Nghệ sĩ hai nước luyện tập chuẩn bị chương trình.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tổ chức Chương trình giao lưu văn hóa Thăng Long từ ngày 27-3 đến 3-5, tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh và TP Pasadena và Los Angeles (Mỹ). Ðây là sự kiện văn hóa lớn giữa Việt Nam và Mỹ nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Nhà văn Trung Quốc kiện tác giả phim Avatar

Vừa qua, nhà văn chuyên viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Châu Thiệu Mưu, tới Toà án trung cấp số 1 Bắc Kinh, Trung Quốc, đưa đơn khởi kiện đòi đạo diễn James Cameroon phải bồi thường 1 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 2.800 tỷ đồng).

Giải thưởng Cánh Diều Vàng 2010: Phim nào sẽ đăng quang?

Tối nay 14-3, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, giải Cánh Diều Vàng 2010 của Hội Điện ảnh Việt Nam sẽ diễn ra. Đây là một trong những hoạt động nổi bật của đợt kỷ niệm Ngày Điện ảnh Việt Nam 15-3. Phim truyện nhựa vẫn luôn là hạng mục được quan tâm nhất. 8 bộ phim tham gia giải Cánh diều 2010 hầu hết là những phim đã tranh giải tại LHPVN vừa qua. Liệu sẽ có sự trùng lặp về giải thưởng ở 2 giải của hội và của quốc gia? Đây là điều dư luận rất quan tâm trong buổi trao giải này.

Đoạt tượng Oscar, tiền thưởng bao nhiêu?

Đoạt một giải Nobel, tiền thưởng tương đương 1,4 triệu USD. Đoạt một giải Pulitzer, bỏ túi 10.000 USD. Nhưng chiến thắng một giải Oscar, không rõ tiền thưởng bao nhiêu. Tiền thưởng sau khi đoạt tượng Oscar thường đến từ hãng phim.

Phát huy văn hóa đọc rất gần và rất xa

Có người bảo, văn hóa đọc đang chết, có người nói văn hóa đọc không chết, vì ở Việt Nam không có văn hóa đọc. Ngược lại, có người lại bảo văn hóa đọc Việt Nam đang hồi sinh, văn hóa đọc trong nước đang phát triển… Thật ra, văn hóa đọc trong nước đang ở đâu? Đã chết hay đang phát triển mạnh mẽ?

Thôn Cóc Lẫm đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá

(HBĐT) - Thôn Cóc Lẫm là một trong 6 KDC của xã Kim Truy, huyện Kim Bôi, nơi có dân cư tập trung đông nhất xã với 381 hộ, gần 2.000 nhân khẩu. Thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng, nhân dân các dân tộc trong thôn đã tập trung phát triển kinh tế, năng động trong xoá đói, giảm nghèo, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

10 show truyền hình kiếm bộn tiền nhất thế giới

Đây là tốp 10 show truyền hình trong thời gian vừa qua thu hút lượng khán giả theo dõi lớn và kiếm bộn tiền nhất thế giới.

80 nghệ sỹ khắp bốn châu lục biểu diễn tại Hà Nội

Liên hoan âm thanh Hà Nội 2010 có tên gọi "Không gian xanh" sẽ diễn ra trong ba ngày từ 26-28/3 tại Hà Nội với sự tham dự của 80 nghệ sỹ tới từ 16 quốc gia, vùng lãnh thổ ở khắp bốn châu lục.

Cánh diều vàng có cần nữa hay không?

Trước những băn khoăn về chất lượng các bộ phim đoạt giải, trả lời câu hỏi của phóng viên: "Có nên tiếp tục trao giải Cánh diều nữa không", đạo diễn Đỗ Minh Tuấn, nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát và đạo diễn Lê Bảo Trung đã trình bày những quan điểm khác nhau về giải Cánh diều.

Bật nhạc ở quán bar cũng phải trả tiền bản quyền

Một người chủ quán bar ở Milan, thành phố lớn ở miền Bắc Italy, đã bị phạt vì "tội" mở nhạc trên đài phát thanh để phục vụ thực khách đến quán của mình mà không trả tiền bản quyền cho các hãng băng đĩa.

Bia tiến sĩ Văn Miếu - ''pho sử đá'' được vinh danh

Gọi 82 tấm bia tiến sĩ là "những trang sử bằng đá", nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc cho rằng, với việc được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới, báu vật lịch sử của VN sẽ được biết đến rộng rãi hơn.

Điện ảnh CAND phấn đấu có nhiều tác phẩm có giá trị

Phát biểu với các thế hệ nghệ sĩ Điện ảnh CAND, Thứ trưởng Lê Thế Tiệm yêu cầu, Điện ảnh CAND tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; phấn đấu có nhiều tác phẩm điện ảnh có giá trị nghệ thuật, phản ánh đậm nét hình tượng người chiến sĩ Công an "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", có sức hấp dẫn với công chúng; quan tâm đến việc nâng cao trình độ CBCS, có chính sách đãi ngộ để thu hút các nghệ sĩ giỏi.

