(HBĐT) - Là huyện về đích nông thôn mới, thời gian qua, hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn huyện Lương Sơn đã được đầu tư nâng cấp, xây mới, từng bước phát huy hiệu quả hoạt động, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân.

Rộn ràng Phiên chợ vùng cao tỉnh Hoà Bình

(HBĐT) - Tái hiện chợ phiên vùng cao rực rỡ sắc màu với nhiều hoạt động trải nghiệm, nhiều sản phẩm hàng hoá đáp ứng nhu cầu thăm quan, mua sắm, Phiên chợ vùng cao tỉnh Hoà Bình năm 2022 diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm mang đến không khí lễ hội chào mừng SEA Games 31, thu hút đông đảo du khách và Nhân dân.

Khai mạc Lễ hội Làng Sen và Liên hoan Tuồng, Dân ca kịch toàn quốc năm 2022

Tối 17/5, tại sân vận động Làng Sen (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An), Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen và Liên hoan Tuồng, Dân ca kịch toàn quốc năm 2022.

Xây dựng văn hóa tiêu dùng hàng Việt trên tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc

(HBĐT) - Dịch Covid-19 có dấu hiệu giảm nhiệt và lắng xuống nhưng những tác động trong hơn 2 năm qua đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống và cung - cầu hàng hóa rất lớn. Trong bối cảnh thực hiện mục tiêu phục hồi, phát triển KT-XH, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động (CVĐ) "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” có ý nghĩa quan trọng.

Trưng bày những bức ảnh đẹp, tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hướng tới kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), chiều 16/5, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh, Nghệ An), Khu di tịch Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Công Thương Nghệ An tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tổ chức nghệ thuật biểu diễn phục vụ trên 3.000 người xem

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh tổ chức các chương trình nghệ thuật biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá, tinh thần của Nhân dân.

Đón cơ hội SEA Games 31 để quảng bá văn hoá, du lịch

(HBĐT) - Cùng sự kiện SEA Games lần thứ 31, với vinh dự đăng cai tổ chức môn xe đạp gồm 2 phần (môn xe đạp địa hình và xe đạp đường trường), tỉnh đã và đang đón bắt cơ hội này để giới thiệu, quảng bá cho văn hoá và du lịch Hoà Bình.

Rực rỡ tháng Năm

(HBĐT) - Bạn đừng quên, tháng Năm, phượng đã nở hoa. Nếu hoa mộc miên đỏ trong vắng lặng khi người ta phải chia tay vườn tược, quê nhà để trở lại con đường mưu sinh sau cái Tết Nguyên đán thì màu phượng bừng lên một sức sống khác. Màu hoa đâu chỉ thuộc về những mái trường mà trên những con phố, nhưng ô cửa, sắc đỏ tạo nên một không khí sôi nổi và hào hứng cho cuộc sống này.

Tôn tạo di tích chùa Tác Đức đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá, tâm linh của người dân

(HBĐT) - Chùa Tác Đức, xã Lạc Thịnh (Yên Thủy) nổi tiếng linh thiêng không chỉ đối với người dân trong vùng mà cả các địa phương lân cận. Theo người dân, đến với Tác Đức sẽ thấy thanh thản trong tâm thức. Chúng tôi có dịp trở lại thăm chùa Tác Đức toạ lạc dưới chân núi Khạ. Chùa là ngôi nhà ba gian, mái lợp ngói rất đơn sơ, bốn bề bao bọc bởi đồi và núi cao. Phía trước ngôi chùa cổ kính có một cây táo cổ thụ hàng trăm năm tuổi, bên cạnh đó là bàn thờ thánh Mẫu giản dị. Phía sau là dòng suối trong mát, quanh năm chảy từ trên núi xuống. Phong ảnh yên lành và bình yên đến lạ.

Xã Thạch Yên:
Quan tâm bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống

(HBĐT) - Thạch Yên là 1 trong 3 xã đặc biệt khó khăn của huyện Cao Phong theo Quyết định số 861/QĐ-TTg. Toàn xã có 12 xóm với 1.156 hộ, 5.033 nhân khẩu, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 98,2%. Những năm qua, cấp uỷ, chính quyền xã luôn quan tâm tới việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các DTTS trên địa bàn.

11 đội tham gia Hội thi “Nhà nông đua tài” huyện Lương Sơn năm 2022

(HBĐT) - Ngày 12/5, tại nhà văn hóa trung tâm huyện Lương Sơn, Hội Nông dân huyện tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài” năm 2022. Tham gia hội thi có 11 đội đại diện cho 11 cơ sở Hội Nông dân trên địa bàn huyện.

