêm hội trăng rằm”. Tham dự đêm hội có trên 100 trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm và con em cán bộ, viên chức đang công tác trong Trung tâm. Ngoải ra đêm hội còn là sự kiện quan trọng đem lại niềm vui cho hơn 100 người già neo đơn, không nơi nương tựa tại trung tâm.

Viettel Hoà Bình tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho các cháu thiêu nhi và tri ân khách hàng

(HBĐT) - Tối 13/9, tại hội trường Cung Văn hoá tỉnh, Viettel Hoà Bình đã tổ chức “Đêm hội trăng rằm” phục vụ trên 1.200 thiếu niên, nhi đồng và các bậc phụ huynh trên địa bàn thành phố. Chương trình “Đêm hội trăng rằm” nhân dịp Tết Trung thu 2016 nhằm tri ân gia đình các cán bộ của Viettel và khách hàng thân thiết đang sử dụng các dịch vụ của Viettel Hoà Bình.

Huyện đoàn Cao Phong:
Hội thi Bí thư chi đoàn giỏi năm 2016

(HBĐT) - BTV huyện Đoàn Cao Phong vừa tổ chức hội thi Bí thư chi đoàn giỏi cấp huyện năm 2016. Tham gia có 13 Bí thư, Phó Bí thư chi đoàn đến từ 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Công ty Cổ phần du lịch Hòa Bình tổ chức chương trình “Vui hội trăng rằm” tại xã Ngòi Hoa, Tân Lạc

(HBĐT) - Tối 11/9, tại trường tiểu học xóm Ngòi, xã Ngòi Hoa (Tân Lạc), Công ty CP du lịch Hòa Bình đã tổ chức chương trình “Vui hội trăng rằm” cho các em thiếu niên nhi đồng trên địa bàn xóm.

Triển khai Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các KCN giai đoạn 2016 - 2020”

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án của Chính phủ về “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020”.