Kỷ niệm 40 năm gắn bó với sân khấu cải lương, nhân dịp cả hai về ăn Tết tại quê nhà sau 3 năm định cư ở Úc, vợ chồng nghệ sĩ Hoài Thanh –Đỗ Quyên tổ chức live show đầu tiên của mình, mang chủ đề Nợ dâu, do Hoài Thanh làm đạo diễn, sẽ diễn ra tại Nhà hát Bến Thành vào đêm 8-1.

Cuộc đua phim truyền hình Tết ngày càng gay cấn

Càng gần Tết Tân Mão 2011, các nhà sản xuất càng công bố nhiều dự án phim truyền hình. So với năm 2010, không chỉ tăng về số tập phim mà số lượng phim truyền hình chiếu Tết cũng tăng với nội dung phong phú.

“C13 đón Tết” – Phim hài ra mắt dịp Tết Nguyên Đán

Bộ phim truyền hình hài hước về lối sống trong khu chung cư mang tên “C13 đón Tết” sẽ ra mắt khán giả vào đúng ngày 1 tết Nguyên đán trên sóng VTV3 vào lúc 20h20 các buổi tối từ mùng 1 đến mùng 6 tết (ngày 3 đến 8-2).

Rộn ràng lễ hội đình Trung ở xã Phú Lão

(HBĐT) - Là một ngôi đình được xây dựng xuất phát từ lòng tín ngưỡng của con người cách đây gần 300 năm. Được tu tạo sau 2 cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ, đến tháng 12/1995, đình Lão Nội (Phú Lão, Lạc Thuỷ) được khánh thành và đổi tên là “đình Trung” ngày nay.

Sân khấu ca nhạc thiếu sáng tác mới

Lĩnh vực âm nhạc đã trải qua một năm đầy biến động với các cú sốc về thời trang hở hang, những màn biểu diễn lộ hàng, clip sex, ca sĩ thổ lộ chuyện yêu đương đồng tính hoặc tố nhau sau khi đã chia tay… Các chương trình ca nhạc, sân khấu, phòng trà thì vất vả giữ khán giả. Trong khi đó, đời sống ca nhạc năm qua lại thiếu vắng hẳn những sáng tác mới đáng nhớ…

Kịch Tết lên sàn

18 vở diễn mới sẽ ra mắt khán giả vào dịp Tết Tân Mão. Xu hướng hài kịch kết hợp với kinh dị đang có chiều hướng tăng trong mùa Tết năm nay

Lễ hội cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 3 diễn ra trong bốn ngày

Ngày 6-1, tại TP Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Ðác Lắc chính thức công bố chương trình 'Lễ hội cà-phê Buôn Ma Thuột' lần thứ 3 năm 2011 tại TP Buôn Ma Thuột (Ðác Lắc). Diễn ra trong bốn ngày từ ngày 10 đến 13-3-2011, lễ hội bao gồm các chương trình Lễ hội đường phố; hội chợ triển lãm chuyên ngành cà-phê; hội thảo phát triển cà-phê Buôn Ma Thuột bền vững; giới thiệu văn hóa ẩm thực - du lịch cà-phê và các hoạt động văn hóa khác.

"Chạng vạng" giành 4 giải thưởng tại People's Choice Awards

Bộ phim "Nhật thực" về mối tình trong mơ của ma-cà-rồng, phim truyền hình về một bác sĩ cáu kỉnh và ca sĩ nhạc rap trong "Recovery" đều chiến thắng vang dội tại People's Choice Awards, tổ chức ở Nhà hát Nokia, Los Angeles tối 5.1.

106 thí sinh tham dự giao lưu “Văn hoá đọc”

(HBĐT)- Trong 2 ngày, 5 và 6/1, Sở GD & ĐT phối hợp với Phòng GD & ĐT huyện Lạc Thuỷ tổ chức giao lưu “Văn hoá đọc” lần thứ nhất năm 2011. Tham dự có 106 thí sinh, trong đó có 53 giáo viên và 53 học sinh của 11 Phòng GD & ĐT các huyện, thành phố.

Du lịch bước sang năm 2011: Đi tìm bản sắc

Ngay trong những ngày đầu năm mới 2011, những tín hiệu vui đã đến với ngành du lịch khi lượng khách quốc tế đều tăng ở hầu hết các điểm đến từ khắp Bắc - Trung - Nam. Tuy mừng nhưng ngành du lịch lại "đau đầu" với nỗi lo muôn thuở, đó là làm thế nào tìm được bản sắc cho thương hiệu du lịch Việt.

Sân khấu như một tổ chim cách điệu

Những ngày này, ê-kíp thực hiện Duyên Dáng Việt Nam (DDVN) 23 đang ráo riết hoàn thiện các công đoạn cuối cùng. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng (ảnh) chia sẻ những tâm huyết đã gửi gắm trong chương trình.

Tác giả truyện tranh nổi tiếng Stan Lee nhận "sao"

Tác giả truyện tranh nổi tiếng Stan Lee đã được vinh danh trên Đại lộ Danh vọng Hollywood, vì những cống hiến to lớn của ông cho nền nghệ thuật thế giới.

Đĩa hài Tết 2011: Sẽ bớt nhạt và nhí nhố?

Tết đến là dịp các hãng băng đĩa, công ty đua nhau tung ra những đĩa hài mới nhất, nhiều "ông chủ" tự tin nói rằng sản phẩm của mình là "hàng độc" với chi phí lên tới tiền tỉ cộng với sự góp mặt những danh hài hàng đầu Việt Nam...

Nhìn lại năm 2010: Văn hóa - nghệ thuật Việt Nam và những chuyển dịch theo xu hướng tích cực

Có thể nói rằng, với văn hóa - nghệ thuật Việt Nam, năm 2010 là năm của một số lễ hội lớn, năm mà một số di sản văn hóa Việt Nam được UNESCO vinh danh. Ðại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội thật sự đã là dịp để mọi người Việt Nam tự hào về lịch sử dân tộc, tưởng nhớ, biết ơn cha ông, từ đó tự ý thức về trách nhiệm của mỗi người trong khi góp phần chấn hưng, phát triển đất nước. Từ đầu năm 2010, nhiều lễ hội được tổ chức ở khắp ba miền, và bên cạnh ý nghĩa rất cần trân trọng của các hoạt động này, thì cũng đã xuất hiện một số biểu hiện thái quá ảnh hưởng tới tính văn hóa và hình ảnh lành mạnh của lễ hội.

Độc đáo nhạc cụ "Sáo Khui" của người Vân Kiều

Sáo Khui là một loại nhạc cụ trong bộ nhạc khí thổi của người dân tộc Vân Kiều. Chiếc sáo này đã tồn tại và gắn bó bao đời nay trong tập quán sinh hoạt của người dân tộc Vân Kiều - huyện Đakrông và huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Sáo Khui được sử dụng rất nhiều trong các lễ hội như: Ra Pựt, Tức A Bôn, đám cưới…

Khởi đầu mới cho truyện tranh Việt Nam

Vào tháng 1-2011, thị trường văn hóa phẩm ở TPHCM sẽ có sự góp mặt của một loạt truyện tranh mới “made in Việt Nam” do Công ty TVC thực hiện. TVC là tên viết tắt của Thiên Vương Comics, cũng là tên giao dịch của bộ phận truyện tranh của Công ty cổ phần Dịch vụ Văn hóa Thiên Vương, vốn đã có hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động xuất bản và phát hành truyện tranh.

Bàn giao phòng trưng bày di vật tiêu biểu tại Hoàng Thành

Ngày 4.1, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đã bàn giao phòng trưng bày di vật tiêu biểu khu di tích Hoàng Thành Thăng Long tại nhà Cục tác chiến trong khu Thành cổ Hà Nội cho Trung tâm bảo tồn khu di tích Cổ Loa.

