Tối 9/1, đêm chung kết Cuộc thi Tài năng âm nhạc Việt 2021 mùa đầu tiên đã diễn ra tại Hà Nội, là cuộc thi âm nhạc uy tín, nhằm tìm kiếm các tài năng âm nhạc ở các dòng nhạc: Dân ca-cách mạng-trữ tình, bolero và nhạc trẻ để phục vụ cho các chương trình ca nhạc chất lượng cao của Đài tiếng nói Việt Nam VOV, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC.

Xã Lạc Thịnh: Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc qua mô hình câu lạc bộ

(HBĐT) - Mới đây, Hội LHPN xã Lạc Thịnh (Yên Thủy) đã tổ chức ra mắt câu lạc bộ (CLB) "Bảo tồn, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc” xóm Trác nhằm góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường.

80 năm đọc thơ xuân nhớ Bác

(HBĐT) - Cách đây đúng 80 năm, trên báo Việt Nam độc lập (số báo 114) vào đúng dịp Tết Dương lịch, ngày 1/1/1942, lần đầu tiên Bác đăng thơ tặng đồng bào cả nước: "Chúc đồng bào ta đoàn kết mau! Chúc Việt Minh ta càng tấn tới...”.

Phát động cuộc thi Online “Vũ khúc sân trường” và tuyên dương các danh hiệu học sinh, sinh viên xuất sắc

(HBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên (HS, SV)  và thành lập Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2022), sáng 7/1, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức lễ phát động cuộc thi Online "Vũ khúc sân trường” và tuyên dương các danh hiệu "Sinh viên 5 tốt”, "Tập thể sinh viên 5 tốt”, "Học sinh 3 rèn luyện”, "Học sinh 3 tốt” năm học 2020 - 2021.

Ngành văn hóa đẩy mạnh chuyển đổi số trong năm 2022

Ngày 6/1, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Văn hóa, thể thao và Du lịch năm 2021-Triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì Hội nghị.

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai công tác năm 2022

(HBĐT) - Ngày 6/1, Bộ VH-TT&DL tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự tại điểm cầu tỉnh có lãnh đạo và đại biểu ngành VH-TT&DL.

Xóm Nhuối đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá

(HBĐT) - Trong bối cảnh dịch Covid-19, Nhân dân xóm Nhuối, xã Tòng Đậu (Mai Châu) đã tích cực tham gia, chung sức, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh. Điển hình như chi hội phụ nữ, cựu chiến binh đã vận động hội viên đóng góp gần 1 triệu đồng, 240 kg bí xanh, 200 kg củi khô, 15 kg gạo, 3 thùng mì tôm và 20 ngày công nấu bếp 0 đồng. Các hộ nêu cao tinh thần tự giác trong thực hiện biện pháp phòng, chống dịch theo thông điệp "5K", tiêm vắc xin ngừa Covid-19 đạt tỷ lệ cao.

Bảo tồn và phát huy hát xẩm trong cuộc sống hôm nay

Trong kho tàng văn nghệ dân gian, hát xẩm là loại hình âm nhạc giàu tính nhân văn và sở hữu nhiều giá trị độc đáo cả về nội dung và nghệ thuật. Tuy nhiên, trước guồng quay của cuộc sống hiện đại, hát xẩm đang đối mặt nhiều nguy cơ mai một, đòi hỏi cần sớm có biện pháp hỗ trợ bảo vệ, phục hồi.

Khối thi đua các cơ quan quản lý nhà nước về khoa học - văn hóa - xã hội triển khai nhiệm vụ năm 2022

(HBĐT) - Ngày 5/1, tại Sở VH-TT&DL (đơn vị Trưởng khối), Khối thi đua các cơ quan quản lý nhà nước về khoa học - văn hóa - xã hội tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Đưa âm thanh của cuộc sống vào trang sách

Sách âm thanh là một trong những bộ sách được các bậc phụ huynh đặt mua rất nhiều cho trẻ nhỏ, bởi sự gần gũi và dễ tiếp cận với đối tượng bạn đọc nhỏ tuổi, giúp trẻ khám phá thế giới chung quanh.

