Hội viên CLB hưu trí TP. Hòa Bình giao lưu môn bóng bàn.

(HBĐT) - Ngày 20/10, CLB hưu trí TP. Hòa Bình đã tổ chức lễ kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2012) và gặp mặt các hội viên nữ trong CLB.

“Phụ nữ thời nay không chỉ còn bó hẹp với cái bếp”

Trẻ trung và năng động. Đam mê viết văn và không ngại ngần chia sẻ thẳng thắn những điều mình nghĩ. Không chỉ là một nhà giáo, nhà văn đầy cá tính, chị còn khiến không ít người ngạc nhiên bởi dấu ấn trong dịch thuật. Bên cạnh đó, người ta còn nhắc đến chị trong vai trò của một chuyên viên tư vấn quảng cáo và PR.

Gỡ “nút thắt” cho du lịch làng nghề

Tại hội thảo mang tên "Giá trị văn hóa, du lịch của sản phẩm làng nghề truyền thống Việt Nam" vừa diễn ra tại Hà Nội, các vấn đề xoay quanh du lịch làng nghề tiếp tục được đưa ra mổ xẻ một lần nữa cho thấy, sự trì trệ nhiều năm qua trong việc phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù.

“Con chim vành khuyên” xuất ngoại

Tròn nửa thế kỷ kể từ khi ra đời, bộ phim truyện nhựa “Con chim vành khuyên” của cố đạo diễn NSND Nguyễn Văn Thông sẽ lên đường đến với người xem quốc tế tại “Liên hoan phim quốc tế Imagineindia lần thứ 11” diễn ra tại Tây Ban Nha.

Chương trình “Nghệ thuật dưới mái nhà sàn” quy tụ 68 nghệ sỹ trong và ngoài nước

(HBĐT) - Ngày 18/10, Bảo tàng Không gian văn hóa Mường phối hợp với nhóm nghệ sĩ Asia Art Link tổ chức chương trình nghệ thuật quốc tế đất Mường 2 & Asia Art Link 4 với tên gọi “Nghệ thuật dưới mái nhà sàn”. Chương trình sẽ diễn ra đến hết ngày 25/10.

Giao lưu thanh thiếu niên Việt Nam – Canada

(HBĐT) - Tối ngày 16/10, tại Trung tâm hoạt động thanh - thiếu niên tỉnh đã diễn ra chương trình “Giao lưu thanh thiếu niên Việt Nam - Canada”. Đến tham dự chương trình có đồng chí Hoàng Xuân Giao – Phó Bí thư Tỉnh đoàn. Đại diện phía Canada có chị PIRANI NAZLYN AMIN, trưởng đoàn tình nguyện Canada và 20 bạn tình nguyện viên Việt Nam - Canada. Chương trình đã thu hút hơn 200 bạn thanh - thiếu niên cùng tham gia.

Cao Phong giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 82 năm ngày thành lập hội LHPN Việt Nam

(HBĐT) - Tối ngày 17/10, tại UBND xã Yên Lập, Hội PN huyện Cao Phong đã tổ chức đêm giao lưu văn nghệ các CLB gia đình hạnh phúc huyện cho cụm 2 xã Yên Lập và Yên Thượng.

Đà Bắc: Nhiều khó khăn trong công tác chăm sóc trẻ em

(HBĐT) - Đà Bắc là huyện có nhiều xã vùng cao, xa, giao thông không thuận lợi gây nhiều khó khăn cho sự phát triển KT-XH, từ đó đã ảnh hưởng đến sự đầu tư cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi, trong đó có các công trình dành cho công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Tập huấn kỹ năng du lịch cộng đồng cho 87 hộ dân xóm Ải, xã Phong Phú (Tân Lạc)

(HBĐT) - Vừa qua, Sở VH- TT&DL mở lớp tập huấn kỹ năng du lịch cộng đồng với sự tham gia của đại diện 87 hộ dân xóm Ải, xã Phong Phú (Tân Lạc).

Xã Mãn Đức: Xã hội hóa công tác chăm sóc trẻ em

(HBDDT) - Theo chị Hà Thị Yến, cán bộ LĐ-TB&XH xã Mãn Đức (Tân Lạc): Để tạo ra môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ phát triển một cách toàn diện, trong những năm qua, xác định xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em là mục tiêu, nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, xã đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Tổ chức quán triệt sâu rộng chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đến các đoàn thể và nhân dân.

Tác phẩm "Phượng Hoàng Vũ" đoạt Kỷ lục châu Á

Văn phòng Kỷ lục châu Á tại Ấn Độ đã chính thức công bố tác phẩm nghệ thuật ẩm thực của Nghệ nhân Bàn tay vàng Tôn Nữ Thị Hà và Thạc sĩ ẩm thực và dinh dưỡng Phan Tôn Tịnh Hải: “ Phượng Hoàng Vũ - Bạt phong hồi đầu” được công nhận là Kỷ lục châu Á. Hồ sơ do Tổ Chức Kỷ lục Việt Nam Vietkings đệ trình.

Người dẫn chương trình truyền hình 2012 khởi động

Thực hiện được 8 năm, chương trình “Người dẫn chương trình truyền hình” nhận được sự quan tâm của nhiều người yêu thích và muốn thử sức ở lĩnh vực MC. Năm nay, “Người dẫn chương trình truyền hình 2012” chính thức khởi động với vòng sơ tuyển tại Hà Nội từ ngày 31/10.

