Cổng thành phía tây được xây bằng đá ong còn khá nguyên vẹn.

(HBĐT) - Có vị trí địa lý thuận lợi, nằm sát tỉnh lộ 424 với đường Hồ Chí Minh, khu thành cổ nhà Mạc đã tồn tại khoảng 300 năm. Tuy nhiên, trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử và sự bào mòn của thời gian, cái còn lại chỉ còn là một chiếc cổng...

Tự hào là “lính” công nhân sông Đà

(HBĐT) - Hội hưu trí Tổng Công ty (TCT) Sông Đà tại Hoà Bình được thành lập từ năm 1999, đến nay đã 15 năm. Với nhiều hoạt động ý nghĩa, Hội đã thực sự trở thành mái nhà chung của các thế hệ cựu công nhân sông Đà đang sinh sống tại Hoà Bình. Nói như ông Nguyễn Xuân Hiền, Trưởng Ban liên lạc Hội: Đây là cầu kết nối các thế hệ công nhân sông Đà góp phần củng cố tình đoàn kết giữa những người đã từng gắn bó cuộc đời mình với tên tuổi của một công trình vĩ đại: Công trình thuỷ điện Hoà Bình.

Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc “Về với Điện Biên” tại huyện Tân Lạc

(HBĐT) - Hướng tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014), vừa qua, tại huyện Tân Lạc, Cục Văn hoá cơ sở - Bộ VH, TT & DL phối hợp với Sở VH, TT & DL và huyện Tân Lạc đã tổ chức liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc “Về với Điện Biên”. Tham gia liên hoan có 9 đoàn nghệ thuật đến từ các tỉnh Bình Phước, Bến Tre, Hậu Giang, Bình Dương, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Bình Định, thành phố Hồ Chí Minh và đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Tân Lạc.

Triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2014

(HBĐT) - Sáng 11/3, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2014. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phong trào chủ trì hội nghị.

Lễ hội xuân 2014 - đẹp và chưa đẹp

(HBĐT) - Năm 2014, trên địa bàn tỉnh duy trì tổ chức 3 lễ hội xuân quy mô cấp huyện: chùa Tiên (Lạc Thuỷ), Khai hạ Mường Bi (Tân Lạc), xên Mường (Mai Châu) và 5 lễ hội cấp xã: lễ hội tại quần thể di tích đền Thác Bờ thuộc huyện Cao Phong, Đà Bắc; chùa Hang, đình Xàm (Yên Thuỷ), Mường Động (Kim Bôi). Hai lễ hội được phục dựng bằng nguồn ngân sách địa phương và xã hội hóa: đình Cổi (Lạc Sơn), đền Rem (Lạc Thủy). Ngoài ra còn hàng trăm lễ hội ở các làng, bản quy mô tổ chức không lớn, chỉ mang tính chất lễ nghi cho một cộng đồng kết hợp tổ chức một số trò chơi dân gian và sinh hoạt văn hoá văn nghệ.

Nhiều bất cập trong tuyến du lịch đền Bờ

(HBĐT) - Đền Bờ trên địa bàn xã Thung Nai (Cao Phong) và Vầy Nưa (Đà Bắc) là tuyến du lịch sinh thái - văn hóa - tâm linh hấp dẫn, nhất là khi hồ Hòa Bình được đưa vào điểm du lịch trọng điểm quốc gia. Đến với đền Bờ, du khách sẽ được hòa mình vào thiên nhiên giữa mênh mông sông nước, giữa những hòn đảo lớn, nhỏ lô nhô, xung quanh là các bản làng của người dân tộc Mường, Dao..

Quần thể hang động núi Đầu Rồng thu hút gần 6.000 lượt khách đến thăm quan

(HBĐT) - Theo thống kê của Ban quản lý di tích cấp quốc gia núi Đầu Rồng, khu III, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), từ ngày 3/2 đến nay, quần thể đã đón gần 6.000 lượt khách đến thăm quan, du lịch. Tổng số tiền thu được từ vé thăm quan là trên 80 triệu đồng.

Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 

(HBĐT) - Tối ngày 7/3, tại quảng trường Cung văn hoá tỉnh đã diễn ra Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014). Tới dự có các đồng chí lãnh đạo Bộ VH, TT&DL, Sở VH, TT&DL các tỉnh: Hoà Bình, Cần Thơ, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bình Phước, Đồng Nai, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh; các CCB từng tham gia chiến đấu tại ĐBP năm xưa cùng trên 200 diễn viên, tuyên truyền viên và đông đảo người dân trên địa bàn TP Hòa Bình đến xem và cổ vũ.

Chuyện đời thường:
Giải hạn đầu năm

Dấu ấn lễ hội Đình Liêu

(HBĐT) - Những câu hát chèo réo rắt mời gọi chúng tôi chọn hướng khai xuân về với lễ hội hang chùa Thượng, đình Liêu, xã Ngọc Lương (Yên Thủy). Ở đây, chúng tôi đã có một cảm nhận rất thật về lễ hội. Đây là một hoạt động văn hóa mà người dân được thực sự là chủ thể; bà con xóm trên, làng dưới cùng đoàn kết chung tay quây quần chuẩn bị từ mâm cỗ cúng các vị thần cho đến miếng trầu têm cánh phượng mời khách. Từ khắp các nẻo đường, những người con xa quê hân hoan trở về quê hương vui ngày hội.

“Rục rịch” thị trường quà tặng 8/3

(HBDDT) - Cứ mỗi khi đến dịp 8/3, Ngày Quốc tế Phụ nữ, thị trường hoa và quà trên địa bàn TP Hoà Bình lại nhộn nhịp hẳn. Lựa chọn được một món quà vừa ý nghĩa, lại vừa hợp túi tiền là điều khiến không ít các “đấng mày râu” phải cân nhắc.

Lạc Sơn:
Gặp mặt nữ cán bộ chủ chốt

(HBĐT) - Hướng tới Kỷ niệm 104 năm Ngày quốc tế phụ nữ 8-3, 1974 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, sáng ngày 6/3, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Sơn đã tổ chức gặp mặt nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý và nữ cán bộ trong quy hoạch của huyện.

Hội thi nữ cán bộ, giáo viên, CNVC khéo tay ngành GD&ĐT huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Nhân kỷ niệm 104 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3, sáng ngày 6/3, Công đoàn ngành GD&ĐT huyện Kim Bôi đã tổ chức hội thi nữ cán bộ giáo viên, công nhân viên chức khéo tay.

Đêm nhạc giao hưởng âm thanh mùa xuân

(HBĐT) - Tối 5/3, tại phòng hòa nhạc trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Tây Bắc, dàn nhạc giao hưởng Việt Nam đã biểu diễn đêm nhạc giao hưởng với chủ đề “Âm thanh mùa xuân”. Tới dự đêm nhạc có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo người yêu nhạc trên địa bàn thành phố Hoà Bình.

Ban chỉ đạo du lịch tỉnh triển khai công tác năm 2014

(HBĐT) - Sáng 5/3, BCĐ của tỉnh về du lịch đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của BCĐ năm 2013 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng BCĐ du lịch tỉnh chủ trì hội nghị

Toạ đàm “Phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH”

(HBĐT) - Ngày 5/3, LĐLĐ huyện Cao Phong đã phối hợp với Hội LHPN huyện tổ chức buổi toạ đàm “Phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH”. Tham dự buổi toạ đàm có Tiến sỹ Nguyễn Thị Thu Hiền - Học viện quản lý giáo dục và toàn thể hội viên, phụ nữ tại các tổ công đoàn của khối Huyện uỷ, UBND huyện.

Thể lệ cuộc thi viết về kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 60 năm giải phóng Thủ đô

(HBĐT) - Tại giao ban Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố dọc quốc lộ 6 (Hoà Bình. Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hà Nội), Hội Nhà báo Hà Nội đã phát động cuộc thi báo chí viết về kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 60 năm giải phóng Thủ đô.

Thi trình diễn trang phục và hát dân ca dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Ngày 1/3, Đoàn trường PT Dân tộc nội trú tỉnh đã tổ chức hội thi trình diễn, giới thiệu trang phục dân tộc và hát dân ca dân tộc thiểu số năm 2014.