Du lịch Hòa Bình - hành trình từ sông ra biển lớn

(HBĐT) - Năm 2010 đánh dấu chặng đường 50 năm (1960 – 2010) xây dựng và trưởng thành của ngành du lịch Việt Nam. Là một trong những tỉnh đầu tiên trên toàn quốc có hoạt động du lịch, Hoà Bình cũng đã đi hết một chặng đường dài. Giống như hành trình của một dòng sông hướng về biển lớn, du lịch Hoà Bình đã vượt qua nhiều ghềnh thác để hoà chung vào dòng chảy của ngành du lịch Việt Nam.

Độc đáo nhạc cụ "Sáo Khui" của người Vân Kiều

Sáo Khui là một loại nhạc cụ trong bộ nhạc khí thổi của người dân tộc Vân Kiều. Chiếc sáo này đã tồn tại và gắn bó bao đời nay trong tập quán sinh hoạt của người dân tộc Vân Kiều - huyện Đakrông và huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Sáo Khui được sử dụng rất nhiều trong các lễ hội như: Ra Pựt, Tức A Bôn, đám cưới…

Những bộ phim Việt đốt nóng rạp chiếu 2010

Năm 2010, điện ảnh Việt có 13 bộ phim chiếu rạp, nhiều hơn so với các năm trước. Điều đặc biệt và đáng mừng hơn là nhiều phim tuy không ra rạp vào dịp Tết nhưng vẫn có doanh thu tốt. Thậm chí, một số phim còn cạnh tranh được cả với những bom tấn của Hollywood khi ra rạp và doanh thu cũng không thua kém.

Sao Mai điểm hẹn 2010: Các “ngôi sao” mới khởi sắc

Sao Mai điểm hẹn 2010 (SMĐH) đã đi đến hồi kết sau liveshow thứ 10 diễn ra tối 2-1, với những danh hiệu đều có chủ xứng đáng. Không ồn ào, tạo nên cơn sốt, nhưng sân chơi này vẫn hấp dẫn với dàn ca sĩ mới dần trưởng thành sau mỗi vòng thi. Những thay đổi trong format chương trình cũng tạo nhiều hứng khởi cho người xem.

Mai Châu xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

(HBĐT) - Những năm gần đây, đời sống nhân dân huyện Mai Châu đã có nhiều chuyển biến tích cực, diện mạo nông thôn thay đổi rõ nét. Kết quả đó là do Mai Châu đã thực hiện tốt CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

SAO MAI-ĐIỂM HẸN 2010
Minh Chuyên thắng lớn

Minh Chuyên là giọng ca tỏa sáng tại live show cuối cùng của cuộc thi Sao Mai-Điểm hẹn, diễn ra vào tối 2-1 tại Nhà Thi đấu Maximark Cộng Hòa (TPHCM), với giải thưởng Ca sĩ xuất sắc nhất do hội đồng nghệ thuật bình chọn.

Đã tìm thấy người đàn ông đẹp nhất Việt Nam 2010

Sau rất nhiều vòng thi hồi hộp và gay cấn, cuộc thi tìm kiếm gương mặt người đàn ông đẹp nhất Việt Nam 2010 đã đi đến chặng đường cuối cùng. Giải quán quân đã xuất sắc thuộc về thí sinh đến từ Đồng Tháp Lê Khôi Nguyên.

Văn học nghệ thuật CAND năm 2010: Những dấu ấn khó quên

Đứng ở thời khắc chia tay năm cũ, đón chào năm mới 2011, lực lượng văn nghệ sĩ CAND hoàn toàn có quyền tự hào khi nhìn lại năm 2010 với những dấu ấn thật đặc biệt trong lĩnh vực văn học nghệ thuật (VHNT) của lực lượng Công an, mà chính họ đã chung tay góp phần làm nên thành quả ấy.