Nhóm hoạt động “ Chúng tôi là chủ gia đình trẻ”: giúp các bạn trẻ tiếp cận với chế độ dinh dưỡng trong gia đình, mẹo vặt trong cuộc sống…

(HBĐT) - Sáng ngày 6/3, Trung tâm hoạt động thanh, thiếu niên tỉnh tổ chức khai mạc “Chương trình tham gia sân chơi cuối tuần”.

Đông Lai rộn khắp phong trào văn hoá - văn nghệ, thể thao

(HBĐT) - Về các KDC của xã Đông Lai (Tân Lạc) những ngày này, đâu đâu cũng rộn vang lời ca, tiếng hát, phong trào tập luyện thể thao sôi nổi trên các bãi tập. Chị Bùi Thị Bích - xóm Bãi Trang hồ hởi: Tập luyện vừa nâng cao sức khoẻ, tinh thần thêm phân chấn, xua tan hết mệt nhọc, lo toan trong cuộc sống hàng ngày.

Thắp sáng ước mơ xanh Truyện ngắn của đức thắng

(HBĐT) - Sớm nay tiễn bé Cương xuất viện mà cả tập thể khoa Đông y nhộn nhịp như một sự kiện trọng đại. Thu vừa đi thăm vườn thuốc về, với cây thuốc mới ươm, vừa tranh thủ xem lại tập bệnh án, cũng vội chạy ra cổng viện, quyến luyến chia tay người bệõnh nhỏ tuổi đã trở nên gắn bó với Thu.

Miền Bắc nở rộ các chương trình chào 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ là ngày hàng loạt sao chọn để tri ân với một nửa xinh đẹp của thế giới. Những khán giả ở Hà Nội sẽ có cơ hội tìm cho mình món ăn giải trí phù hợp.

Nghi án “đạo” phim: Đạo diễn và nhà sản xuất lên tiếng

Điện ảnh Việt đầu năm đã sôi động, nhưng chưa phải bởi những giải thưởng hay các bộ phim đình đám mà bởi những nghi án đạo phim. Mỗi nhà sản xuất, mỗi đạo diễn nói một kiểu và đổ lỗi cho nhau.

Chưa quyết định số phận “Giao lộ định mệnh”

Chiều 4-3, Hội Điện ảnh Việt Nam đã xem lại hai bộ phim “Giao lộ định mệnh” và “Shattered” của Mỹ để quyết định xem bộ phim VN có đủ điều kiện tranh giải Cánh diều 2010 hay không.

3 ngày chiếu phim tài liệu miễn phí tại Hà Nội

Hãng phim Tài liệu & Khoa học Trung Ương sẽ tổ chức “Những ngày phim tài liệu Việt Nam” chiếu miễn phí phim tài liệu nhân kỷ niệm Ngày Điện ảnh Việt Nam (15-3-2011) trong 3 ngày từ 8 đến 10-3 tại phòng chiếu của Hãng tại Hà Nội.

Sôi động thị trường quà tặng dịp 8/3

(HBĐT) - Sắp tới ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày dành cho một nửa thế giới, thị trường quà tặng trên địa bàn thành phố ngày thêm sôi động, hấp dẫn. Các cửa hàng, cửa hiệu dọc 2 bên đường bày đầy đủ các mặt hàng dành cho phái nữ với những hàng chữ khuyến mãi hấp dẫn như hàng đẹp, chất lượng, giảm giá hay tặng quà khi mua sản phẩm...

Đi lễ đầu năm

(HBĐT) - Năm nào cũng vậy, cứ đầu xuân năm mới, bà Tâm dành cả tháng giêng cho việc đi lễ đền, chùa. Âu cũng là nét đẹp văn hoá, vừa để các cụ được giao hoà với thiên nhiên, vừa được sống trong cảnh cõi Phật được thanh thản, thư thái. Theo các cụ, đó là chốn tâm linh giúp người già khoẻ ra, hướng thiện nhiều hơn.

Vẽ Mẹ Việt Nam Anh hùng ở đất Mũi thiêng liêng

Quan niệm mỗi Mẹ Việt Nam Anh hùng là một câu chuyện nên họa sĩ Đặng Ái Việt vẽ các mẹ "mỗi người một kiểu", không lầm lẫn mẹ nào với mẹ nào. "Cô sẽ cố gắng đưa hình ảnh cây đước, cây mấm - loại cây đặc trưng của vùng đất này, vào tranh vẽ các bà mẹ ở Cà Mau" - người họa sĩ "chuyên" họa mẹ Việt Nam Anh hùng bộc bạch.

Trình diễn nghệ thuật đương đại hay những trò lố

Trước hàng loạt các sự kiện trình diễn mang tính chất phản cảm và nhận được nhiều phản đối của dư luận thời gian gần đây, đáng chú ý là những màn trình diễn "khỏa thân" và "hành xác" của họa sĩ Lại Thị Diệu Hà, chúng tôi đã có cuộc trao đối với ông Nguyễn Văn Trực, trưởng phòng quản lý nghệ thuật - Sở VHTTDL TP Hà Nội về việc quản lý và cấp phép cho những chương trình này.

Mở rộng thời hạn xét thưởng Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam

Theo quyết định mới nhất của Hội Nhà văn Việt Nam, từ năm 2011 đến năm 2015, Giải thưởng thường niên sẽ được xét thưởng cho những tác phẩm xuất bản từ ngày 1-11 của năm trước đến ngày cuối cùng của tháng 10 năm sau dựa theo ngày nộp lưu chiểu.