Sách mới: “Đảo mộng mơ”

Nguyễn Nhật Ánh không chỉ thuần túy là tên một nhà văn, hơn thế nữa, đó còn là một thương hiệu trong lòng độc giả. Sách của anh luôn mang chất dí dỏm, vui tươi, thích hợp nhất với những bạn đọc nhỏ tuổi nhưng cũng không hề xa lạ với bạn đọc trưởng thành. Để tạo được dấu ấn hàng chục năm với bạn đọc, nhà văn đã phải không ngừng nỗ lực, rất nhiều tác phẩm của anh đã thể hiện cố gắng làm mới chính mình để chinh phục độc giả. “Đảo mộng mơ” (NXB Trẻ và Công ty sách Đông A liên kết xuất bản) vừa ra mắt bạn đọc chính là sự làm mới đầy ngạc nhiên của nhà văn.

Tại sao giới trẻ lại thờ ơ với ''nghệ thuật'' đến vậy?

Tối 9/3, tại Trung tâm văn hóa Pháp, đêm biểu diễn nghệ thuật “Ca trù – Cuộc gặp gỡ âm nhạc và thi ca” không chỉ dừng lại ở nghệ thuật đơn thuần mà bên cạnh đó có những điều khiến người trong và ngoài cuộc phải suy ngẫm.

Cánh diều đói gió

Bên cạnh sự thiếu hấp dẫn vốn có của phim Việt, chính cách tổ chức chưa chuyên nghiệp của Hội Điện ảnh VN cũng khiến khán giả yêu điện ảnh thờ ơ với lễ trao giải này

Đêm tuyên truyền lưu động huyện Kim Bôi năm 2010

(HBĐT) - Ngày 10/3, Trung tâm Văn hoá tỉnh đã phối hợp với Phòng VHTT huyện Kim Bôi tổ chức đêm tuyên truyền lưu động năm 2010 với chủ đề mừng Đảng, mừng Xuân, hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Điện ảnh Việt Nam - Nhiều nỗi băn khoăn

Vấn đề nâng cao chất lượng sáng tác điện ảnh luôn nhận được sự quan tâm của những người làm công tác điện ảnh. Với hai nội dung “khuyến khích sáng tác và trách nhiệm nghệ sĩ”, cuộc hội thảo do Hội điện ảnh VN tổ chức sáng 10-3 tại TPHCM đã thu hút nhiều nghệ sĩ, diễn viên tham gia...

Vở kịch nói "Hoa thép": Sâu sắc, giàu cảm xúc

Một buổi sáng ngày 8/3 thật ấn tượng với nhiều nữ cán bộ chiến sỹ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an Thành phố Hà Nội - khi họ được làm khán giả dõi theo vở kịch tái hiện về cuộc sống chiến đấu của chính họ, những người lính hình sự, những bông "Hoa thép" giữa thời bình.

Chuẩn bị tổ chức Quốc lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Ðền Hùng 2010

Ngày 10-3, tại Phú Thọ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT và DL) và UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Ðền Hùng năm 2010. Ðồng chí Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bộ trưởng VHTT và DL, Phó ban chỉ đạo các ngày lễ lớn cấp Nhà nước chủ trì hội nghị.

Sáng tạo và trách nhiệm

Quyền sáng tạo phải đi đôi với trách nhiệm xã hội là vấn đề đang đặt ra đối với nghệ sĩ hôm nay. Nghệ sĩ sáng tạo tác phẩm để phục vụ công chúng thì phải có trách nhiệm trước xã hội đối với tác phẩm ấy

Đại hội Chi hội nghệ sĩ múa tỉnh Hoà Bình lần thứ IV

(HBĐT) - Ngày 10/3, Chi hội nghệ sĩ múa tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ IV để tổng kết, đánh giá hoạt động nhiệm kỳ III (2005 – 2009) và đề ra phương hướng nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ IV (2010 – 2015).

Hội sách TPHCM lần thứ 6 - “Tết” của sách

Ngày 15-3, Hội sách (HS) TPHCM lần thứ 6 sẽ chính thức khai mạc tại Công viên Lê Văn Tám. Nếu lần đầu tiên, HS chỉ có 110 gian hàng thì đến lần này đã có 471 gian hàng của 150 đơn vị. Dự kiến có khoảng 200.000 đầu sách với trên 20 triệu bản in được bày bán, trở thành HS lớn nhất nước từ trước đến nay.

Alice lạc vào xứ sở thần tiên tiếp bước Avatar

Bộ phim thực hiện theo công nghệ 3D thứ hai, Alice lạc vào xứ sở thần tiên của đạo diễn Tim Burton trở thành một trong những bộ phim trình làng ấn tượng nhất trong năm với doanh thu phòng vé khổng lồ: 116,3 triệu USD tại khu vực Bắc Mỹ ngay trong tuần đầu tiên công chiếu

Bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám được công nhận Di sản tư liệu thế giới

Chiều 9-3, tại Ma Cao (Trung Quốc), trong phiên họp toàn thể thường niên Ủy ban Ký ức Thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO, Hồ sơ Bia đá các khoa thi Tiến sĩ triều Lê và Mạc (1442 - 1779) tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) đã được công nhận là Di sản tư liệu thế giới.

90 nghị lực phi thường không cần lòng thương trong khoảnh khắc

3 trong số hơn 90 nhân vật kém may mắn trong bộ ảnh của Nguyễn Á đã được "Mạnh thường quân" giúp đỡ, tạm như mong muốn của người chụp ảnh rằng "tôi muốn dùng nghề ảnh của mình để làm điều gì đó cho xã hội, cho những mảnh đời kém may mắn hơn mình".