Ý tưởng sáu bông lúa vươn lên từ mặt nước được chọn là biểu tượng T.P Hòa Bình.

(HBĐT) - Sau 1 tháng trưng bày tại nhà văn hóa để lấy ý kiến nhân dân, ngày 21/9, UBND TP. Hòa Bình đã thông báo kết quả bình chọn “Biểu tượng thành phố Hòa Bình” đã có 308 ý kiến tham gia bình chọn. Trong đó, phương án 1, mã số SN 51515 được 86 phiếu, đạt 27,9%; phương án 2, mã số NT 18686 được 165 phiếu, đạt 53,6%; phương án 3, mã số TS 28289 được 57 phiếu, đạt 18,5%.

Kiểm kê di sản Mo Mường trên địa bàn huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Ngày 21/9, Sở VH-TT&DL phối hợp với Phòng VH-TT huyện Kim Bôi tổ chức kiểm kê di sản mo Mường năm 2012 trên địa bàn huyện. Tham gia có 26 ông mo uy tín trên địa bàn 28 xã, thị trấn của huyện, cán bộ phòng VH- TT huyện và cán bộ văn hóa các xã, thị trấn.

Điều tra Mo Mường trên địa bàn huyện Cao Phong

(HBĐT) - Sáng 18/9, Sở VH-TT&DL phối hợp với Phòng VH-TT huyện Cao Phong tổ chức hội nghị điều tra mo Mường trên địa bàn huyện. Tham gia hội nghị có 19 ông mo uy tín trên địa bàn huyện, cán bộ phòng VH- TT huyện và cán bộ văn hóa các xã, thị trấn.

Nhỏ nhẹ nhắc nhau:
Bệnh viện hay quán ăn?

(HBĐT) - Đó là câu hỏi mà không ít bệnh nhân và người nhà bệnh nhân thắc mắc khi chứng kiến cảnh nhân viên Khoa sản (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) dùng ngay bàn đón tiếp bệnh nhân để nấu ăn tại hành lang của Khoa.

Liên hoan Phát thanh – Truyền hình tỉnh Hoà Bình lần thứ XIII, năm 2012

(HBĐT) - Ngày 17/9, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Hoà Bình (PT-TH) đã tổ chức tổng kết Liên hoan PT-TH tỉnh lần thứ XIII năm 2012. Tới dự có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, lãnh đạo một số Sở, ban, ngành của tỉnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Báo Hoà Bình, Ban VH - XH HĐND tỉnh, Sở TT - Truyền thông và lãnh đạo Ban Truyền hình Tiếng Dân tộc Đài truyền hình VN.

Chọn nghề phù hợp

(HBĐT) - Ngay sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, bạn bè cùng trang lứa ai cũng háo hức ôn thi vào các trường đại học, cao đẳng, hay chi ít cũng làm hồ sơ vào một trường trung cấp nào đó mong sao có thêm kiến thức để làm sáng cái đầu, biết làm ăn phát triển kinh tế làm giàu cho quê hương.

Ngày đầu con vào lớp 1

(HBĐT) - Hôm nay, trời vào thu, một ngày đẹp trời, mẹ đèo con đến trường mà lòng ngập tràn niềm vui. Từ nhà đến trường, quãng đường không xa nhưng mẹ muốn nó dài hơn một chút để người đi đường có thể thấy được niềm vui, niềm kiêu hãnh trên gương mặt của người mẹ trẻ lần đầu đưa con đến trường vào lớp 1.

Thư viện huyện Tân Lạc mua mới bổ sung gần 500 đầu sách

(HBĐT) - Huyện Tân Lạc có 1 thư viện trung tâm, 24 điểm bưu điện văn hóa xã và 100% các xã, thị trấn có tủ sách pháp luật. Từ đầu năm đến nay, Thư viện huyện Tân Lạc đã mua mới bổ sung gần 500 đầu sách, nâng tổng số sách hiện có lên 5.503 bản.