Uyên Linh công khai xin lỗi vụ hát ''''Đường cong''''

Lần đầu tiên, quán quân Vietnam Idol 2010 chính thức xuất hiện trên báo chí để trả lời về các scandal liên quan đến ca khúc ‘Đường cong’ của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Cô cũng bày tỏ sự ngạc nhiên và vui mừng khi được đề cử giải Cống hiến.

Vì sao phim tư nhân lạnh nhạt với Cánh diều Vàng?

Giải thưởng Cánh diều Vàng dành cho phim sản xuất trong năm 2010, sắp vào kỳ nước rút, khán giả quan tâm đến hạng mục phim truyện nhựa vẫn băn khoăn tại sao chưa nhiều hãng phim tư nhân tham gia tranh giải thưởng thường niên của Hội Điện ảnh Việt Nam.

Bà Rịa- Vũng Tàu: Chuẩn bị cho Festival Diều Quốc tế lần 3

Theo Ban tổ chức, Festival Diều Quốc tế lần 3 sẽ được tổ chức tại thành phố Vũng Tàu từ ngày 7 đến 11 tháng 4 năm 2011. Dự kiến sẽ có 25 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự

Nhà văn Vân Thảo: Bộ phim thành công, cho dù...

Bộ phim dài 50 tập “Bí thư Tỉnh uỷ” (đạo diễn: Quốc Trọng, biên kịch: Vân Thảo) đã nhận được số phiếu bầu cao nhất trong cuộc bình chọn phim truyền hình yêu thích 2010. Ngay sau đó, trong dư luận có những ý kiến đánh giá khác nhau về bộ phim. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với nhà văn Vân Thảo – tác giả kịch bản phim “Bí thư Tỉnh uỷ” - người cũng được giải “Biên kịch xuất sắc” của bộ phim này.

Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra trong 6 ngày

Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Mão 2011 sẽ diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 7 đến ngày 12.4 (tức ngày 5 – 10.3 âm lịch) với các hoạt động trải dài từ Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì đến các xã, phường vùng ven khu di tích.

Hợp Hoà chung sức xây dựng đời sống văn hoá

(HBĐT) - Nếu đầu những năm 2000, ở xã Hợp Hoà (Lương Sơn), số hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hoá chỉ chiếm từ 75 - 80% thì 2 - 3 năm lại đây, hàng năm có từ 98 - 100% số hộ toàn xã đăng ký tham gia. Phong trào xây dựng đời sống văn hoá rộng khắp ở 100% KDC, tạo không khí thi đua sôi nổi.

Lăn lộn với nghề

Chưa có được những vai diễn chính trên sân khấu lớn, các diễn viên trẻ khi ra trường đã biết tìm đến những sàn diễn nhỏ để lăn lộn với nghề, giữ lửa đam mê chờ cơ hội

Thi vẽ tranh thiếu nhi Ngày hội Mỹ thuật châu Á

Sau hai tháng phát động, Ban tổ chức cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi Ngày hội Mỹ thuật châu Á Mitsubishi-Enikki (2010-2011) đã nhận được 19.851 tranh của các em học sinh trên toàn quốc gửi tham dự.

Lễ trao giải Cánh diều vàng - Sẽ giản dị nhưng sang trọng

Ngày Điện ảnh Việt Nam 15-3 được coi như sự kiện hàng năm của nghề nghiệp với trọng điểm là lễ trao giải Cánh diều vàng (do Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức). Trong cuộc trao đổi ngắn với phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng, nhà biên kịch Dương Cẩm Thúy (Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, phụ trách điện ảnh phía Nam) đã cho biết một số chương trình hoạt động của hội.

Mai Khôi giành giải Bài hát Việt của năm 2010

Sau 2 đêm liên tiếp được tổ chức tại Nhà hát Quân đội, 140 Cộng Hòa, Tân Bình, TP HCM, chương trình Bài hát Việt 2010 đã chính thức khép lại vào tối 27/2 cùng giải thưởng cao nhất - giải bài hát của năm thuộc về ca sĩ Mai Khôi với ca khúc "Việt Nam" do chính cô sáng tác và biểu diễn.

Giải Oscars 2011: Không có phim thực sự thống trị

Ngay sau khi buổi lễ trao giải kéo dài hơn 3 tiếng ở nhà hát Kodak kết thúc, tờ The New York Times bình luận giải Oscars năm nay đã “giống với giải thưởng nhiều mị dân và ít uy tín hơn Quả cầu vàng”. Các giải thưởng được trao theo tính mặt trận, chia đều cho khoảng nửa tá bộ phim khác nhau mà không có phim nào thực sự thống trị.

Những bộ phim Việt nổi tiếng nhất thế giới

Điện ảnh Việt Nam đã ghi dấu trên "bản đồ" điện ảnh thế giới với khá nhiều bộ phim nổi tiếng. Trong đó, chủ yếu là các bộ phim thuộc dòng phim nghệ thuật và mang dấu ấn Việt Nam đậm nét.

Chông chênh thị trường âm nhạc

Nếu coi thị trường âm nhạc là kiềng ba chân: nhạc sĩ - ca sĩ và khán giả thì nhiều chương trình ca nhạc hiện nay đang… khập khiễng. Cũng tương tự, chất lượng thí sinh, biên tập âm nhạc và sự công minh trong chấm giải là ba yếu tố quan trọng nhất quyết định số phận các sân chơi phát hiện tài năng ca hát cũng trong tình trạng liêu xiêu.