Phường Thái Bình:
Nỗ lực xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em

(HBĐT) - Phường Thái Bình (TPHB) đang tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng dân cư, cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và mọi công dân trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phổ biến các tiêu chí về 25 chỉ tiêu xã, phường phù hợp với trẻ em, tạo sự đồng thuận và hưởng ứng của người dân ở từng khu dân cư khi thực hiện các chỉ tiêu.

Đà Bắc:
Thi hát và hùng biện về chủ đề “Học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

(HBĐT) - Ngày 13/10, Huyện ủy Đà Bắc đã tổ chức hội thi hát và hùng biện về chủ đề “Học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tham gia có 36 thí sinh đại diện cho các đơn vị trường học trong toàn huyện.

Học nên người

(HBĐT) - Nhiều chuyến đi chỉ một mình lầm lũi rồi cũng có nhiều chuyến đi với bè bạn, đồng môn, đồng nghiệp, đồng chí vui như lâu năm xa nhà nay mới được về thăm bà con họ tộc, đi để hiểu sâu cuộc sống của nhân dân.

Nhân rộng mô hình các CLB dân ca nhạc cụ dân tộc Mường ở xã Liên Vũ

(HBĐT) - Quá trình hình thành và phát triển của xã Liên Vũ luôn gắn liền với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Mường đã có từ lâu đời. Là xã nằm trên QL 12B, ngay cạnh thị trấn Vụ Bản, trung tâm huyện Lạc Sơn ngày nay, kinh tế của Liên Vũ phát triển nhanh, bộ mặt nông thôn đã có nhiều đổi mới so với trước đây.

Chuyện đời thường:
Những tấm lòng thơm thảo

(HBĐT) - Hay tin xưởng chế biên tăm tre xuất khẩu của ông Nguyễn Ngọc Tuấn bị hỏa hoạn gây thiệt hại nặng, dù xưởng ở tận tổ 13, phường Thái Bình (TPHB), cách gia đình ông Tuấn hơn 10 cây số nhưng bà con nhân dân tổ 26, phường Đồng Tiến, nơi cư trú của gia đình ông Tuấn do bà Lê Thị Hoa làm tổ trưởng và bà Nguyễn Thị Hiền làm Bí thư chi bộ đã trực tiếp phân công các thành viên ban, ngành, đoàn thể của tổ 26 đến các hộ gia đình trong tổ vận động bà con phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam “Lá lành đùm lá rách”, người nhiều, người ít cùng chung tay giúp cho gia đình ông Tuấn qua cơn hoạn nạn.

Cao Phong:
Cao Phong: Nhiều hoạt động quan tâm, chăm sóc và bảo trợ trẻ em

(HBĐT) - Trong 9 tháng, các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể huyện Cao Phong tổ chức thăm hỏi, tặng 70 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán và ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 với tổng trị giá 44 triệu đồng.

Hội thi hòa giải viên giỏi cấp tỉnh được tổ chức vào ngày 30/10

(HBĐT) - Ngày 11/10, Ban tổ chức hội thi hòa giải viên giỏi cấp tỉnh đã tổ chức họp bàn chuẩn bị cho hội thi hòa giải viên giỏi cấp tỉnh lần thứ ba năm 2012.

Nghị định mới về biểu diễn nghệ thuật, thời trang

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2012/NĐ-CP quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu trên lãnh thổ Việt Nam hoặc từ Việt Nam ra nước ngoài.

"Có ca sĩ không biết đọc nốt nhạc"

Ca sĩ thị trường không được đào tạo thanh nhạc. Sinh viên tốt nghiệp Nhạc viện lại thiếu kĩ năng biểu diễn. Đó là một phần rất lớn của vấn đề.

Giao lưu văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ V

(HBĐT) - Tối 8/10, tại Nhà Văn hoá TP. Hoà Bình, Hội CCB tỉnh phối hợp với CLB văn nghệ CCB Hoà Bình và đội văn nghệ CLB xung kích Sư đoàn 968 quân tình nguyện Việt Nam - Lào tổ chức chương trình văn nghệ và giao lưu với các đại biểu về dự Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2012-2017. 

Yên Thủy: Tăng cường công tác bảo tồn, trùng tu di tích

(HBĐT) - Huyện Yên Thủy hiện có 8 di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, trong đó có 3 di tích cấp Bộ và 5 di tích cấp tỉnh. Bên cạnh đó, huyện còn 10 di tích đang thụ lý hồ sơ đề nghị các cấp có thẩm quyền công nhận. Xác định công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa lịch sử là nhiệm vụ hàng đầu của cấp ủy, chính quyền địa phương vì những di tích không chỉ có giá trị tài sản mà còn lưu giữ giá trị về văn hóa, lịch sử và tinh thần lớn lao của người dân địa phương.

Doanh thu du lịch 9 tháng đạt gần 400 tỷ đồng

(HBĐT) - Trong 9 tháng, tổng số khách đến thăm quan du lịch tại tỉnh ta ước có 1.331.000 lượt người, đạt 88,7% kế hoạch năm 2012. Trong đó có 54.100 lượt khách quốc tế; 1.276.900 lượt khách nội địa.

Những khát vọng tỏa sáng từ Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh

(HBĐT) - Trở về từ Liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012 (đợt 2), trên gương mặt nữ ca sĩ Hồng Tam (đoàn nghệ thuật các dân tộc Hoà Bình) lấp lánh bao niềm vui. Trong thành công chung của toàn đoàn (1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc (màn hát múa “Huyền thoại đất Mường”, tiết mục múa “Gia bảo”), tiết mục đơn ca “Bình minh núi” (nhạc và lời NSƯT Đức Liên) do cô trình diễn đã đoạt huy chương vàng...