(HBĐT) - Lễ hội chùa Kè, xã Phú Vinh (Tân Lạc) là lễ Thanh minh đầu năm, theo tiếng Mường là "lệ tha cha chùa" được tổ chức vào ngày 16/2 âm lịch hàng năm. Trước đây, lễ hội tổ chức quy mô nhỏ. Từ năm 2017, lễ hội được tổ chức quy mô cấp xã nhằm thỏa mãn nhu cầu tín ngưỡng, vui chơi của con dân trong vùng. Năm nay, lễ hội thu hút đông đảo Nhân dân cùng du khách thập phương về trẩy hội với nhiều hoạt động phong phú.

71 tác phẩm giành giải thưởng Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế lần thứ 12

Chiều 13/3, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) tổ chức Lễ trao giải và khai mạc triển lãm cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế lần thứ 12 năm 2023 tại Việt Nam (VN-23).

Sở VH-TT&DL 7 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc: Phát động phong trào thi đua yêu nước và ký kết giao ước thi đua năm 2023

(HBĐT) - Ngày 13/3, tại tỉnh Hoà Bình, Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc tổ chức hội nghị triển khai phong trào thi đua yêu nước và ký kết giao ước thi đua năm 2023. Tham dự có lãnh đạo Sở VH-TT&DL các tỉnh trong cụm thi đua, gồm: Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ và Bắc Kạn.

Hội thi vẽ tranh thiếu nhi thành phố Hòa Bình năm 2023

(HBĐT) - Thành đoàn Hòa Bình vừa phối hợp với Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức Hội thi vẽ tranh thiếu nhi thành phố Hòa Bình năm 2023.

Nơi lưu giữ và phát huy tinh hoa văn hóa Mường

(HBĐT) - Bảo tàng di sản văn hóa (DSVH) Mường tại phường Thái Bình (TP Hoà Bình) do Nghệ nhân ưu tú Bùi Thanh Bình quản lý. Bảo tàng thiết kế khá rộng với diện tích trên 4.000 m2, gồm 6 ngôi nhà sàn chính là nơi trưng bày gần 6.000 hiện vật các loại, được bố trí, sắp xếp khoa học, gắn với từng giai đoạn lịch sử văn hóa Mường. Nhiều năm nay, Bảo tàng DSVH Mường trở thành điểm đến thăm quan, trải nghiệm, nghiên cứu văn hóa hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước.

Huyện Lạc Thủy tăng cường quản lý tổ chức lễ hội - du lịch

(HBĐT) - Ở mùa lễ hội xuân Quý Mão 2023, tình trạng lái xe điện chở khách thăm quan bắt ép khách đi xe; trên xe không niêm yết hướng dẫn về lịch trình, tuyến đường, điểm đón trả khách; một số điểm trông giữ xe tự phát thu tiền trông giữ xe vượt so với quy định tại quần thể khu di tích chùa Tiên, xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy) đã cơ bản được chấn chỉnh, khắc phục. Vấn đề rác thải, vệ sinh môi trường cũng được thu gom xử lý kịp thời hơn để không ảnh hưởng đến người dân, góp phần giữ cảnh quan khu di tích.

Huyện Lạc Sơn bảo tồn văn hóa truyền thống

(HBĐT) - Những năm qua, công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá các dân tộc được cấp uỷ, chính quyền huyện Lạc Sơn quan tâm thực hiện. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành 9 nghị quyết chuyên đề để chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, trong đó có 2 nghị quyết về lĩnh vực văn hoá, gồm: Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 26/7/2021 về phát triển du lịch; Nghị quyết số 08-NQ/HU, ngày 22/12/2021 về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Mường trên địa bàn.

Khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2023

Tối 8/3, tại chùa Quán Thế Âm, thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2023.

Hội thi nấu ăn “Khéo tay, hay làm” huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Ngày 6/3 Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Huyện Đoàn, Phòng GD&DT, Trung tâm VH&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức hội thi nấu ăn "Khéo tay, hay làm” hưởng ứng "Tuần lễ áo dài" - kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2023) và kỷ niệm 92 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023).

Lễ hội chùa Kè, xã Phú Vinh 

(HBĐT) - Trong 2 ngày 6 - 7/3, xã Phú Vinh (Tân Lạc) tổ chức lễ hội chùa Kè năm 2023. 

Hội thi kéo co và trình diễn trang phục Công đoàn Sở VH-TT&DL

(HBĐT) - Ban Chấp hành Công đoàn Sở VH-TT&DL vừa tổ chức hội thi kéo co và trình diễn trang phục chào mừng kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ; 77 năm ngày Thể thao Việt Nam và Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028. Hội thi quy tụ 68 vận động viên, thí sinh đến từ 6 đơn vị thuộc khối thi đua công đoàn cơ sở tham dự.

