Tiết mục “Em dắt trâu ra đồng” của đơn vị phòng GD&ĐT Tân Lạc tại hội thi.

(HBĐT) - Ngày 7/5, Sở GD&ĐT tổ chức hội thi “Giai điệu tuổi hồng” tỉnh lần thứ II năm 2015. Tham gia hội thi năm nay có gần 300 em học sinh của 11 đơn vị phòng GD&ĐT và 9 đơn vị trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Truyền thông Chiến dịch "Nhà Lang - Giấc mơ hồi sinh"

(HBĐT) - Ngày 5/5, tại nhà hàng Cà phê thứ bảy, số 3A, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Bảo tàng Không gian văn hóa Mường đã tổ chức buổi gặp mặt báo chí giới thiệu Chiến dịch gây quỹ cộng đồng với tên gọi “Nhà Lang - Giấc mơ hồi sinh”. Tham dự có PGS. TS Nguyễn Văn Huy, Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học; Nhà sử học Dương Trung Quốc; Họa sỹ Thành Chương; Nhà phê bình mỹ thuật Phan Cẩm Thượng; Đại diện Văn phòng UNESCO Hà Nội.

Dấu ấn từ Thủ đô gió ngàn và Chiến thắng Điện Biên Phủ

(HBĐT) - Những ngày cuối tháng 4, nhân dịp dự hội thảo báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc, chúng tôi may mắn được đến thăm Di tích lịch sử An toàn khu (ATK) Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Trong lịch sử, di tích từng được biết đến qua nhiều tên gọi khác nhau như An toàn khu, Khu di tích lịch sử ATK Định Hóa, Khu di tích lịch sử ATK Trung ương, là nơi ở, làm việc và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, T.Ư Đảng, Chính phủ trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954). Năm 1981, Khu di tích đã được Bộ VH - TT (nay là Bộ VH-TT&DL xếp hạng di tích quốc gia). Tháng 5/2012, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt.

Khẩn trương lập Đề án quy hoạch phát triển du lịch vùng hồ Hòa Bình và huyện Mai Châu

(HBĐT) - Ngày 6/5, Ban chỉ đạo du lịch tỉnh tổ chức hội nghị triển khai lập Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình và điểm du lịch quốc gia Mai Châu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040”. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Trưng bày ảnh nghệ thuật, ảnh thời sự chào mừng Đại hội Đảng các cấp

(HBĐT) - Nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng, sáng ngày 5/5, tại trường THPT Phú Cường, huyện Kỳ Sơn, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đã phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức buổi trưng bày ảnh nghệ thuật, ảnh thời sự của các nhiếp ảnh gia là hội viên của Hội VHNT tỉnh.

Nhỏ nhẹ nhắc nhau:
Hỏi người giăng lưới

Về thăm An toàn khu Định Hóa

(HBĐT) - Những ngày cuối tháng tư lịch sử, đoàn cán bộ, phóng viên Báo Hoà Bình có chuyến về nguồn, đến di tích quốc gia đặc biệt - ATK Định Hoá (Thái Nguyên). Dẫu đã biết nhiều về địa danh này trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng có đi đến tận nơi mới thấm hết được giá trị lịch sử vốn có.

Bảo tồn và phát triển dân ca Mường Động

(HBĐT) - Thời gian qua, phong trào văn hóa - văn nghệ quần chúng trên địa bàn huyện Kim Bôi có bước phát triển mạnh mẽ, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Việc phát huy, khơi dậy hoạt động văn nghệ quần chúng đã góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện.

Vẹn nguyên ký ức hào hùng

(HBĐT) - 40 năm trôi qua, kể từ sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, có dịp kể lại những kỷ niệm hào hùng của một thời hoa lửa, trên gương mặt của những CCB từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh vẫn không giấu được vẻ xúc động. Những câu chuyện, ký ức của các CCB khiến chúng tôi như được sống lại một thời kỳ hào hùng của dân tộc và càng cảm phục những người lính Cụ Hồ.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Những ngày này, các địa phương ở phía Nam đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, sôi nổi chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015).

Giỗ tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng: Linh thiêng và sâu lắng

(HBĐT) - Trong sâu thẳm tâm thức của mỗi người dân Việt Nam đều ấp ủ tâm nguyện một lần trong đời được đến thăm viếng khu di tích lịch sử Đền Hùng để tự tay thắp nén hương thơm ở bàn thờ Tổ - các Vua Hùng có công dựng nước. Câu ca “Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ Tổ mồng mười tháng 3” lưu truyền từ bao đời chính là lời nhắc nhở mọi người dân đất Việt dù ở đâu cũng không được lãng quên cội nguồn dân tộc để luôn nhớ rằng chúng ta sinh từ một bọc, cùng chung một tổ tiên. Cứ mỗi độ tháng 3, trên các ngả đường về đất Tổ, hàng triệu bước chân của con Lạc, cháu Hồng lại nô nức hành hương về đền Hùng, thành kính một niềm tin thiêng liêng trở về cội nguồn dân tộc.

