Lãnh đạo Sở VH-TT&DL nộp hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể Mo Mường và Chiêng Mường tỉnh Hòa Bình cho Cục Di sản Văn Hóa (Bộ VH-TT&DL).

(HBĐT) - Chiều 17/11, Sở VH-TT&DL đã nộp hồ sơ 2 Di sản phi vật thể Mo Mường và Chiêng Mường tỉnh Hòa Bình tại Cục Di sản Văn hóa (Bộ VH-TT&DL). Tham dự có đồng chí Nông Quốc Thành, Phó cục trưởng Cục Di sản Văn hóa(Bộ VH, TT&DL), lãnh đạo Sở VH-TT&DL và các phòng liên quan.

Họp BCĐ lập hồ sơ Di sản văn hóa “Mo Mường Hòa Bình”

(HBĐT) - Sáng 17/11, BCĐ lập hồ sơ Di sản văn hóa Mo Mường tổ chức họp đánh giá việc thực hiện cam kết sau khi Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam cấp bằng bảo trợ cho di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì cuộc họp.

Gò Dọi - 10 năm giữ vững làng văn hóa

(HBĐT) - Năm 2005, xóm Gò Dọi, xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) được công nhận đạt làng văn hóa của tỉnh. Để 10 năm liên tục giữ vững danh hiệu làng văn hóa, trong những năm qua, chi bộ Đảng, chính quyền và nhân dân xóm Gò Dọi đã tích cực thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM). Đời sống kinh tế của xóm ổn định và từng bước phát triển.

Gỡ “nút thắt” phát triển du lịch huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Huyện Kim Bôi có nhiều tiềm năng và điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch. Thiên nhiên ưu đãi ban tặng cho huyện địa hình có nhiều đồi núi, sông suối, thác nước với hệ thống các hang động huyền ảo, nhiều thác nước, những cánh rừng nguyên sinh, thung lũng thơ mộng, thắng cảnh nên thơ, khí hậu trong lành mát mẻ. Đặc biệt, huyện sở hữu nguồn nước khoáng quý giá.

Trợ cấp hàng tháng cho nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú

(HBĐT) - Chính phủ ban hành Nghị định số 109/2015/NĐ-CP về việc hỗ trợ đối với nghệ nhân nhân dân (NNND), nghệ nhân ưu tú (NNƯT) có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, mức trợ cấp hàng tháng cho NNND, NNƯT được quy định như sau:

Liên hoan “Hát dân ca và ca khúc thiếu nhi” thành phố Hòa Bình năm 2015

(HBĐT) - Ngày 14/11, Nhà thiếu nhi tỉnh phố hợp với phòng GD&ĐT thành phố đã tổ chức liên hoan “Hát dân ca và ca khúc thiếu nhi” thành phố Hòa Bình năm 2015. Tham dự có 35 trường tiểu học, THCS, DT bán trú trên địa bàn thành phố với 80 tiết mục ở 2 thể loại dân ca và ca khúc.

Ngày hội Đại đoàn kết KDC xóm Bin, xã Tử Nê (Tân Lạc) và tổ 15, phường Chăm Mát (TP Hòa Bình)

(HBĐT) - Ngày 15/11, KDC xóm Bin xã Tử Nê (Tân Lạc) đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2015). Đồng chí Hoàng Văn Tứ, TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo UBMTTQ, LĐLĐ tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các ban, ngành, đoàn thể huyện Tân Lạc đã đến dự và chúc mừng ngày hội.

Ban CHQS huyện Đà Bắc: Tặng quà trị giá gần 10 triệu đồng cho xã Đồng Nghê

(HBĐT) - Ngày 10/11, nhân dân xóm Nghê - xã Đồng Nghê (Đà Bắc) đã tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/111930 -8/11/2015).

Liên hoan nghệ thuật quần chúng CNVCLĐ ngành Nông nghiệp và PTNT

(HBĐT) - Tối 9/11, Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Hòa Bình đã tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng CNVCLĐ ngành Nông nghiệp và PTNT, chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Nông nghiệp và PTNT ( 14/11/1945- 14/11/2015)

Huyện Yên Thủy: Tổng kết 20 năm thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”

(HBĐT) - Huyện Yên Thủy vừa tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” gắn với xây dựng NTM giai đoạn 1995 - 2015.

Khai trương phòng trưng bày chuyên đề “Di sản văn hóa tỉnh Hòa Bình và cổ vật tiêu biểu Mường Động”

(HBĐT) - Sáng 10/11, tại Nhà văn hóa thôn Sào Bắc, xã Sào Báy, Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Kim Bôi tổ chức lễ khai trương phòng trưng bày chuyên đề “Di sản văn hóa tỉnh Hòa Bình và cổ vật tiêu biểu Mường Động”. Dự lễ khai trương có lãnh đạo Sở VH-TT&DL, Huyện ủy, UBND huyện Kim Bôi, các xã, thị trấn trên địa bàn và 100 học sinh trường THCS xã Sào Báy.

Khu vực di tích lịch sử cấp quốc gia Tượng đài Anh hùng Cù Chính Lan bị xâm hại

(HBĐT) - Tượng đài Anh hùng Cù Chính Lan tại xóm Mỗ I, xã Bình Thanh (Cao Phong) được Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1993.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc xóm Nghẹ, xã Vạn Mai

(HBĐT) - Ngày 8/11, xóm Nghẹ, xã Vạn Mai, huyện Mai Châu đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2015 và kỷ niệm 85 ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2015). Dự ngày hội có đồng chí Hà Tất Đạt, UVTV, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo MTTQ tỉnh, Sở VH-TT&DL, huyện Mai Châu; các ban, ngành huyện, xã Vạn Mai và nhân dân xóm Nghẹ.

