Đoàn trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh:
Trình diễn trang phục dân tộc và hát dân ca

(HBĐT) - Đoàn TN trường PTDT Nội trú tỉnh vừa tổ chức hội thi trình diễn, giới thiệu trang phục truyền thống và hát dân ca dân tộc thiểu số năm 2015.

Giao lưu văn nghệ kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

(HBĐT) - Tối 25/3, tại trường Trung học kinh tế kỹ thuật (KTKT) Hoà Bình, Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2015). Tới dự có lãnh đạo Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, Tỉnh đoàn, Ban Giám hiệu trường THKT Hoà Bình và đông đảo cán bộ, đoàn viên Khối các cơ quan tỉnh.

Công bố quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm quần thể hang động núi Đầu Rồng

(HBĐT) - Ngày 19/3, UBND huyện Cao Phong đã tổ chức hội nghị công bố quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thương mại, du lịch, dịch vụ quần thể hang động núi Đầu Rồng.

Giao lưu văn hoá đọc nhân ngày Sách Việt Nam

(HBĐT) - Nhân ngày Sách Việt Nam 21/4, ngày 18/3, tại trường THCS Yên Nghiệp, BCĐ phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” huyện Lạc Sơn và Sở GD&ĐT đã phối hợp tổ chức chương trình giao lưu văn hoá đọc năm 2015.

Hợp tác xã dệt thổ cẩm Chiềng Châu phát triển thương hiệu

(HBĐT) - Từ năm 2000 du lịch cộng đồng ở huyện Mai Châu mới bắt đầu hình thành thì các sản phẩm dệt thổ cẩm của các cô gái Thái Mai Châu cũng được đông đảo khách du lịch ưa chuộng, từ đây tạo đòn bẩy để nghề dệt thổ cẩm phát triển.

Xã Mông Hóa bảo tồn văn hóa cồng chiêng và dân ca Mường

(HBĐT) - Trong đêm giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân Ất Mùi năm 2015, bên cạnh những tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước của 21 đội văn nghệ của KDC và các đơn vị đứng chân trên địa bàn, các đại biểu và người dân hào hứng với phần trình diễn của đội cồng chiêng, CLB dân ca Mường của các xóm trên địa bàn xã. Các chị em trong trang phục dân tộc Mường truyền thống rực rỡ sắc màu, tay cầm chiêng đánh lên những làn điệu âm vang lay động lòng người.

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại khu du lịch Đền Chúa Thác Bờ

(HBĐT) - Ngày 17/3, Sở VH, TT & DL đã phối hợp với Công an tỉnh tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại đền Chúa Thác Bờ. Đây là công tác phối hợp thường xuyên được 2 ngành thực hiện nhằm nâng cao ý thức của các chủ đền, chùa, chủ thuyền du lịch chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, an toàn giao thông đường thủy.

Tỉnh ta được hỗ trợ 500 triệu đồng để phát triển hệ thống vui chơi, giải trí cho trẻ em

(HBĐT) - Bộ VH-TT&DL vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển hệ thống vui chơi, giải trí cho trẻ em khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2015.

109 học sinh thi vẽ tranh “Em yêu quê hương và biển đảo Việt Nam”

(HBĐT) - Sáng 15/3, Nhà thiếu nhi tỉnh phối hợp với phòng GD&ĐT thành phố Hòa Bình tổ chức cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề: “Em yêu quê hương và biển đảo Việt Nam”.

Khai thác giá trị văn hóa truyền thống trong lễ hội để phát triển ngành du lịch

(HBĐT) - Sau Tết, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động lễ hội truyền thống thu hút đông đảo khách thập phương. Là tỉnh có nhiều dân tộc sinh sống với các lễ hội truyền thống độc đáo. Trong những năm qua, việc bảo tồn, phát triển các lễ hội văn hóa gắn với du lịch đang được tỉnh quan tâm. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Bùi Ngọc Lâm, TUV, Giám đốc Sở VH -TT&DL.

Đầu năm tìm về cội nguồn sự học, đạo học

(HBĐT) - Từ vài năm nay, trong những chuyến du xuân đầu năm, chúng tôi không thể bỏ qua một điểm đến mang giá trị lịch sử, ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đó là đền thờ thầy giáo Chu Văn An, tọa lạc trên núi Phượng Hoàng thuộc địa phận phường Văn An, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Đến đây như tìm về cuội nguồn của sự học, đạo học, tỏ lòng thành kính, tri ân trước người thầy vĩ đại, đức nghiệp thanh cao, trong sáng vì sự nghiệp giáo dục của nước nhà.

Tháng giêng – nhìn từ chốn đình chùa, lễ hội

(HBĐT) - “Tháng giêng là tháng ăn chơi”, câu nói ấy được đúc rút từ trong dân gian và đã được dân gian kiểm nghiệm sâu sắc. Tuy nhiên, soi vào cuộc sống thời hiện đại, câu nói này lại có vẻ hợp hơn với giới công chức, viên chức (CC,VC) vì không ít người trong số đó có thời gian, điều kiện và cảm hứng nối dài “tháng ăn chơi”.