11 nghìn 277 tỷ đồng xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia: Lo ngại không chỉ vì tiền

Số tiền “khổng lồ” dự kiến đầu tư cho dự án xây dựng công trình kiến trúc Bảo tàng Lịch sử quốc gia ở khu vực tây Hồ Tây hiện đang là mối quan tâm của dư luận. Nhưng, đối với các chuyên gia, vấn đề đáng lo ngại ở đây không chỉ là tiền.

Thu Hà Nội - mùa của những điểm hẹn nghệ thuật

Hà Nội mùa thu mang lại nhiều cảm xúc sâu lắng với những người yêu Thủ đô cổ kính ngàn năm tuổi. Từng con đường, từng góc phố, làn gió heo may, mái ngói xô nghiêng hay những chiếc lá vàng rơi cùng mùi hoa sữa nồng nàn trên phố… đã trở thành những nét rất riêng, đặc trưng của Hà Nội.

Kinh nghiệm xây dựng quỹ Bảo trợ trẻ em tại huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Đà Bắc là một huyện còn nhiều khó khăn trong phát triển KT – XH, tỷ lệ hộ nghèo cao, tuy nhiên, những năm gần đây, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Tìm chỗ đứng cho dòng âm nhạc chính thống

Nhìn vào diện mạo đời sống âm nhạc Việt Nam đương đại, không khó để nhận ra sự "soán ngôi", lấn át mạnh mẽ của âm nhạc giải trí, âm nhạc thị trường, trong khi dòng âm nhạc chính thống đang ở vào thế loay hoay đi tìm chỗ đứng.

Nỏ Mường Bi

(HBĐT) - Một trong những thành phần quan trọng nhất của nỏ là cánh nỏ. Cánh là trái tim của nỏ, tất cả sức mạnh của nỏ đều hội tụ nơi đây. Bởi vậy muốn nỏ có tầm bắn xa, lực bắn mạnh thì việc chọn tre làm cánh nỏ là cực kỳ quan trọng.

Kỳ Sơn biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2007- 2012

(HBĐT) - Sáng 12/9, BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Kỳ Sơn tổ chức hội nghị biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2007- 2012.

Kỳ Sơn thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới

(HBĐT) - Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) huyện Kỳ Sơn cho biết: Ngay từ đầu năm, Ban VSTBPN huyện đã xây dựng kế hoạch hành động cho cả năm để triển khai đến cơ sở. Trong đó chú trọng đến kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động của các Ban VSTBPN các xã, thị trấn.

Diễn đàn giao lưu “Đạo đức – lối sống – chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên”

(HBĐT) - Để triển khai thực hiện các mục tiêu của Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” giai đoạn 20110-2015, tối 10/9, Hội LHPN tỉnh phối hợp với các ngành thành viên BCĐ thực hiện Đề án, chọn xã Thống Nhất (TP Hòa Bình) là đơn vị chỉ đạo điểm của tỉnh tổ chức diễn đàn giao lưu.

“Giọng hát Việt” mất dần tính hấp dẫn, vì sao?

Khi trào lưu phản ứng cách chọn thí sinh có ngoại hình đẹp ở “Giọng hát Việt” (The Voice) đang dâng cao, cũng như chuyện chuyên môn của một số huấn luyện viên (HLV) dường như “có vấn đề”, thì lại rộ lên chuyện sắp đặt kết quả ở chương trình truyền hình thực tế này và HLV đôi khi cũng chỉ còn là “con rối”.

Di sản Cố đô Huế: Hồi sinh nhờ sự chung tay của bạn bè quốc tế

Theo thống kê của Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, đến nay đã có gần 50 tổ chức quốc tế thuộc Chính phủ và phi chính phủ trên thế giới tham gia hỗ trợ hoặc trực tiếp giúp đỡ Việt Nam (VN) trong công cuộc bảo tồn di sản văn hóa Huế. Nhờ đó, di sản này đã thực sự hồi sinh mạnh mẽ và đang phát huy tối đa giá trị, vị thế ở phạm vi toàn cầu!