Dấu ấn đảo Hòn Dấu

(HBĐT) - “Đến Đồ Sơn mà không ra đảo Hòn Dấu là coi như các bạn chưa đến nơi này. ở đó còn có điểm được xem như mắt ngọc của Tổ quốc nữa đấy”. Lời giới thiệu đầy thuyết phục của những người bạn Hải Phòng khiến chúng tôi không thể không dành một khoảng thời gian dù là ít ỏi để được khám phá vẻ đẹp Hòn Dấu.

Xây dựng nếp sống mới, con người văn minh ở Mường Vang

(HBĐT) - Sau 10 năm (2005 - 2015) thực hiện Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nghị quyết số 09/NQ-HU của Huyện ủy Lạc Sơn về thực hiện nếp sống văn minh (NSVM) trong việc cưới, việc tang và lễ hội đã từng bước đẩy lùi các hủ tục lạc hậu; bảo tồn, giữ gìn và phát huy tốt các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc góp phần hoàn thành tiêu chí văn hóa về xây dựng NTM ở vùng đất Mường Vang.

Bình xét công khai, dân chủ - thúc đẩy phong trào xây dựng gia đình văn hóa ở Đà Bắc

(HBĐT) - Chúng tôi đến thăm tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) vào những ngày tiểu khu đang tổ chức bình xét gia đình văn hóa. Đồng chí Nguyễn Quang Hà, Trưởng tiểu khu chia sẻ: Tiểu khu Thạch Lý là địa bàn rộng với 249 hộ, 1.140 nhân khẩu. Thực hiện kế hoạch của UBND thị trấn, tiểu khu chia thành 6 tổ để bình xét danh hiện gia đình văn hóa. Việc bình xét có sự tham gia đại diện Đảng ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân trên địa bàn. Các tổ căn cứ vào 3 tiêu chuẩn cấp trên đã đề ra để bình xét.

Ngày hội Đại đoàn kết tại huyện Lương Sơn, Kim Bôi và Cao Phong

(HBĐT) - Ngày 6/11, khu dân cư (KDC) thôn Đồng Sương, xã Thành Lập, Lương Sơn đã tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và ôn lại truyền thống 85 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2015). Các đồng chí: Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Văn Toàn, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hoàng Thanh Mịch, UVTV, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh; cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể huyện Lương Sơn đã dự và chúc mừng ngày hội.

Gần 300 diễn viên, nghệ nhân tham gia Liên hoan NTQC tỉnh năm 2015

(HBĐT) – Như tin đã đưa, ngày 3-4/11, Sở VH-TT&DL đã tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh năm 2015. Tham dự Liên hoan NTQC lần này có gần 300 diễn viên, nghệ nhân của 11 huyện, thành phố. Với thời lượng tham gia liên hoan của mỗi đoàn từ 30-35 phút gồm 4 nội dung: ca, múa, nhạc cụ và trình diễn trang phục dân tộc.

Ngày hội đại đoàn kết tại Lạc Sơn, Lạc Thủy, Yên Thủy

(HBĐT) - Ngày 5/11, xóm Cảng, xã Bình Cảng (Lạc Sơn) đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2015). Dự ngày hội có đồng chí Hoàng Thanh Mịch, UVTV, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, huyện Lạc Sơn; các ban, ngành huyện, xã Bình Cảng và đông đảo nhân dân xóm Cảng.

Gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa - lịch sử

(HBĐT) - Trên địa bàn tỉnh có gần 300 di tích, trong đó có 49 di tích khảo cổ, 15 di tích lịch sử cách mạng, 170 di tích lịch sử văn hoá, 64 di tích danh lam thắng cảnh, có 41 di tích được cấp bằng công nhận là di tích quốc gia, 27 di tích cấp tỉnh. Ngoài Bảo tàng tỉnh còn có hai bảo tàng tư nhân không gian văn hoá Mường và di sản văn hoá Mường được thành lập lưu giữ hàng chục nghìn hiện vật, cổ vật quý hiếm, giá trị về lịch sử, văn hoá... Theo thời gian, những giá trị về văn hoá, lịch sử được lưu truyền, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của những người làm văn hoá.

Khai mạc Liên hoan NTQC tỉnh năm 2015

(HBĐT) - Tối ngày 3/11, Sở VH-TT&DL đã tổ chức khai mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh năm 2015. Đến dự có các đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo các huyện, thành phố.

Ngày hội Đại đoàn kết KDC xóm Phổn, xã Tân Pheo, Đà Bắc

(HBĐT) - Ngày 4/11, Khu dân cư xóm Phổn, xã Tân Pheo, Đà Bắc đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2015). Đồng chí Hoàng Văn Đức UVTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các ban, ngành, đoàn thể huyện Đà Bắc và xã Tân Pheo đã dự và chúc mừng ngày hội.

Hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở Lương Sơn

(HBĐT) - Trong những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Lương Sơn đã khơi dậy và phát huy được tinh thần đoàn kết ở cộng đồng dân cư, phát huy được sức mạnh nội lực, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 16,3%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 38 triệu đồng, tăng 20,9 triệu đồng so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm giảm 1,65%, đến năm 2015 còn 4,75%, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư nâng cấp, đời sống nhân dân được cải thiện.

Ngày hội "Đại đoàn kết" tổ 1, 2, phường Thái Bình, TP. Hòa Bình

(HBĐT) - Tối 1/11, KDC tổ 1, tổ 2, phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình đã tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân và kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2015). Đồng chí Quách Tùng Dương, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành Ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình, lãnh đạo MTTQ tỉnh, các ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố đã về dự và chúc mừng ngày hội.