(HBĐT) - Sau một thời gian chuẩn bị, câu lạc bộ (CLB) bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hoá mo Mường huyện Tân Lạc được thành lập, chính thức ra mắt vào đầu tháng 4/2022, tập hợp 26 thành viên đến từ các xã: Phong Phú, Mỹ Hòa, Đông Lai, Thanh Hối, Nhân Mỹ, Tử Nê, Lỗ Sơn, Quyết Chiến, Vân Sơn, Phú Cường, Ngọc Mỹ, Suối Hoa và thị trấn Mãn Đức. CLB có nhiệm vụ sưu tầm, bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá mo Mường, lưu giữ các bài mo cổ, ghi chép sổ sách truyền dạy cho thế hệ trẻ.

Huyện Mai Châu: Ngày hội đọc sách - hoạt động ý nghĩa trong xây dựng văn hóa đọc tại cộng đồng 

(HBĐT) - Ngày hội đọc sách năm nay trên địa bàn huyện Mai Châu thu hút sự tham gia của gần 11.000 học sinh đến từ các trường tiểu học, THCS với trên 8.000 bản sách phong phú về thể loại đã giúp học sinh được đọc sách miễn phí, tìm kiếm thông tin qua mạng internet.

Tổ chức đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn

(HBĐT) - Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-BVHTTDL, ngày 14/4/2022 của Bộ VH-TT&DL về việc tổ chức đợt phim "Kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4: 1/5; 19/5 năm 2022”, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức đợt phim "Kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4; 1/5; 19/5 năm 2022 ”, thời gian từ ngày 29/4 - 5/5 tại các huyện trên địa bàn tỉnh.

“Chung một dòng sông” - Nhịp cầu kết nối trái tim những người con đất Việt

50 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị cũng là chừng đó năm cây cầu Hiền Lương chứng kiến những thay đổi của lịch sử, của đất nước. Khát vọng "chung một dòng sông” nay đã thành hiện thực, còn khát vọng kết nối tình yêu quê hương, tinh thần dân tộc của những người con đất Việt từ khắp thế giới vẫn mãi chảy không ngừng.

Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc: Vượt khó phủ sóng thông tin về cơ sở

(HBĐT) - Đà Bắc là huyện vùng cao có địa hình phức tạp bị ngăn cách bởi núi, đồi, sông, suối. Dân cư sống thưa thớt, nhất là các xã vùng cao, xa, vùng lòng hồ sông Đà. Vì vậy, việc phủ sóng thông tin về cơ sở, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… đến với người dân được xem như một hành trình vượt khó. Trong cái khó, tinh thần xung kích của Trung tâm VH-TT&TT huyện được phát huy.

Toàn tỉnh có 786 loại hình di sản văn hóa phi vật thể

(HBĐT) - Theo kết quả khảo sát việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 đến nay do Ban Dân tộc (HĐND tỉnh) tiến hành trong quý I, toàn tỉnh có 786 di sản văn hóa phi vật thể. Bao gồm 10 loại hình tiếng nói, chữ viết, 154 ngữ văn dân gian, 171 nghệ thuật trình diễn dân gian, 113 tập quán xã hội, 26 nghề thủ công truyền thống, 268 tri thức dân gian. Toàn tỉnh có 2 di sản văn hóa phi vật thể được ghi danh và danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là mo Mường và nghệ thuật chiêng Mường.

Đền ông Hoàng Mười - điểm đến không thể bỏ qua khi đến thăm xứ Nghệ

(HBĐT) - Chúng tôi có dịp đến thăm đền Ông Hoàng Mười tọa lạc trên vùng "đắc địa” sơn thủy hữu tình, không khí trong lành, tĩnh lặng ở làng Xuân Am, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An). Chị Trần Thị Lan, phường Dân Chủ (TP Hoà Bình) cho biết: Năm nào cũng vậy, chị cùng các chị, em trên địa bàn đều đến đền Ông Hoàng Mười để cầu tài, lộc, đặc biệt là cầu công danh, sự nghiệp thắng tiến, cầu cho con cái khoẻ mạnh, bình an, học hành tiến tới, đỗ đạt khoa cử...