Thanh niên TP. Hòa Bình ra quân bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép

(HBĐT) - Trong các ngày từ 7 - 12/3, các Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn Hòa Bình đã ra quân hưởng ứng năm thanh niên tình nguyện 2015 với các hoạt động vệ sinh môi trường, bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép trên các tuyến đường thuộc địa bàn.

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại khu di tích chùa Tiên 

(HBĐT) - Ngày 12/3, Sở VH, TT & DL phối hợp với phòng PA 83, PC 45, PC 67 – Công an tỉnh tổ chức kiểm tra tình hình an ninh trật tự, việc chấp hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại khu di tích chùa Tiên – xã Phú Lão – Lạc Thủy.

Đầu xuân vui hội Chùa Hang

(HBĐT) - Về Yên Trị (Yên Thủy) những ngày đầu năm, cùng với khí thế xuống đồng khẩn trương của bà con nông dân là không khí tươi vui, rộn ràng của các lễ hội đầu năm. Hội Chùa Hang – Hang Chùa là lễ hội lớn nhất của xã được tổ chức từ ngày 13 – 15 tháng Giêng hàng năm cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi.

Phấn đấu 76% trở lên số gia đình đạt danh hiệu văn hóa

(HBĐT) - Ngày 11/3, Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2015. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.

Sôi động thị trường vàng mã

(HBĐT) - Trong dân gian người Việt từ xưa đã có câu “phú quý sinh lễ nghĩa”, câu nói ấy cho đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị. Khi cuộc sống có phần đủ đầy, việc dâng lễ cho ông bà tổ tiên, vong linh vào các dịp ngày rằm, mồng một, ngày lễ tạ ở mỗi gia đình cũng trở nên hậu hĩnh. Nhờ đó, nghề hàng mã ngày càng phát triển, thị trường hàng mã ngày càng trở nên sôi động.

Hướng tới xã hội hóa công tác bảo tồn, bảo tàng

(HBĐT) - Với nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản và trưng bày tuyên truyền di sản văn hóa các dân tộc trong toàn tỉnh, thời gian qua, Bảo tàng tỉnh đã làm tốt nhiệm vụ được giao góp phần bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử và danh thắng, các di sản văn hóa trên địa bàn.

Tăng cường khả năng tiếp cận của phụ nữ với CNQSDĐ

(HBĐT) - Chiều 9/3, Hội ND tỉnh phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Phát triển cộng đồng nông thôn (CCRD) tổ chức hội thảo Lập kế hoạch thực hiện các hoạt động của Dự án “Cuộc vận động nâng cao nhận thức của cộng đồng: Tăng cường khả năng tiếp cận của phụ nữ với GCNQSDĐ”.

Huyện Lương Sơn xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở

(HBĐT) - Trong năm qua, CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC” trên địa bàn huyện Lương Sơn tiếp tục được đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, gắn với thực hiện xây dựng NTM, đô thị văn minh. Các KDC chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quy ước KDC, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Toàn huyện xây dựng và duy trì trên 300 mô hình hoạt động hiệu quả về AN -TT, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc..., góp phần đưa CVĐ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực.

Chuyện đời thường:
Ngày 8/3 nhớ về mẹ

 

Huyện Yên Thuỷ đẩy mạnh phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa

(HBĐT) - Tại hội nghị biểu dương cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu xuất sắc 5 năm, giai đoạn 2009-2014 do BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Yên Thủy tổ chức, trong số 20 đơn vị được huyện tặng giấy khen tiêu biểu có Phòng GD &ĐT.

Chuyển biến trong công tác QLNN về tôn giáo ở Lạc Thủy

(HBĐT) - Đến đầu năm 2015, huyện Lạc Thủy có gần 17.000 tín đồ tôn giáo (chiếm 26% dân số toàn huyện) thuộc 15 xã, thị trấn với 42 chức sắc, chức việc. Trong khi đó, bộ máy cán bộ làm công tác QLNN về tôn giáo của huyện có 17 đồng chí (2 chuyên trách, 15 kiêm nhiệm). Điều này đã dẫn đến nhiều khó khăn, hạn chế trong tuyên truyền và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác tôn giáo trên địa bàn huyện.

Khai hội Di tích nhà máy in tiền đầu tiên và Đình Niếng

(HBĐT) - Sáng ngày 5/3, BTC các lễ hội huyện Lạc Thủy đã tổ chức lễ báo công dâng Bác và khai hội Di tích nhà máy in tiền đầu tiên của Việt Nam tại xã Cố Nghĩa. Di tích này đã được Bộ VH, TT&DL xếp hạng cấp quốc gia (năm 2007).