Kỷ niệm 20 năm Hội đồng hương Thái Bình tại TP Hòa Bình

(HBĐT) - Sáng 1/3, tại Cung Văn hóa tỉnh, Hội đồng hương Thái Bình tại TP Hòa Bình đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (5/10/1993-5/10/2013). Tới dự có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh Hòa Bình; Cao Thị Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, lãnh đạo Thành ủy và các ban, ngành, đoàn thể 2 tỉnh Hòa Bình – Thái Bình.

Vườn nhà hoa bưởi ngát hương

(HBĐT) - Mùa xuân đã thực sự ngập tràn khắp đất trời, mưa bay nũng nịu phủ lên khắp nơi nơi làm cây cối tốt tươi và trăm hoa đua nở. Trong số muôn ngàn loài hoa khoe sắc có một loài hoa bình dị mà làm vấn vương lòng người mỗi độ xuân sang.

Tái hiện các giá trị lịch sử di tích Nhà máy in tiền đầu tiên

(HBĐT) - Những ngày đầu xuân, huyện Lạc Thủy phấn khởi đón nhận kỷ lục Việt Nam được trao cho di tích Nhà máy in tiền đầu tiên tại xã Cố Nghĩa. Nơi đây, những “tờ bạc tài chính Cụ Hồ” đầu tiên mang sứ mệnh lịch sử lớn lao đã ra đời và cũng là địa điểm được hai lần Bác Hồ về thăm.

Lễ hội đình Cổi - điểm nhấn văn hoá tâm linh ở vùng Đại Đồng, huyện Lạc Sơn

(HBĐT) - Khi chưa về dự lễ hội đình Cổi, tại xóm Cổi, xã Bình Chân thuộc vùng Đại Đồng của huyện Lạc Sơn, không mấy người nghĩ rằng lại có đông du khách gần xa như vậy. Dòng người dập dìu từ phía Yên Thuỷ lên, từ Vũ Lâm xuống.

Khai thác tiềm năng du lịch tâm linh

(HBĐT) - Theo thống kê của ngành VH-TT&DL, trên địa bàn tỉnh hiện có 54 điểm đền, di tích tín ngưỡng dân gian, 38 lễ hội truyền thống các dân tộc. Theo đánh giá của ngành, du lịch tâm linh đang là một trong những sản phẩm du lịch có số lượng khách lớn. Khai thác tiềm năng du lịch tâm linh là một trong những định hướng phát triển du lịch góp phần nâng cao giá trị thu nhập từ du lịch của tỉnh. Năm 2013, tỉnh ta đón trên 1,7 triệu lượt khách du lịch, tăng 4,8% so với năm 2012. Trong đó, khách quốc tế 150.000 lượt, khách nội địa trên 1,5 triệu lượt. Tổng thu nhập từ du lịch đạt gần 600 tỷ đồng.

Khu danh thắng chùa Tiên đón trên 10 vạn lượt du khách

(HBĐT) - Theo BQL các di tích huyện Lạc Thủy, tính đến cuối tháng 2, khu du lịch danh thắng, văn hoá, lịch sử chùa Tiên, xã Phú Lão đã đón trên 10 vạn lượt du khách, doanh thu ước đạt khoảng 2 tỉ đồng.

Mai Châu xây dựng xóm bản văn hóa

(HBĐT) - Phong trào xây dựng làng văn hoá của huyện Mai Châu đã thấm sâu vào mọi mặt của đời sống xã hội, trong từng gia đình và các tầng lớp nhân dân, tạo nên bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và đạt được những kết quả đáng kích lệ. Phong trào đã có sự phát triển cả bề rộng và chiều sâu và ngày càng có nhiều khu dân cư đạt làng văn hoá. Trong 5 năm thực hiện phong trào xây dựng xóm, tổ dân phố văn hoá giai đoàn 2008 – 2013, huyện có 76,3% hộ đạt gia đình văn hoá và 50,7 % số làng đạt tiêu chuẩn văn hoá.