(HBĐT) - Thời gian qua, công tác xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh quan tâm.

Hội trại tập huấn cán bộ Đoàn cơ sở

(HBĐT) - Vừa qua, tại xã Pà Cò (Mai Châu), BTV Tỉnh đoàn tổ chức Hội trại tập huấn cán bộ Đoàn cơ sở cho trên 40 đồng chí là bí thư, phó bí thư, UV BTV Đoàn xã, bí thư, phó bí thư các chi đoàn và hướng dẫn, tổ chức các hoạt động cho TTN trên địa bàn 2 xã Hang Kia, Pà Cò.

Lạc Thuỷ khai thác tiểm năng phát triển du lịch

(HBĐT) - Với lợi thế về địa lý, khí hậu, cảnh quan thiên nhiên, giao thông thuận tiện, Lạc Thuỷ có điều kiện để xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn như: Du lịch văn hoá, du lịch sinh thái, du lịch thắng cảnh, du lịch lễ hội. Lạc Thuỷ có 8 di tích thuộc nền Văn hoá Hoà Bình.

Yên Thủy:
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai rộng khắp

(HBĐT) - Xác định rõ tuyên truyên, vận động là công việc cần làm một cách thường xuyên, sâu rộng để góp phần nâng cao nâng cao nhận thức của cán bộ, các tâng lớp nhân dân về vai trò, mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào TDĐKXDĐSVH, những năm qua huyện Yên Thủy đã triển khai, thực hiện công việc này khá hiệu quả.

Cao Phong - quan tâm phát triển văn nghệ quần chúng

(HBĐT) - Những năm gần đây, cùng với phát triển các loại hình thông tin giải trí, phong trào văn hóa, văn nghệ trên địa bàn huyện Cao Phong cũng được quan tâm phát triển và trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu với người dân ở các địa bàn dân cư, đặc biệt là các vùng sâu, xa.

Mai Châu: Phát triển đúng hướng tiềm năng du lịch

(HBĐT) - Mai Châu là huyện miền núi của tỉnh Hòa Bình cách tỉnh lỵ 70km về phía Tây Bắc với tổng diện tích tự nhiên là 570.127 ha. Toàn huyện có 22 xã và 1 thị trấn với 137 thôn bản, dân số trên 52 nghìn người gồm 10 thành phần dân tộc. Mai Châu là huyện có nhiều sông suối, hang động, hồ chứa nước tự nhiên, núi non hùng vỹ, khí hậu trong lành mát mẻ. Bên cạnh đó, Mai Châu còn là vùng đất nổi tiếng về văn hóa dân gian, lễ hội đặc sắc, ngành nghề thủ công truyền thống mang đậm nét văn hóa các dân tộc anh em, đó là tiềm năng để phát triển du lịch, thu hút khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Kỳ Sơn: Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng

(HBĐT) - Tối 31/7, tại sân vận động xã Hợp Thành, Huyện đoàn Kỳ Sơn đã tổ chức Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng, chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015- 2020. Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn, huyện Kỳ Sơn và đông đảo nhân dân đã đến cổ vũ, động viên Liên hoan.

400 diễn viên, tuyên truyền viên tham dự Hội diễn NTQC Lạc Thủy năm 2015

(HBĐT) - Ngày 29-30/7, huyện Lạc Thủy đã tổ chức Hội diễn NTQC và thi xe thông tin tuyên truyền cổ động năm 2015. Tham dự Hội diễn có trên 400 diễn viên, tuyên truyền viên của 15 đội đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa vùng đất Mường Âm

(HBĐT) - Vùng đất Yên Thuỷ còn gọi là Mường Âm. Đây là vùng đất giàu bản sắc văn hóa còn lưu giữ nhiều giá trị lịch sử truyền thống đặc trưng của dân tộc Mường.

Triển khai các biện pháp đẩy mạnh phát triển du lịch 

(HBĐT) - Chiều 28/7, tại huyện Kim Bôi, BCĐ Du lịch tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng BCĐ Du lịch tỉnh chủ trì hội nghị.

Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2015

(HBĐT) - Chiều 28/7, tại nhà Văn hóa TP Hòa Bình, BCH Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2015. Tới dự có Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và 6 nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng thuộc 64 cơ sở đoàn trong khối cơ quan tỉnh.

Liên hoan NTQC Khối thi đua các Công đoàn ngành năm 2015

(HBĐT) - Tối 24/7, Khối thi đua các Công đoàn ngành tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng Khối các công đoàn ngành năm 2015. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng 86 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2015).

Giao lưu tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam

(HBĐT) - Tối 20/7, tại xã Cao Răm (huyện Lương Sơn), Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội LHPN huyện Lương Sơn, xã Cao Răm tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và truyền thông phòng - chống TNXH. Dự đêm giao lưu có đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Công an tỉnh, Chi cục phòng - chống TNXH tỉnh, huyện Lương Sơn và đông đảo hội viên, người dân tham gia, cổ vũ.

