NSƯT Phan Phúc với cây đàn violin năm14 tuổi

Người nghệ sĩ già, bé nhỏ và lặng lẽ trong căn phòng cũ kỹ nằm khuất sâu con ngõ nhỏ Hà Nội. Mọi thứ đều nhuốm bụi thời gian. Chỉ trừ những kỷ niệm về Bác Hồ và về âm nhạc.

Họa mi lạc lõng

Tài năng, xinh đẹp, nhưng những giọng ca như Lan Anh, Anh Thơ, Phương Nga... được ví như những “họa mi” của phong cách thính phòng này vẫn gặp khó khăn để đến với công chúng rộng rãi

Những thước phim thương nhớ Bác Hồ

Khi thực hiện bộ phim tài liệu dài “Bí thư Tỉnh ủy An Giang qua các thời kỳ”, tôi đã lặng người xúc động khi xem đi xem lại những thước phim nhựa duy nhất trên chiến trường Bảy Núi (*) sau 41 năm. Đó chỉ là vài cảnh quay ngọn đồi Tức Dụp trắng xóa, trơ trụi đang trong đợt bom B52 khói đen ngút trời, mà sao những cảnh phim cứ rung rung nhảy múa như đang trong cơn động đất.

Thanh Hóa dâng tặng trống đồng vào Bảo tàng Hồ Chí Minh

Với tấm lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất, nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Người và hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa làm lễ dâng tặng trống đồng được đúc bằng đồng nguyên chất và kim ngân quý lên Đảng và Nhà nước vào tối 17-5, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Sân khấu kịch phận ở thuê

Gầy dựng một điểm diễn mới không dễ nhưng sau thời gian khán giả biết đến điểm diễn của mình thì họ bị cắt hợp đồng, phải ra đi

Bí ẩn Báu vật Phương Đông

Báu vật Phương Đông và những bí ẩn xung quanh số phận, đường đi của những báu vật có xuất xứ từ những quốc gia khác nhau cũng như bí ẩn của công nghệ, kỹ thuật chế tác từng báu vật bắt đầu được kể từ triển lãm tại Bảo tàng Lịch sử.

Tác giả người Đức viết sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 18/5, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Đức, Cục Xuất bản (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã ra mắt cuốn "Hồ Chí Minh - Một biên niên sử," được chuyển ngữ từ tiếng Đức ra tiếng Việt của tác giả Hellmut Kapfenberger.

Chữ “Tâm” trong kinh doanh du lịch cộng đồng

(HBĐT) - “Cặp bánh chưng là lý do khiến đôi vợ chồng người Pháp đó quay trở lại nhà tôi…”. Ông Hà Văn Cương ở xóm Văn, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu không khỏi xúc động khi kể câu chuyện cũ, câu chuyện đã giúp ông thấm thía được sâu sắc giá trị của chữ “tâm” trong kinh doanh du lịch cộng đồng…

Tôi tiếc khi một cô gái được khen “đẹp hơn Hoa hậu”

Cuộc thi HHVN 2010 do Báo Tiền Phong phối hợp cùng UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức là một sự kiện lớn và nhiều ý nghĩa, đang được người dân quan tâm chờ đón. PV VietNamNet đã có cuộc trao đổi với ông Đoàn Công Huynh, TBT báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi năm nay.

Ca sĩ với đêm gala Quả bóng vàng Việt Nam: Bay bổng tình yêu bóng đá

Xẩm tối, khi khí trời trở nên mát mẻ với nhiều cơn gió xoa dịu sự oi nồng của mùa hè, tại khu vực trung tâm thành phố, hàng trăm khán giả yêu thích, đam mê bộ môn thể thao vua đã tụ tập trước Nhà hát thành phố để được ngắm nhìn tận mặt những danh thủ bóng đá Việt Nam, các ca sĩ, nghệ sĩ tham gia đêm gala trao giải Quả bóng vàng 2009 do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức.

Thừa Thiên - Huế : Khai mạc triển lãm "Hồ Chí Minh và tình hữu nghị Việt - Pháp"

Chiều ngày 17-5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên - Huế và Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thừa Thiên - Huế tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề "Hồ Chí Minh và tình hữu nghị Việt - Pháp". Đây là triển lãm do bà Dominique de Miscault - Tổng Biên tập Tạp chí Viễn cảnh Việt Nam sưu tầm, sáng tác và giới thiệu.

Người hát hay ca khúc về Bác Hồ

Bắt đầu từ một cơ duyên, được NSND Quý Dương chấm thể hiện ca khúc "Chúng con bên giấc ngủ của Người", thay mặt cho lực lượng Công an tham gia Hội diễn nghệ thuật toàn quốc, gần 30 năm qua, NSƯT Đức Lợi đã gắn tên tuổi mình với bài hát nổi tiếng ấy.

Âm vang giai điệu Mường Thàng

(HBĐT) - Ai đã từng một lần đến với Cao Phong, một lần được thưởng thức tiết mục hoà tấu cồng chiêng do các thiếu nữ Mường Thàng duyên dáng thể hiện sẽ có ấn tượng rất đặc biệt và thêm nhiều lưu luyến với mảnh đất này.

Hiện vật điêu khắc Chăm đang bị thời gian đe dọa

Nhiều hiện vật quý tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng đang bong tróc, nhưng việc bảo quản chủ yếu mới bằng phương pháp thủ công

Cần khắc phục di họa về biển hiệu

Giờ đây ai bước ra đường phố Hà Nội cũng đều bị choáng ngợp và có cảm giác bức bí vì những biển hiệu cồng kềnh và loè loẹt trước nhiều cửa hàng, dãy phố. Mười năm qua ở những thành phố lớn, thị trường hàng hoá bùng lên mạnh mẽ, kèm theo đó là những biển hiệu quá khổ, lộn xộn về hình thức. Còn nội dung không ít nơi lẫn lộn giữa biển hiệu và quảng cáo, dẫn đến vi phạm luật lệ, thể hiện một sự cạnh tranh không lành mạnh, vượt khỏi tầm kiểm soát của các nhà chức trách. Dường như ông chủ nào cũng muốn gào lên qua biển hiệu để xưng danh, càng to càng tốt, gây phản cảm cho mọi người...

Du lịch... than phiền

Đi và chứng kiến cảnh du lịch thực tế mới thấy tại sao du khách ức chế, than phiền và nhiều người trong số họ kháo nhau chỉ nên đi du lịch trong nước một lần.

Phát hiện thêm trống đồng Đông Sơn cổ

Chiếc trống đồng cổ phát hiện ở núi Pha Dơn (Thanh Hoá), có đường kính mặt trống là 45cm, chiều cao thân là 35cm, nặng 25kg.

Chuyện xung quanh "Bàn trà công sở"

(HBĐT) - Theo quy định giờ làm việc mùa Hè buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ. Cơ quan tôi ai nấy đều chấp hành rất nghiêm túc, đến đúng giờ cất xe máy gọn gàng vào ga ra rồi lượn một vòng qua phòng hành chính giống như "điểm danh" rồi lần lượt "lẩn" đi ăn sáng. Nếu bình thường chỉ bát phở hay đĩa bún và cộng cả thời gian đi - về thì nhanh cũng mất 30 phút. Hôm nào "bốc" lên năm bảy người tụ họp nhau tại quán "Tiết canh lòng lợn" để "chén chú chén anh" thì ăn xong bữa sáng cũng ngót nghét 8 giờ.

Quan họ lọt vào 16 “đặc sản” độc đáo của châu Á

Đều đặn mỗi năm, tạp chí Times nổi tiếng lại xem xét các địa danh và những trải nghiệm ấn tượng nhất tại khu vực châu Á để đưa vào danh sách “Những điều tuyệt vời của châu Á.”

Ra mắt vở vũ kịch mới Mặt trời trong tim về Bác Hồ

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP Hồ Chí Minh ra mắt vở vũ kịch Mặt trời trong tim, tác giả kịch bản Tô Nguyệt Nga, đạo diễn Vũ Việt Cường. Ðây là kịch bản đoạt giải nhất trong cuộc vận động sáng tác với chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Vở vũ kịch được trình diễn tại Nhà thi đấu đa năng TP Vũng Tàu vào ngày 17-5; tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh vào ngày 19-5.

Triển lãm mỹ thuật toàn quốc 2010

Tại Hà Nội, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa tổ chức lễ phát động Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2010.

Phát hiện nhiều trống đồng cổ tại Thanh Hóa

Người dân trên địa bàn huyện miền núi Quan Sơn (Thanh Hóa) vừa phát hiện, đào được hai chiếc trống đồng cổ tại xã Tam Lư và xã Trung Xuân. Hiện nay, cả hai chiếc trống này đang được bảo quản, lưu giữ tại UBND huyện Quan Sơn.

Thư viện huyện Kim Bôi đón 600 lượt bạn đọc

(HBĐT) - 4 tháng đầu năm, thư viện huyện Kim Bôi đã duy trì mở cửa được 48 buổi phục vụ 600 lượt bạn đọc. Có 217 thẻ đọc thường xuyên trong đó có 129 thẻ thiếu nhi và 88 thẻ người lớn.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”: Nhiều tác phẩm góp phần đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu

Tối qua, 14-5, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ sơ kết và tặng thưởng các tác phẩm văn học, nghệ thuật báo chí xuất sắc năm 2009 về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức thi piano quốc tế

Cuộc thi piano quốc tế Việt Nam lần đầu tiên sẽ được tổ chức từ ngày 4 đến 13/9/2010 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Nhà hát Lớn Hà Nội.