(HBĐT) - Ngày 5/7, Cơ quan Phát triển Úc – Ausaid và Tổ chức Tầm nhìn thế giới – World Vision, Tổng cục Du lịch phối hợp với Sở VH - TT & DL tổ chức lớp tập huấn về du lịch an toàn cho trẻ em huyện Mai Châu. Tham dự lớp tập huấn có lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Sở VH - TT & DL cùng 45 học viên là đại diện cơ sở, hộ kinh doanh nhà nghỉ, dịch vụ du lịch của xã Chiềng Châu và một số hộ của thị trấn Mai Châu, xã lân cận.

Ông bà cháu cùng đến bảo tàng

Nhằm thu hút sự quan tâm của các thế hệ gia đình Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện để học sinh, thanh thiếu niên học tập truyền thống trong dịp hè, chương trình “Ông bà cháu cùng đến bảo tàng” do Bảo tàng Chứng tích chiến tranh tổ chức đã mang lại nhiều bài học về giáo dục truyền thống.

Trên 7,4 tỷ đồng cho chương trình mục tiêu quốc gia văn hóa

(HBĐT) - Theo Sở KH&ĐT, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 659/QĐ - UBND ngày 30/5/2012 “Về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012” chương trình mục tiêu quốc gia văn hóa của tỉnh được phân bổ 7.499 triệu đồng gồm: 3 tỷ đồng cho đầu tư phát triển và 4.499 triệu đồng vốn sự nghiệp.

Để Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh được “toả sáng” và thăng hoa

(HBĐT) - Hoạt động nghệ thuật trên cái nôi của nền văn hóa Hòa Bình, nhiều năm qua, Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh luôn kiên trì thực hiện nội dung NQT.ư 5 (khóa VIII) về giữ gìn và phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc. Mỗi tác phẩm, chương trình biểu diễn đều được lồng trong đó hồn, cốt của văn hóa các dân tộc: Mường, Dao, Tày, Thái, Mông và bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bằng tâm huyết của đội ngũ cán bộ, diễn viên, nghệ thuật đã thực sự “thăng hoa”. Nhưng để giữ mãi được ngọn lửa đam mê trong mỗi cán bộ, diễn viên cần có sự hậu thuẫn từ nhiều phía.

Xiết chặt hơn công tác thẩm định, cấp phép các dịch vụ văn hóa trên địa bàn

(HBĐT) - Thực hiện chức năng, nhiệm vụ chuyên môn trong 6 tháng đầu năm, Sở Văn hóa- Thể thao&Du lịch đã thẩm định, cấp 186 giấy phép các loại thuộc lĩnh vực dịch vụ văn hóa.

Hội thi văn hóa gia đình tỉnh năm 2012

(HBĐT) - Ngày 26/6, tại Cung văn hóa tỉnh, Sở VH, TT&DL đã tổ chức hội thi văn hóa gia đình năm 2012. Tới dự có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở VH, TT&DL và 11 huyện, thành phố.

Gần 500 hội viên phụ nữ giao lưu văn nghệ 7 xã cụm vùng dọc quốc lộ 12B

(HBĐT) - Kỷ niệm ngày Thế giới phòng - chống ma túy 26/6 và ngày Gia đình Việt Nam 28/6, tối ngày 25/6, Ban thư¬ờng vụ Hội LHPN huyện Tân Lạc phối hợp với 7 xã cụm vùng dọc đường quốc lộ 12B tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào mừng. Dự buổi giao lưu có đại diện lãnh đạo huyện Tân Lạc, Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT và gần 500 hội viên phụ nữ của 7 xã.

Yên Thủy tổ chức Hội thi gia đình hạnh phúc năm 2012

(HBĐT) - Ngày 25/6, phòng VH – TT đã phối hợp với Hội phụ nữ huyện Yên Thủy tổ chức hội thi gia đình hạnh phúc huyện Yên Thủy năm 2012. Các gia đình tiêu biểu đến từ 13 đơn vị xã, thị trấn đã tham dự hội thi.

Trên 800 nghìn lượt khách thăm quan du lịch tại tỉnh ta

(HBĐT) - 6 tháng đầu năm, tổng số khách đến thăm quan du lịch tại tỉnh ta ước có 800.999 lượt người. Trong đó có 65.500 lượt khách quốc tế; 735.499 lượt khách nội địa.

Trang phục của phụ nữ Dao Tiền (Hòa Bình)

(HBĐT) - Đồng bào Dao chiếm một bộ phận trong cộng đồng dân tộc của tỉnh ta, phân bố hầu hết ở các huyện, thành phố, nhưng tập trung nhiều ở các vùng núi thuộc huyện Kim Bôi, Đà Bắc.

Cầu thang nhà sàn trong đời sống người Mường

(HBĐT) - Cầu thang trong nhà sàn nói chung, nhà sàn của đồng bào Mường nói riêng mới nhìn qua tưởng chỉ đơn thuần là những bậc đi lên, xuống. Thực ra không hoàn toàn đơn giản như vậy, cầu thang là một hiện vật hữu dụng bình dị không thể thiếu của nhà sàn, nó chứa đựng trong đó những tín hiệu văn hoá mang tính nhân văn tốt đẹp.

Khai mạc Liên hoan Dân ca ví, giặm xứ Nghệ năm 2012

Tối 23-6, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khai mạc Liên hoan dân ca ví, giặm xứ Nghệ năm 2012.