Giao lưu sân khấu hóa về quyền của phụ nữ với “Sổ đỏ 2 tên”

(HBĐT) - Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Nông dân huyện Tân Lạc vừa tổ chức hội thi tìm hiểu về quyền tiếp cận của phụ nữ với giấy chứng nhận quyền sử dụng tại xã Địch Giáo. Hội thi nằm trong chuỗi hoạt động  cuộc vận động nâng cao nhận thức cộng đồng tăng cường khả năng tiếp cận của phụ nữ với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

CNVC-LĐ huyện Yên Thủy góp sức hoàn thành tiêu chí số 6 xây dựng NTM

(HBĐT) - Thực tế, tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa trong xây dựng NTM được đánh giá là một trong những tiêu chí khó thực hiện bởi để thực hiện được tiêu chí này không chỉ đòi hỏi về quỹ đất mà còn cần nguồn kinh phí đầu tư lớn. Hiểu rõ thực tế đó, hưởng ứng phong trào “Công nhân lao động chung sức xây dựng NTM” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, các cấp công đoàn huyện Yên Thủy đã vận động CNVC -LĐ chung tay cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân trong huyện thực hiện thành công tiêu chí này.

21 thí sinh tham gia hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” cấp tỉnh 

(HBĐT) - Ngày 25/4, tại Nhà thiếu nhi tỉnh, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” tỉnh Hòa Bình năm 2015.

Kim Bôi:
Liên hoan nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng

(HBĐT) - Tối 24/4, tại xã Hợp Đồng, Trung tâm VHTT và Huyện đoàn Kim Bôi đã phối hợp tổ chức Liên hoan nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng. Đây là một trong những nội dung thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015), chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Huyện Tân Lạc:
43 thí sinh tham gia hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”

(HBĐT) - Ngày 22/4, Huyện đoàn Tân Lạc đã tổ chức hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”. 43 thí sinh đến từ các trường tiểu học, THCS trên địa bàn huyện tham gia hội thi.

Quý I có 800.000 lượt khách đến tham quan du lịch

(HBĐT) - Theo thống kê của Sở VH-TT&DL, trong quý I năm 2015, đã có 800.000 lượt khách đến tham quan du lịch tại tỉnh, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 32% kế hoạch năm. Trong đó có 55.000 lượt khách quốc tế; 745.000 lượt khách trong nước. Tổng doanh thu du lịch đạt trên 134,9 tỷ đồng.

Huyện Cao Phong:
29 học sinh tham gia hội thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ

(HBĐT) - Ngày 21/4, phòng GD&ĐT, huyện Đoàn Cao Phong đã phối hợp tổ chức Hội thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ, kể chuyện theo sách năm học 2014 – 2015. Về dự hội thi có 29 thí sinh đến từ trường PTDTNT, các trường THCS, tiểu học trên địa bàn.

Hệ thống thư viện góp phần nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng

(HBĐT) - Vừa qua, hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4 và bản quyền Thế giới 23/4, Thư viện tỉnh đã tổ chức thành công Ngày hội trưng bày sách, giao lưu về sách và văn hóa đọc năm 2015. Đây là năm thứ 2 Thư viện tỉnh tổ chức ngày hội chuyên biệt về sách nhằm tôn vinh vai trò của sách, người làm sách và phát động văn hóa đọc trong cộng đồng.

Hội thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ" huyện Đà Bắc 

(HBĐT) - Ngày 20/4, huyện Đà Bắc đã tổ chức Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” năm 2015.

Thành phố Hòa Bình:
Trên 200 diễn viên tham gia hội thi tuyên truyền ca khúc cách mạng

(HBĐT) - Ngày 20/4, Thành đoàn Hòa Bình phối hợp với Trung tâm VH-TT thành phố tổ chức hội thi tuyên truyền ca khúc cách mạng thành phố Hòa Bình năm 2015.

Hội thi chúng em kể chuyện về Bác Hồ huyện Lạc Thuỷ

(HBĐT) - Ngày 18/4, Hội đồng đội huyện Lạc Thuỷ đã tổ chức hội thi chúng em kể chuyện về Bác Hồ. Tham dự hội thi có 30 học sinh của 30 trường thuộc 2 khối tiểu học và THCS trên địa bàn huyện.

Lạc Sơn:
12 xã đạt tiêu chí số 16 về văn hóa

(HBĐT) - Những năm qua, huyện Lạc Sơn đẩy mạnh CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn hoá ở KDC”, thực hiện các quy định về nếp sống văn hoá trong việc cưới, việc tang, lễ hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo vệ và tôn tạo các khu di tích lịch sử, văn hoá; duy trì các lễ hội truyền thống đặc sắc; sưu tầm, phát hiện, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá phi vật thể của dân tộc.