Khơi lại mạch nguồn cho phong trào văn nghệ quần chúng

(HBĐT) - “Có nền tảng là một nền văn hóa giàu bản sắc của cộng đồng các dân tộc, nhu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần của người dân cũng luôn ở mức cao, bởi vậy phong trào văn nghệ quần chúng (VNQC) ở tỉnh ta luôn được gìn giữ. Tuy nhiên, nhìn lại chặng đường mươi, mười lăm năm qua có thể thấy rõ: dòng chảy của phong trào VNQC ở nhiều nơi, nhiều lúc đã có phần chững lại. Thật may mắn từ tham mưu của những người tâm huyết, tỉnh đã có sự quan tâm đúng lúc, xây dựng một cơ chế để khơi lại mạch nguồn của dòng chảy và bước đầu đã ghi nhận những thành công”. Đó là lời tỏ bày của đồng chí Lê Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Truyền thông phòng, chống tệ nạn xã hội trong cộng đồng

(HBĐT) - Tối 22/7, tại xã Tân Minh (huyện Đà Bắc), Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội Phụ nữ huyện Đà Bắc, xã Tân Minh tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội (TNXH). Dự đêm giao lưu có đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Công an tỉnh, Chi cục phòng, chống TNXH tỉnh, huyện Đà Bắc và đông đảo hội viên, người dân tham gia, cổ vũ.

Vun đắp ước mơ cho trẻ em nghèo vượt khó

(HBĐT) - Đã thành thông lệ, dù bận rộn với hàng trăm thiếu nhi tham gia sinh hoạt tại các lớp năng khiếu, Trung tâm hoạt động TTN tỉnh vẫn dành khoảng thời gian nhất định trong tháng 7 tổ chức trại hè thiếu nhi Hòa Bình, sân chơi dành riêng để động viên những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vượt lên số phận trong toàn tỉnh.

166 diễn viên tham gia hội diễn NTQC huyện Kỳ Sơn

(HBĐT) - Ngày 21/7, huyện Kỳ Sơn đã tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng năm 2015. Tham dự có 166 diễn viên, nghệ nhân của 10 đoàn đến từ các xã, thị trấn trong huyện.

Nhỏ nhẹ nhắc nhau:
Rao vặt

Giao lưu tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam

(HBĐT) - Tối 20/7, tại thị trấn Hàng Trạm (huyện Yên Thủy), Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội PN huyện Yên Thủy, thị trấn Hàng Trạm tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và truyền thông phòng - chống TNXH. Dự đêm giao lưu có đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Công an tỉnh, Chi cục phòng, chống TNXH tỉnh, huyện Yên Thủy và gần 1.000 hội viên, người dân tham gia, cổ vũ.

Tỉnh ta giành 1 HCV tại hội thi “Giai điệu tuổi hồng”

(HBĐT) - Hội thi giai điệu tuổi hồng toàn quốc lần thứ XI, năm 2015 diễn ra trong 6 ngày (11-16/7) tại thành phố Đà Nẵng. Hội thi do Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ VH-TT&DL, Trung ương Đoàn và Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng tổ chức.

27 thí sinh tham gia hội thi giọng hát hay huyện Đà Bắc lần thứ II

(HBĐT) - Ngày 16/7, huyện Đà Bắc tổ chức hội thi giọng hát hay lần thứ hai năm 2015. Dự hội thi có 27 thí sinh đến từ 17 đơn vị xã, thị trấn và khối cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nơi tôn vinh sự học

(HBĐT) - Năm 1995, khi là sinh viên đại học năm thứ nhất, lần đầu tiên tôi cùng nhóm bạn trong lớp đến thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám (VM - QTG) vừa để thăm quan, chiêm ngưỡng nét đẹp cổ kính, thiêng liêng, vừa để tìm về cội nguồn của sự học, đạo học với tâm nguyện cầu mong 4 năm học đại học đạt kết quả tốt. 20 năm sau, trở lại VM - QTG đúng vào thời điểm vừa kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Tôi lặng người khi thấy khuôn mặt trong sáng, khôi ngô của những cô, cậu học trò vừa bước qua kỳ thi quan trọng đã tìm đến đây những mong sẽ có kết quả thi tốt để được bước chân vào giảng đường đại học, tạo hành trang vững chắc vào đời. Thế mới biết, sự hiếu học luôn là mạch nguồn chảy mãi trong người con đất Việt.

Đồ ngọc thực

(HBĐT) - Buổi chiều đi làm về muộn, qua đường tôi thấy một cháu trai chừng 14 - 15 tuổi bê cả tô cơm lẫn thức ăn đổ ào ra đường. Tôi giật mình sao bố mẹ lại để cháu đổ thức ăn ra đường như vậy? Thật lãng phí và mất vệ sinh.

Tiếng nói trẻ em từ diễn đàn các cấp

(HBĐT) - Đúng với chủ đề của năm “Lắng nghe trẻ em nói”, diễn đàn trẻ em các cấp năm 2015 được tổ chức là dịp để trẻ em giao lưu đối thoại, mạnh dạn bày tỏ quan điểm, mong muốn của bản thân và các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của trẻ về các vấn đề các em quan tâm nhằm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em.

Diện mạo nông thôn mới ở Yên Thuỷ

(HBĐT) - Huy động nguồn lực đạt khá, diện mạo nông thôn khởi sắc là những thành tựu quan trọng của huyện Yên Thuỷ sau 5 năm (2011 - 2015) thực hiện chương trình xây dựng NTM, bình quân đạt được 10,92 tiêu chí/xã.