Tân Lạc tổ chức hội thi gia đình năm 2012

(HBĐT) - Ngày 21/6, Phòng VH-TT phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Hội phụ nữ huyện Tân Lạc đã tổ chức hội thi gia đình năm 2012. Các gia đình tiêu biểu được lựa chọn từ 24 xã, thị trấn đã về dự hội.

Kỳ Sơn xây dựng đời sống văn hóa ở KDC gắn với thực hiện nông thôn mới

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết T.ư 5 (khóa VIII) của Ban Chấp hành T.Ư Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, trong những năm qua, dưới phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của huyện Kỳ Sơn đã đạt được những kết quả đáng kể trong việc nâng cao, cải thiện đời sống văn hóa của người dân, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở KDC.

Gần 300 tuyên truyền viên tham gia hội thi thông tin cổ động TPHB

(HBĐT) - Ngày 20/6, UBND TPHB đã tổ chức hội thi thông tin cổ động năm 2012. Tham gia hội thi có gần 300 tuyên truyền viên của 14 đội thông tin cổ động đến từ các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động biểu diễn nghệ thuật , trình diễn thời trang

(HBĐT) - Nhằm mục đích tăng cường quản lý Nhà nước về lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang trên địa bàn tỉnh, ngày 11/6/2012, Sở VH–TT&DL tỉnh đã có công văn số 287 gửi phòng văn hóa các huyện, thành phố, Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh và các huyện…đề nghị thực hiện một số nội dung:

Tập huấn phương pháp dạy chữ Thái và kỹ năng truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng

(HBĐT) - Trong thời gian 4 ngày (từ ngày 16 - 19/6) tại tỉnh ta, Trung tâm vì sự phát triển bền vững miền núi (CSDM) đã tổ chức khóa tập huấn phương pháp dạy chữ Thái và kỹ năng truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng cho 30 người là cán bộ, giáo viên đang giảng dạy chữ Thái tại Trung tâm học tập cộng đồng ở 7 tỉnh gồm Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Thanh Hóa và Nghệ An.

Liên hoan tiếng hát măng non truyền hình tỉnh lần thứ V năm 2012

(HBĐT) - Tối ngày 17/6 tại Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Tây Bắc Hoà Bình, Đài PT-TH tỉnh Hoà Bình phối hợp với Sở GD&ĐT, Sở VH-TT&DL và Tỉnh đoàn thanh niên đã tổ chức Liên hoan tiếng hát măng non Truyền hình tỉnh Hoà Bình lần thứ V năm 2012. Tới dự và động viên liên hoan có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh.

Chuyện về cây si “ma làng”

(HBĐT) - Vừa qua, cây si xóm Suối Cốc, xã Hợp Hoà (Lương Sơn) được Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản. Hiện, cây này có 54 nhánh và có tuổi thọ 800 năm. Đây là một trong những cây có tuổi thọ cao nhất ở tỉnh ta và được giới chơi cây đánh giá trị giá hàng chục tỷ đồng.

Liên hoan tiếng hát CNVC - LĐ huyện Tân Lạc năm 2012

(HBĐT) - Ngày 14/6, LĐLĐ và Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Tân Lạc đã phối hợp tổ chức Liên hoan tiếng hát CNVC - LĐ năm 2012.

Giữ tiếng cồng cho Mường Thàng

(HBĐT) - Ông Bùi Thanh Mẻo, xóm Bãi Bệ, xã Dũng Phong (Cao Phong) là người có gần 40 năm làm công tác văn hóa - văn nghệ quần chúng ở cơ sở thổ lộ: Nếu trước đây, cồng chiêng bị mai một dần thì nay đã được đồng bào Mường nơi đây lưu giữ, bảo quản. Cồng chiêng đã có một đời sống trong cộng đồng dân tộc Mường ở Mường Thàng.

Hội thi tiếng hát măng non huyện Yên Thủy năm 2012

(HBĐT) - Trong 2 ngày 11–12/6, Đài TT–TH huyện Yên Thủy phối hợp với Phòng VH–TT, Phòng GD&ĐT, Huyện đoàn tổ chức hội thi “Tiếng hát măng non” năm 2012 dành cho lứa tuổi học sinh tiểu học, THCS. Hội thi đã thu hút 26 đoàn với gần 400 thiếu nhi tham gia.

Phiên bản mới “Những bông hoa nhỏ” sắp trở lại

Chương trình "Những bông hoa nhỏ" sẽ trở lại với các em thiếu nhi trong hè này trong phiên bản gameshow “Vạn vật quanh ta”.

Đón mùa hè vui

(HBĐT) - Với chủ đề “Đón mùa hè vui”, năm nay, Trung tâm hoạt động Thanh - thiếu niên tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ (VHVN), TDTT, lớp học năng khiếu cùng các hoạt động ngoại khóa như trò chơi dân gian, sân chơi cuối tuần, ngày hội thiếu nhi, CLB thời trang, hip hop, kịch tương tác... với mong muốn tạo cho các em có một sân chơi vui và bổ ích trong dịp hè - Bà Nguyễn Huyền Sâm, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết.

Núi Đầu Rồng được xếp hạng Di tích Quốc gia

(HBĐT) - Bộ VH-TT&DL vừa có Quyết định số 2134/QĐ-BVHTTDL ngày 6/6/2012 về việc xếp hạng di tích quốc gia đối với danh lam thắng cảnh quần thể hang động tại núi Đầu Rồng, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong.