“Không gian văn hóa Chăm” là tên chương trình triển lãm các sản phẩm gốm, dệt thổ cẩm và sách.

“Mẹo” đi thi

Tiếp theo số báo ra ngày 28-5, hướng dẫn học sinh làm bài đạt hiệu quả cao các môn văn, sử, địa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, chúng tôi tiếp tục giới thiệu lời khuyên của các giáo viên ở các môn tiếng Anh, toán, hóa học

Nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1-6: Khi người lớn sáng tác thơ cho trẻ thơ

Nhìn cuộc sống bằng con mắt trẻ thơ rất đỗi hồn nhiên, vui tươi và trong sáng, hai nhà thơ đã bước vào tuổi "lên lão"- một ở Thủ đô và một ở xứ hoa Ðà Lạt- đã "chắt lọc" nghiệp thơ ca, sáng tác nghệ thuật nhiều năm của mình, để ra mắt bạn đọc nhỏ tuổi cả nước hai tập thơ đặc sắc dành cho các em.

Văn hóa phục vụ thiếu nhi hè 2010 - Phong phú

Mỗi khi hè đến, phụ huynh thường quan tâm tìm những sản phẩm văn hóa, những điểm vui chơi giải trí lành mạnh, bổ ích để con em được thư giãn sau chuỗi ngày miệt mài học tập. Vậy hè 2010, văn hóa phục vụ thiếu nhi có gì vui?

Hát Then ở vùng cao Bắc Cạn

Hát then là nét sinh hoạt văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Tày, Nùng, Thái ở các tỉnh miền núi phía bắc, góp phần tạo nên tính đa dạng của văn hóa các dân tộc nước ta. Mặc dù kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nhưng đồng bào dân tộc Tày, Nùng ở tỉnh Bắc Cạn luôn trân trọng, gìn giữ và sử dụng hát then làm phong phú đời sống tinh thần.

Leonardo DiCaprio tham gia dự án bảo tồn loài hổ

Tài tử Leonardo DiCaprio vừa tham gia vào một chương trình của Quỹ Bảo vệ Đời sống Thiên nhiên Thế Giới (WWF) để thành lập một quỹ nhằm bảo vệ loài hổ mang tên “Save Tigers Now,” với khoản tiền dự tính lên đến 20 triệu USD.

Quà tặng bé yêu!

Nhân dịp 1-6, hàng loạt bộ sưu tập thời trang dành cho thiếu nhi của Disney, Việt Thy Kids, Hikosen Cara, YF Kids, Sun &Moon, Kiko,... được giới thiệu tại Zen Plaza như một món quà ý nghĩa dành cho các bé

Festival Huế 2010: Hứa hẹn hấp dẫn

Chỉ còn 7 ngày nữa, Festival Huế 2010 sẽ chính thức diễn ra (từ ngày 5 đến 13-6-2010) với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, quy tụ đông đảo các nghệ sĩ trong và ngoài nước tham gia. Festival Huế 2010, sẽ là dịp để công chúng trong nước, cũng như du khách nước ngoài cùng thưởng thức những chương trình nghệ thuật, những hoạt động văn hóa đặc sắc nhất.

Giới thiệu hành trình nghìn năm của gốm sứ Việt

Hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, ngày 28/5 Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật thành phố, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ và các nhà sưu tập tư nhân tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Ngàn năm gốm Việt."

Cùng văn công thăm đảo Trường Sa

Không nhạc nền, không nhạc cụ thì… hát chay. Không đứng hát được thì ngồi hát. Nào chèo, nào quan họ, cải lương, nhạc trẻ, nhạc đỏ…Những giọng ca khỏe khoắn cứ vang vọng cả mặt biển mênh mang, át tất cả những tiếng sóng ì oạp quen thuộc hàng ngày.

Kỷ niệm 582 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang

Ngày hôm qua (tức rằm tháng 4 âm lịch), tại khu di tích Tượng đài Vua Lê bên hồ Hoàn Kiếm, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phối hợp Sở Văn hóa - Thể Thao - Du lịch Hà Nội tổ chức trang trọng Lễ hội kỷ niệm 582 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang (1428-2010), với sự tham gia của hơn 1.500 người dân Thủ đô cùng nhiều du khách quốc tế.

Đà Bắc: Hội thảo khoa học “Bảo tồn, duy trì và phát triển tri thức bản địa dân tộc Tày”

(HBĐT) - Ngày 28/5, Trung tâm Học tập cộng đồng xã Trung Thành (huyện Đà Bắc) đã đăng cai tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn, duy trì và phát triển tri thức bản địa dân tộc Tày”.

Khi cha mẹ làm nô lệ cho con

(HBĐT) - Ở thời buổi mà mỗi gia đình không còn phải lo lắng nhiều tới cái ăn, cái mặc, mỗi cặp vợ chồng lại chỉ sinh từ 1 đến 2 con thì xã hội càng ngày xuất hiện nhiều hơn những cậu "ấm", cô "chiêu" mà người làm nô lệ cho các cô, cậu ấy lại chính là những bậc làm cha, làm mẹ.

Nở rộ sách hè cho thiếu nhi

Hàng loạt ấn phẩm đặc biệt và các chương trình hội sách hướng đến thiếu nhi nhân dịp hè năm nay đang được các nhà xuất bản (NXB) và đơn vị tư nhân bắt tay thực hiện...

Gặp nhau cuối tuần trở lại

Sau 3 năm ngưng phát sóng, chương trình Gặp nhau cuối tuần sẽ phát sóng trở lại với một phiên bản mới mang tên Thư giãn cuối tuần từ đầu tháng 7- 2010

Ai sẽ là Picasso của Việt Nam?

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam hy vọng sẽ tìm thấy một Picasso của Việt Nam thông qua Cuộc thi Tài năng 2010 trong lĩnh vực hội họa.

Hà Nội thiếu trầm trọng điểm vui chơi cho trẻ em

“Hết vé! Hết vé! Chỉ còn một loại vé ngày thường”... là câu trả lời của nhân viên bán vé tại một số điểm vui chơi hấp dẫn trẻ em tại Hà Nội ngày 26/5. Nhiều vị phụ huynh sốt sắng, chạy đôn đáo mấy nơi để tìm mua được vé vui chơi cho con theo ý muốn. Nhưng sau khi hỏi cô nhân viên bán vé, các phụ huynh phải gọi điện thoại cho người thân bàn bạc chuyển ngày giờ, địa điểm vui chơi cho con.

Festival Huế: Sự trở lại của các nghệ sĩ quốc tế tên tuổi

Ngoài việc lần đầu tiên có mặt các đoàn nghệ thuật của Cuba, Haiti, Senegal, Đan Mạch, Na Uy, Ba Lan, Mexico, Festival Huế 2010 còn đánh dấu sự trở lại của các nghệ sĩ quốc tế tên tuổi.

Múa dân tộc: Đâu là bản sắc?

“Có điều kiện, có tiền, nên trang phục của các diễn viên đã được đầu tư bắt mắt, nhưng rất tiếc không phải của dân tộc Mông. Trang phục của người Mông mà lấp lánh kim tuyến, giống trang phục của người Trung Quốc. Múa Tây Nguyên thì cứ lắc đầu lắc tóc như thổ dân Úc…” - Nhà lý luận phê bình múa Thái Phiên - Thành viên ban tổ chức Cuộc thi Tác phẩm múa dân tộc Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức, chia sẻ với chúng tôi khi cuộc thi vừa khép lại.

Cơ hội cho phim Việt!

Có thể xem Nghị định 54/CP là bệ đỡ cho ngành sản xuất phim Việt Nam có điều kiện thuận lợi để đầu tư phát triển, tuy nhiên một số quy định vẫn chưa khả thi

Cùng văn công thăm đảo Trường Sa

Không nhạc nền, không nhạc cụ thì… hát chay. Không đứng hát được thì ngồi hát. Nào chèo, nào quan họ, cải lương, nhạc trẻ, nhạc đỏ…Những giọng ca khỏe khoắn cứ vang vọng cả mặt biển mênh mang, át tất cả những tiếng sóng ì oạp quen thuộc hàng ngày.

Thị trấn Đà Bắc: Phát triển VHVN-TDTT cải thiện đời sống tinh thần cho nhân dân

(HBĐT) - Trong những năm qua, phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc được tổ chức thường xuyên và phát triển mạnh mẽ. Tính đến nay, thị trấn đã thành lập được 6 đội bóng chuyền, 11 đội văn nghệ quần chúng và 4 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ được duy trì hoạt động thường xuyên.

'Nhà đài' phải phát sóng ít nhất 30% phim Việt

Nghị định của Chính phủ vừa ban hành quy định phim Việt Nam phải chiếm ít nhất 30% thời lượng phát sóng của nhà đài.

Thư pháp chữ Việt: Đã định hình?

Gần đây phong trào viết thư pháp chữ Việt rộ lên ở khắp ba miền, từ những hội chợ, triển lãm văn hóa, đến hè phố, lề đường. Trước thực tế ấy, có 2 xu hướng: hoặc ủng hộ, hoặc phê phán mạnh mẽ.

1000 con diều sẽ cất cánh mừng Đại lễ Thăng Long

Một nghìn con diều sẽ có một hành trình đầy ý nghĩa từ cố đô Huế ra thủ đô Hà Nội trong dịp đại lễ 1000 năm Thăng long.