Công bố cây di sản Việt Nam cho 5 cây chò xanh tại huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Sáng 22/4, tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Phu Canh (Đà Bắc), đã diễn ra buổi lễ công bố cây di sản Việt Nam cho quần thể 5 cây chò xanh (tên địa phương gọi là cây Phay). Dự lễ công bố có PGS.TS Trần Ngọc Hải, Phó Chủ tịch hội đồng cây Di sản Việt Nam; lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh và huyện Đà Bắc.

Khai mạc Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Hoà Bình năm 2022

(HBĐT) - Ngày 21/4, tại Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam (xã Bắc Phong, huyện Cao Phong), Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với Sở VH-TT&DL, Sở GD&ĐT, Công An tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, UBND huyện Cao Phong tổ chức lễ khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Hoà Bình năm 2022.

Phát động cuộc thi sáng tạo trên không gian mạng và Ngày hội đọc sách năm 2022

(HBĐT) - Ngày 21/4, tại trường TH&THCS Hào Lý, xã Tú Lý (Đà Bắc), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Công ty cổ phần công nghệ và sáng tạo trẻ TEKY HOLDINGS tổ chức lễ phát động cuộc thi sáng tạo trên không gian mạng cùng Codekitten với chủ đề "Thiếu nhi Hòa Bình chung tay đánh bay Covid” và Ngày hội đọc sách năm 2022.

Di tích Nhà tù Hoà Bình - gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử

(HBĐT)-Vào mỗi dịp kỷ niệm ngày lễ trọng đại của đất nước, đông đảo người dân Hoà Bình lại nhớ đến di tích Nhà tù Hoà Bình - nơi ghi dấu tội ác của thực dân, vừa là biểu tượng cho tinh thần đấu tranh bất khuất, kiên cường của các chiến sỹ cách mạng Việt Nam.

Tôn vinh sách, cổ vũ văn hóa đọc phát triển

Nhiều hoạt động sôi nổi, sáng tạo trong chuỗi sự kiện của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất đang diễn ra mang lại niềm tin về sự khởi sắc của các đơn vị xuất bản, phát hành cũng như sự phát triển văn hóa đọc.

Xã Vĩnh Tiến: Điểm sáng phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng

(HBĐT) - Nói đến phong trào văn hoá, văn nghệ quần chúng của huyện Kim Bôi không thể không nhắc đến điểm sáng xã Vĩnh Tiến. Nơi đây có những hạt nhân tiêu biểu và nhiều năm liền giữ phong trào ở tốp đầu các đơn vị.

Công bố nghệ thuật hát Aday là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Tối 19/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ban Dân tộc tỉnh Hậu Giang tổ chức Tổng kết Liên hoan nghệ thuật các dân tộc năm 2022 và công bố Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghệ thuật trình diễn dân gian hát Aday của người Khmer xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ.

Huyện Cao Phong hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022

 (HBĐT) - Ngày 19/4, Phòng Dân tộc - UBND huyện Cao Phong phối hợp với trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Cao Phong và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức buổi giao lưu văn hóa đọc nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022. Đây là hoạt động trọng tâm nhằm hưởng ứng Ngày hội đọc sách, góp phần tôn vinh những giá trị tốt đẹp của sách và văn hóa đọc trong học đường cũng như trong cộng đồng.

TP Hòa Bình: Tiếp nhận 600 triệu đồng ủng hộ xây dựng, cải tạo, nâng cấp mở rộng nhà văn hóa xóm, tổ dân phố

(HBĐT) - Ngày 18/4, UBND TP Hòa Bình tổ chức tiếp nhận ủng hộ của 2 doanh nghiệp trên địa bàn để triển khai xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng nhà văn hóa, xóm, tổ dân phố. Theo đó, Công ty TNHH Khải Hưng - sân golf Vân Long phường Kỳ Sơn, TP Hòa Bình ủng hộ 500 triệu đồng, Công ty CP đầu tư phát triển HTV Quốc tế  ủng hộ 100 triệu đồng.