Hội Chữ thập đỏ huyện Lạc Sơn: Đẩy mạnh hoạt động nhân đạo, từ thiện

(HBĐT) - Đồng chí Bùi Văn Dũng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Lạc Sơn cho biết: "Thời gian qua, Hội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có sức lan tỏa, hướng đến những đối tượng, hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, nhất là tại địa bàn vùng sâu, vùng xa. Các phong trào, cuộc vận động như: "Tết nhân ái”, "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, "Ngân hàng bò”, xây nhà "Chữ thập đỏ”, hiến máu tình nguyện, tặng học bổng cho học sinh nghèo… đã đem lại hiệu quả tích cực, giúp các đối tượng yếu thế vơi bớt khó khăn trong cuộc sống".

Huyện Lạc Thuỷ thông qua hồ sơ khoa học di tích đền Cò Lào và đình Láo 

(HBĐT) - UBND huyện Lạc Thủy vừa tổ chức hội nghị thông qua hồ sơ khoa học di tích lịch sử đình Láo xã Hưng Thi và đền Cò Lào, xã Thống Nhất.

Đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt cụm đình Hương Canh

Ngày 5/3, UBND huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Lễ công bố và đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt cụm đình Hương Canh.

Xã Lạc Thịnh: Nhân rộng mô hình câu lạc bộ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

(HBĐT) - Cách đây hơn 1 năm, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Lạc Thịnh (Yên Thủy) thành lập điểm câu lạc bộ (CLB) “Bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc” xóm Trác. Năm 2022, mô hình được nhân rộng tại chi hội phụ nữ xóm Đình Vặn. Các CLB được cấp ủy chi bộ xóm quan tâm, tạo điều kiện và nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của hội viên.

Hội LHPN thành phố Hòa Bình sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

(HBĐT) - Hội LHPN thành phố Hòa Bình vừa tổ chức chương trình giao lưu dân vũ; hoạt động hưởng ứng "Tuần lễ áo dài” – kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2023.

Xã Mai Hạ chung tay xây dựng đời sống mới

(HBĐT) - Cách trung tâm huyện 7 km, xã Mai Hạ (Mai Châu) có 5 khu dân cư, 711 hộ, 2.784 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Thái chiếm trên 80%. Đẩy mạnh thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tạo chuyển biến trong phát triển KT-XH của địa phương.

Nhiệm vụ cấp bách để xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam thời kỳ mới

Tại cuộc họp về Chương trình tổng thể quốc gia về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023-2030 (Chương trình), mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã yêu cầu quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc (ngày 24/11/2021) về xây dựng, phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Huyện Lạc Thủy phát động hưởng ứng tuần lễ áo dài

(HBĐT) - Hướng tới kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày 1/3, Hội LHPN và LĐLĐ huyện Lạc Thủy đã tổ chức chương trình phát động hưởng ứng tuần lễ áo dài, giao lưu dân vũ.

Đề cương về Văn hóa Việt Nam và sự phát triển tư duy lý luận của Đảng với văn học, nghệ thuật

Chiều 1/3, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề "Đề cương về Văn hóa Việt Nam và sự phát triển tư duy lý luận của Đảng đối với văn học, nghệ thuật 80 năm qua”.

Tọa đàm “Kinh nghiệm từ những cuộc trưng bày, triển lãm của các trung tâm lưu trữ quốc gia”

(HBĐT) - Ngày 1/3, tại Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam (xã Bắc Phong, Cao Phong), Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam chủ trì tổ chức chương trình tọa đàm có chủ đề "Kinh nghiệm từ những cuộc trưng bày, triển lãm của các trung tâm lưu trữ quốc gia”. Tham dự có các đại biểu đến từ Trung tâm Lưu trữ quốc gia, Cục Di sản văn hóa, Hội Di sản văn hóa Việt Nam, các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học quan tâm tới việc đổi mới hoạt động của bảo tàng, di tích và lưu trữ.

Đưa âm nhạc cổ điển và dân tộc đến với học sinh

Một dự án âm nhạc cổ điển kết hợp với nhạc dân tộc đang được các nghệ sĩ Trí Minh, Triệu Tú My và Giám đốc sản xuất Phạm Trần Thọ bắt tay vào thực hiện, với mong muốn giúp các em học sinh ở lứa tuổi từ 12-16 được tiếp cận với âm nhạc hoàn thiện, đạt chuẩn, cùng với nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa.

Phụ nữ huyện Lương Sơn hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài”

(HBĐT) - Hội LHPN huyện Lương Sơn vừa phối hợp với Hội LHPN thị trấn Lương Sơn tổ chức hoạt động hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài” chào mừng kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2023.

Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh phục vụ trên 30.000 lượt người

(HBĐT) - Với chức năng biểu diễn nghệ thuật, nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn, phát triển các loại hình nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hòa Bình, Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh đã khai thác, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, xây dựng các chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc trong tỉnh.