(HBĐT) - Ngày 31/7, tỉnh Hòa Bình sẽ tổ chức Chương trình nghệ thuật "Hòa Bình -Thanh âm xứ Mường” và Carnival năm 2022; Lễ công bố Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là sự kiện văn hóa đặc sắc, đánh dấu sự khởi động trở lại mạnh mẽ của các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội sau đại dịch Covid-19.

Sẵn sàng cho chương trình nghệ thuật “Hòa Bình - Thanh âm xứ Mường” và Carnival 2022

(HBĐT) - Đúng 20h ngày 31/7, tại Quảng trường Hòa Bình (TP Hòa Bình) chính thức diễn ra chương trình nghệ thuật "Hòa Bình - Thanh âm xứ Mường” và Carnival 2022, được tường thuật trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài PT-TH tỉnh. Báo Hòa Bình điện tử sẽ tiếp sóng vào 20h, ngày 31/7. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đang được gấp rút hoàn tất, sẵn sàng cho sự kiện văn hóa lớn của tỉnh.

Khi các văn nghệ sĩ “có hẹn” với sông Đà

(HBĐT) - Sông Đà xưa lắm thác, nhiều ghềnh, nay là hồ thủy điện Hòa Bình, Sơn La êm đềm, phẳng lặng luôn là nơi khơi nguồn cảm hứng cho thơ ca, nhạc họa. Theo đó, trong chuyến đi thực tế sáng tác, Hội Nhà văn Hà Nội đã chọn sông Đà là điểm đến. Trước khi du ngoạn vùng hồ, đoàn đã dừng chân tại trường Cao đẳng Văn hóa, nghệ thuật Tây Bắc thuộc phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) và có đêm giao lưu nghệ thuật đầy ấn tượng với các văn, nghệ sĩ của Hòa Bình.

Bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số

Việt Nam là quốc gia có nền văn hóa đặc sắc, phong phú, với cộng đồng 54 dân tộc anh em. Tuy nhiên, quá trình toàn cầu hóa với sự phát triển nhanh chóng của khoa học-công nghệ và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng ở nước ta hiện nay, bên cạnh ưu thế mở ra nhiều cơ hội giao lưu, hợp tác cũng đang đặt ra không ít khó khăn thách thức trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số.

Phân luồng giao thông phục vụ Chương trình nghệ thuật "Hoà Bình - Thanh âm xứ Mường" và Carnival Hoà Bình năm 2022

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1298/UBND-KTN, ngày 28/7/2022 về việc phân luồng đảm bảo giao thông phục vụ chương trình nghệ thuật "Hoà Bình - Thanh âm xứ Mường" và Carnival Hoà Bình năm 2022.  

Đón xem Chương trình nghệ thuật đặc sắc "Hoà Bình- Thanh âm xứ Mường" và Carnival năm 2022

(HBĐT) - Nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần quảng bá du lịch và giới thiệu hình ảnh Hòa Bình đến với du khách trong nước và quốc tế, trong 2 ngày 30 và 31/07, tại TP Hòa Bình sẽ diễn ra chuỗi các sự kiện văn hóa – nghệ thuật đặc sắc: Chương trình nghệ thuật đặc sắc "Hoà Bình- Thanh âm xứ Mường" và Carnival năm 2022.

Huyền tích về sự ra đời chùa Một Cột

Nói đến chùa Một Cột là nói đến một biểu tượng văn hóa độc đáo của Hà Nội. Tuy nhiên, ngôi chùa này được hình thành ra sao, trong hoàn cảnh nào là điều không phải ai cũng biết. Với "Huyền tích chùa Một Cột” - vở diễn mới nhất của Sân khấu kịch Lệ Ngọc, ê-kíp sáng tạo đã mang đến lời giải thấu đáo về sự ra đời của ngôi chùa nổi tiếng bậc nhất Hà thành.

Lấy ý kiến đề nghị xét tặng danh hiệu ''Nghệ sỹ Nhân dân'', ''Nghệ sỹ Ưu tú'' lần thứ 10

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định đăng tải danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ sỹ Nhân dân", "Nghệ sỹ Ưu tú" lần thứ 10 do 5 Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước trình Hội đồng cấp Nhà nước ở các lĩnh vực: Múa, âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, phát thanh-truyền hình.

Tiếp tục nhân rộng và tạo tính lan toả mô hình chiếu sáng học đường tại các xã vùng cao

(HBĐT) - Tiếp tục vượt qua những khó khăn, biến động do dịch Covid-19, Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp (KC&TVPTCN), Sở Công Thương nỗ lực thực hiện các hoạt động hỗ trợ khuyến công, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Các đề án, dự án không chỉ triển khai, hỗ trợ kịp thời, đem lại hiệu quả thiết thực cho các doanh nghiệp và địa phương trên địa bàn tỉnh mà tiếp tục tạo được sự lan tỏa, ý nghĩa đối với người dân vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn, đặc biệt đối tượng hưởng lợi là thầy, cô giáo và học sinh.

Triển khai Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy đã ký văn bản số 1724/QÐ-BVHTTDL, Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 nhằm thực hiện Quyết định số 96/QĐ-TTg của Thủ tướng về nội dung trên; góp phần thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 (Quyết định số 2238/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ).

Chương trình nghệ thuật “Khát vọng hòa bình” tri ân các thế hệ đi trước

20 giờ 10 phút tối 24/7, tại Quảng trường Giải phóng thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Báo Thanh niên, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật "Khát vọng hòa bình”, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ:
Sức lan toả rộng lớn của Chương trình ''Màu hoa đỏ''

Từ Chương trình "Màu hoa đỏ”, các tầng lớp nhân dân cùng nhiều tấm lòng hảo tâm đã cùng đồng hành tham gia tổ chức các hoạt động tri ân; qua đó trao tặng hơn 130.000 sổ tiết kiệm, hơn 550 nhà tình nghĩa cùng hàng vạn suất học bổng, quà tình nghĩa tới các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng tại nhiều địa phương trên cả nước.

Triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh lần thứ VII, năm 2022

(HBĐT) - Ngày 22/7, Ban tổ chức (BTC) Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) các cấp tỉnh lần thứ VII tổ chức họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh lần thứ VII, năm 2022; tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng BTC chủ trì cuộc họp.

Nơi rèn luyện những cây bút trẻ

(HBĐT) - Hơn 6 năm công tác tại Báo Hòa Bình, đối với tôi đó là "duyên” với nghề báo. Những năm tháng sôi nổi, nhiệt huyết nhất của tuổi trẻ tôi dành để chiêm nghiệm và trưởng thành với nghề báo. Tôi nhận ra rằng, báo Đảng địa phương là môi trường để bản thân rèn luyện bản lĩnh chính trị, sự trung thực đối với ngòi bút - yếu tố then chốt nhất ở một người làm báo.

Chưa cấp phép tổ chức thi Hoa hậu thiếu niên Việt Nam 2022

Chiều 21/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin về tình hình phòng, chống dịch và phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Triển khai công tác tổ chức chương trình nghệ thuật “Hòa Bình - Thanh âm xứ Mường” và Carnival năm 2022

(HBĐT) - Chiều 20/7, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức chương trình nghệ thuật "Hòa Bình - Thanh âm xứ Mường” và Carnival năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức chương trình nghệ thuật chủ trì hội nghị.

Báo Hòa Bình - Những miền ký ức đẹp

(HBĐT) - Báo Hòa Bình (BHB) được thành lập và xuất bản số báo đầu tiên vào ngày 2/9/1962. Gần 60 năm qua, mỗi giai đoạn phát triển đều gắn liền với những miền ký ức thật đẹp. Ở đó, có những địa danh và con người đã đi vào lịch sử đầy tự hào của BHB.  

Triển khai phong trào xây dựng môi trường văn hoá trong các cơ quan báo chí

(HBĐT) - Ngày 30/6, Hội Nhà báo (HNB) Việt Nam đã ban hành hướng về việc triển khai phong trào xây dựng môi trường văn hoá trong các cơ quan báo chí.

Độc đáo chương trình nghệ thuật “Hoà Bình – thanh âm xứ Mường” và Carnival năm 2022

(HBĐT) - Theo Kế hoạch số 127/KH-UBND, ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh, ngày 31/7, tỉnh ta sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật "Hoà Bình – thanh âm xứ Mường” và Carnival năm 2022. Đây là một chương trình nghệ thuật độc đáo có sự kết hợp yếu tố văn hoá truyền thống đặc sắc của tỉnh với tính hiện đại, ấn tượng, nghệ thuật và hấp dẫn.

Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI diễn ra vào tháng 11 tới

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ đã phê duyệt Đề án tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI (HANIFF VI), dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào giữa tháng 11 tới.

Truyền dạy kỹ thuật dệt thổ cẩm dân tộc Mường tại 2 huyện Tân Lạc, Lạc Sơn

(HBĐT) - Trong 7 ngày (9 - 15/7), Sở VH-TT&DL phối hợp với Phòng VH-TT 2 huyện Tân Lạc, Lạc Sơn tổ chức lớp truyền dạy di sản văn hoá phi vật thể về kỹ thuật dệt thổ cẩm dân tộc Mường.

Cuộc thi viết về chủ đề" 90 năm nền Văn hóa Hòa Bình" năm 2022:
Lịch sử hình thành và vị trí, vai trò của Mo trong đời sống người Mường 


Bài 2: Vị trí, vai trò của của Mo Mường trong đời sống người Mường xưa và nay 


Vị trí, vai trò của của Mo Mường trong xã hội cổ truyền

(HBĐT) - Tất cả các dân tộc trên thế giới, trước khi đưa người chết về nơi an nghỉ cuối cùng họ đều có tổ chức tang lễ với những nghi lễ theo phong tục của dân tộc mình. Với người Mường cũng không ngoại lệ, trước khi mang người chết đi mai táng, họ tổ chức tang lễ dài ngày, ít cũng 3 - 4 ngày, các nhà Lang - Đạo kéo dài tới nửa tháng. Trong tang lễ có tổ chức các nghi lễ Mo, với từng nghi lễ Mo cụ thể có những mục đích và yêu cầu khác nhau. 

Giao lưu văn nghệ, thể thao chào mừng 76 năm Ngày truyền thống ngành Thi hành án dân sự

(HBĐT) - Ngày 15/7, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao chào mừng 76 năm ngày truyền thống ngành THADS (19/7/1946-19/7/2022). Tham dự chương trình giao lưu có Tổng cục THADS, Cục THADS thành phố Hà Nội và 10 Chi cục THADS trong tỉnh.

Độc đáo trò chơi tu lu của đồng bào dân tộc Mông ở huyện Mai Châu

(HBĐT) - Từ lâu nay, đồng bào dân tộc Mông đã có nhiều trò chơi dân gian độc đáo như: Ném pao, đẩy gậy, bắn nỏ... Đặc biệt, là trò chơi tu lu thu hút đông đảo người dân tham gia, được lưu truyền, gìn giữ như một nét văn hóa riêng của đồng bào dân tộc Mông nói chung và dân tộc Mông trên địa bàn huyện Mai Châu nói riêng.

Lịch sử hình thành và vị trí, vai trò của Mo trong đời sống người Mường

Bài 1: THỬ PHÁC THẢO LỊCH SỬ HÌNH THÀNH MO MƯỜNG