Văn hóa là hồn cốt của dân tộc

Trong bài "Quyết tâm chấn hưng và xây dựng thành công một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” trong cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: "Văn hóa là hồn cốt của Dân tộc… Văn hóa còn thì Dân tộc còn”.

Nhiều hoạt động trong Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam của tỉnh Hòa Bình năm 2022

(HBĐT) - Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 của tỉnh Hòa Bình sẽ diễn ra vào ngày 21/4/2022 tại Công Viên Di sản các nhà Khoa học Việt Nam (xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình). Chương trình do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công viên Di sản các nhà Khoa học Việt Nam tổ chức. 

Hai thương hiệu kịch Nhà hát Tuổi trẻ đã trở lại

Khôi phục hoạt động biểu diễn, thích ứng an toàn và linh hoạt với tình hình mới, ngay sau khi công diễn vở nhạc kịch "Sóng", Nhà hát Tuổi trẻ đã ra mắt hai vở diễn mới "Ông không phải bố tôi" của Lưu Quang Vũ và hài kịch "Cái... ao làng" của tác giả Chu Thơm, ghi dấu sự trở lại ở hai thương hiệu kịch Lưu Quang Vũ và hài kịch quen thuộc của nhà hát.

Tôn vinh giá trị văn hóa các dân tộc Việt Nam


Bài 1: Sắc màu vùng cao làm giàu thêm văn học nghệ thuật nước nhà

Ngày 17/11/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định lấy ngày 19/4 hàng năm là "Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4/2022):
Tôn vinh những giá trị văn hóa độc đáo của các dân tộc

(HBĐT) - Năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1668/QĐ-TTg, lấy ngày 19/4 hàng năm là Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam nhằm tôn vinh và giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam. Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh, các cấp, ngành, địa phương đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa các dân tộc.

Tìm hiểu roóng Mo Đẻ đất đẻ nước: Bài 2 - Cây si khổng lồ - biểu tượng sức sống lưỡng hợp và mãnh liệt của người Mường

(HBĐT) - Sau khi đất - nước - trời - núi đồi… được sinh ra, cây si là cây đầu tiên tự sinh, tự mọc ra trên mặt đất. Cây si không phải là cây si thường, nó là cây si ban đầu - nói theo tiếng Hán - Việt thì là cây khởi thủy, từ cây si sinh muôn loài trên mặt đất.

Bế mạc Hội Báo toàn quốc năm 2022:
Biểu dương những thành quả lao động xuất sắc của người làm báo cả nước

Sau ba ngày sôi nổi các hoạt động, chiều 15/4, Hội Báo toàn quốc năm 2022 với chủ đề "Báo chí Việt Nam đoàn kết, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn" do Hội Nhà báo Việt Nam và UBND thành phố Hà Nội đồng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin - Truyền thông, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức đã kết thúc tốt đẹp.

Tìm hiểu roóng mo Đẻ đất đẻ nước: Bài 1 - Đẻ đất đẻ nước - Sơ lược cấu trúc chương mo và một số khác biệt trong chi tiết

(HBĐT) - Trong Mo Sử thi Mường là tập hợp các các roóng (chương) Mo: Đẻ đất đẻ nước, Đẻ trứng Điếng, Xin lửa, Làm nhà, Hỏi vợ, Trồng dâu nuôi tằm, Đẻ Sanh, Đại hạn đại lụt (nạn hồng thủy), Tranh Chu đốt nhà vua Dịt Dàng, Săn muông thú, Đẻ trống đồng... Có thể nói, roóng mo Đẻ đất đẻ nước là chương mở đầu cho các chương mo Mường là sử thi. Trong tập hợp một số bài báo giới thiệu về mo Sử thi Mường, chúng tôi xin bắt đầu từ roóng Mo Đẻ đất đẻ nước.