Đội ngũ tình nguyện viên sẵn sàng phục vụ SEA Games 31

(HBĐT) - Tại SEA Games 31, Hòa Bình được đăng cai tổ chức môn thi đấu xe đạp diễn ra từ ngày 14 - 22/5. Để góp sức vào thành công của kỳ đại hội lần này, Hòa Bình đã huy động 100 tình nguyện viên (TNV) tham gia hỗ trợ các phần việc của SEA Games 31. Đến thời điểm hiện tại, công tác tuyển chọn, tập huấn cho đội ngũ TNV đã hoàn thành và sẵn sàng tham gia phục vụ SEA Games, góp phần vào thành công chung của Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

Đến với lễ hội Phiên chợ vùng cao đặc sắc

(HBĐT) - Tối thứ Sáu (13/5), Phiên chợ vùng cao tỉnh Hoà Bình năm 2022 với chủ đề "Nơi hội tụ và lan toả” sẽ chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm tỉnh (TP Hoà Bình). Sự kiện lễ hội diễn ra 5 ngày, đúng dịp tỉnh đăng cai tổ chức môn xe đạp trong chương trình Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).

Pháp hỗ trợ gìn giữ di sản Việt Nam

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam vừa công bố khởi động dự án hợp tác "Chia sẻ và gìn giữ di sản Việt Nam” trong lĩnh vực bảo tàng và bảo tồn di sản thiên nhiên.

SEA Games 31 là cơ hội quảng bá sức hấp dẫn của "thành phố cảng" với bạn bè quốc tế

SEA Games 31 là cơ hội quý để tiếp tục quảng bá với bạn bè quốc tế về sự hấp dẫn của thành phố cảng Hải Phòng. Do vậy, thành phố sẽ nỗ lực hết mình để tổ chức tốt các môn thi đấu của SEA Games tại Hải Phòng.

Kết nối sẻ chia văn hóa đọc

(HBĐT) - Mỗi năm tổ chức một vài sự kiện: ra mắt sách, nói chuyện về sách, tặng sách cho các thư viện trường học, đơn vị công an, bộ đội, nhà văn hóa xã, khu dân cư… Hội Văn học - Nghệ thuật (VH-NT) tỉnh đã góp phần đắc lực trong việc kết nối, sẻ chia và tạo sự lan tỏa văn hóa đọc trong nhịp sống hiện đại.

Núi Đại Bàng - điểm đến mới tại huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Vùng đất Kim Bôi còn có tên gọi là Mường Động, là một trong 4 vùng mường cổ của tỉnh. Từ trước đến nay, Kim Bôi thu hút khách với các điểm du lịch sinh thái nổi tiếng như Serena, An Lạc với nguồn tài nguyên nước khoáng nóng chất lượng... Đến đây, du khách được thưởng thức các món đặc sản, trải nghiệm văn hóa người Mường. Đỉnh núi 800 hay núi Đại Bàng, xã Cuối Hạ được biết đến là điểm du lịch mới trên địa bàn. Trong năm 2021 đã có nhiều doanh nghiệp đến rà soát để đầu tư. Chuyến khảo sát điểm đến du lịch mới tại Kim Bôi do Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Mặt trời mọc (S-Travel) tổ chức đã thành công với việc chinh phục - cắm biển tên núi Đại Bàng trên độ cao 800m, chính thức mở ra một điểm du lịch hoàn toàn mới của huyện với sản phẩm du lịch thể thao - sức khỏe, phù hợp với xu hướng du lịch hiện nay.

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tối 6/5, tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ với chủ đề "Bản hùng ca Điện Biên”.

Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh đạt doanh thu 600 triệu đồng trong 4 ngày nghỉ lễ

Chiều 3/5, Công ty Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dù ảnh hưởng của thời tiết nhưng Đường Sách vẫn đón đông đảo bạn đọc đến tham quan và mua sách trong đợt lễ 30/4, 1/5.

Trao giải Cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam

Ngày 30/4, UBND tỉnh Đắk Lắk và Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi "Cà phê đặc sản Việt Nam năm 2022".

Thông báo kết quả Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tuần thứ nhất từ ngày 18 - 24/4/2022

(HBĐT) - Ban tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Cuộc thi) đã ban hành Thông báo số 02-TB/BTCCT, ngày 26/2/2022 về kết quả Cuộc thi lần thứ nhất từ ngày 18 – 24/4/2022. 

Trường THCS Lê Quý Đôn: Lan tỏa Ngày hội sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2022

Trường THCS Lê Quý Đôn (TP Hòa Bình) vừa tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam, trao giải cuộc thi vẽ tranh về sách "Đại sứ văn hóa đọc” năm 2022.

Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Mường Vang

(HBĐT) - Với khoảng 3,8 vạn dân, trong đó dân tộc Mường chiếm 91%, huyện Lạc Sơn tự hào là 1 trong 4 vùng Mường có đời sống văn hoá giàu bản sắc cùng bề dày lịch sử hàng nghìn năm. Tuy nhiên, quá trình tiếp biến và giao thoa về kinh tế, văn hoá, nền kinh tế thị trường, cách mạng Công nghiệp 4.0 đã tác động đến giá trị văn hoá các dân tộc nói chung, dân tộc Mường nói riêng. Một số loại hình di sản văn hoá phi vật thể, nghệ thuật truyền thống có nguy cơ bị mai một.

Huyện Yên Thủy bảo tồn, phát huy giá trị di tích

(HBĐT) - Huyện Yên Thủy hiện có 12 điểm di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, trong đó có 3 di tích cấp quốc gia, 9 di tích cấp tỉnh. Thời gian qua, các di tích đã, đang được đầu tư, trùng tu, tôn tạo phục vụ việc phát triển du lịch, là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài tỉnh.