Hội diễn nghệ thuật “Doanh nhân, doanh nghiệp” lần thứ II

(HBĐT) - Ngày 9/9, Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh tổ chức Hội diễn nghệ thuật “Doanh nhân, Doanh nghịêp” tỉnh Hoà Bình lần thứ II – năm 2012. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và động viên hội diễn.

Khu vực Tây Nguyên: Xuất hiện thêm nhiều hiện vật Chăm

Hiện vật vừa mới phát hiện được cho là có liên quan đến người Chăm trong lịch sử gồm một bộ linga – yoni bằng đá, một số mảnh gốm và mảnh sành có dấu hiệu của điêu khắc, một vài mảnh tước được ghè đẽo theo nhiều hình thù khác nhau...

Bài hát Việt tháng 9: Đinh Mạnh Ninh lập hattrick!

Đêm 9-9 tại nhà hát Quân đội TP. HCM, live show Bài hát Việt tháng 9 đã kết thúc với cú hattrick của chàng ca sĩ đến từ Hà Nội Đinh Mạnh Ninh cùng ca khúc Mùa yêu đầu.

 Được lời như cởi tấm lòng

(HBĐT) - Đã bước vào năm học mới, nhẽ ra cũng chẳng có gì đáng phải đưa chuyện của con cái ra để khoe mẽ, nếu như cô con gái diệu của tôi chẳng “làm” nên chuyện, khiến tôi giật thót tim. Chẳng là từ năm con gái út tôi vào học lớp 10, ngay đầu năm học, tôi được bầu làm hội trưởng Hội phụ huynh lớp. Chẳng biết có phải vì thế mà cô con gái tôi lại ỷ thế, có hành vi bất nhã với cô giáo dạy môn lịch sử. Là Hội trưởng Hội phụ huynh, nhưng còn bận công tác nên tôi cũng chưa dành nhiều thời gian, chưa thật sát sao với công tác Hội.

Đậm tình bát nước chè xanh

(HBĐT) - Quê tôi, miền quê yên ả, cả làng, cả xóm uống nước chè xanh. Chè xanh trở thành thức uống hàng ngày của người dân quê tôi. Nhớ hồi còn nhỏ, mẹ đi chợ mua một bó chè. ở nhà, bố lo cọ rửa chiếc ấm đất, mấy cái bát thật sạch, mẹ đi chợ mang chè về, ông đem ra ngồi đầu hè nhặt sạch, bẻ ngắn từng cành rửa kỹ rồi sắp vào ấm. Quê tôi nấu chè xanh là cả cành, cả lá, theo các cụ sành uống chè có như vậy, nước chè mới đậm, mới đủ độ chát thơm, uống vào đầu lưỡi đã cảm thấy hơi chát nhưng ngấm dần, chép miệng thấy hơi ngọt.

29 cặp chim tham gia hội thi chim họa mi chiến tỉnh Hòa Bình lần thứ 7

(HBĐT) - Sáng 2/9, tại Trung tâm giải trí Sao Mai, Câu lạc bộ chim cảnh tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Hội thi chim họa mi chiến tỉnh Hòa Bình lần thứ 7 năm 2012. Hội thi do Công ty TNHH Phương Nam (thành phố Hòa Bình) tài trợ.

Về Mường Động vui Tết Độc lập

(HBĐT) - Vào những ngày thu Tháng Tám, chúng tôi lại có dịp về với quê hương Mường Động. ở đây, bà con đang náo nức chuẩn bị vui Tết Độc lập. Trên khắp các con đường sắc cờ rực rỡ. Không khí náo nhiệt như ở thành phố nhưng với những người dân Mường Động, Tết Độc lập không chỉ là ngày kỷ niệm mà còn là ngày hội của cả cộng đồng.