Dịp Tết Dương lịch, Hà Nội đón khoảng 60.000 lượt khách

Theo Sở Du lịch Hà Nội, do dịch bệnh COVID–19 vẫn đang diễn biến phức tạp, lượng khách tại Hà Nội trong 3 ngày nghỉ lễ dịp Tết Dương lịch 2022 (từ ngày 1/1 - 3/1) chủ yếu là khách nội địa (khoảng 60 nghìn lượt, giảm 49% so với cùng kỳ năm 2021).

Huyện Cao Phong: Giữ bản sắc văn hóa từ phong trào văn nghệ quần chúng

(HBĐT) - Từ lâu, phong trào văn nghệ quần chúng (VNQC) trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Cao Phong. Các câu lạc bộ (CLB), đội văn nghệ được thành lập, duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả đã khai thác những giá trị văn hóa truyền thống để phục vụ người dân trong và ngoài huyện, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Những bức ảnh của yêu thương và nghị lực

Những ngày cuối năm 2021, tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã diễn ra hai buổi triển lãm kết hợp giới thiệu sách ảnh "Chúng tôi là Việt Nam" và "Sài Gòn ngoan cường" của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á. Hai cuốn sách ảnh đã ghi lại hàng trăm khoảnh khắc, hàng nghìn gương mặt mang những giá trị hiện thực và vẻ đẹp nhân văn.

Thành phố Hòa Bình chỉnh trang đô thị chào đón năm mới 

(HBĐT) - Những ngày cuối cùng của năm 2021 đang dần qua, không khí chưa tất bật, rộn ràng như Tết Nguyên đán. Ở mỗi khu dân cư, góc phố, con đường trên địa bàn TP Hoà Bình được tích cực dọn dẹp, chỉnh trang để chào đón năm 2022.

Dừng các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại sự kiện Hội An - Chào năm mới 2022

Do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam vừa có thông báo dừng tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại sự kiện Hội An -Chào năm mới 2022

Công đoàn Viên chức tỉnh: Tổng kết, trao giải cuộc thi viết về chủ đề "Nét đẹp cán bộ, đoàn viên công đoàn” năm 2021

(HBĐT) - Sáng 29/12, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức lễ tổng kết, trao giải cuộc thi viết về chủ đề "Nét đẹp cán bộ, đoàn viên công đoàn” năm 2021. 

Phát huy giá trị văn hóa biển, đảo trong phát triển du lịch

Các địa phương miền duyên hải Nam Trung Bộ sở hữu những nét văn hóa biển, đảo khá độc đáo, là điều kiện thuận lợi để phát triển loại hình du lịch biển, đảo. Thực tế những năm gần đây cho thấy, khai thác tốt tiềm năng và giá trị văn hóa biển, đảo đã đem lại hiệu quả thiết thực trong phát triển du lịch.

Thể lệ Cuộc thi viết ký - phóng sự về chủ đề “Hòa Bình - Khát vọng phát triển” trên Báo Hòa Bình năm 2022

(HBĐT) - Cuộc thi viết về chủ đề "Hòa Bình - Khát vọng phát triển” trên Báo Hòa Bình năm 2022 nhằm đổi mới hình thức thông tin tuyên truyền, nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí trong tình hình mới, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống.

Nhiều hoạt động đón năm mới tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Từ ngày 1 - 3/1/2022, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc chào đón năm mới 2022.

Nhận diện giá trị di sản văn hóa từ công tác sưu tầm

Cùng việc lưu giữ, thực hành, truyền dạy di sản trong cộng đồng, công tác sưu tầm hiện vật, khai thác câu chuyện về phong tục, nghi lễ đang góp phần không nhỏ trong bảo tồn và quảng bá giá trị di sản văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Hé lộ danh sách nghệ sĩ tham gia Táo quân 2022: Tìm người thay thế ''Bắc Đẩu'' Công Lý

Danh sách những nghệ sĩ, diễn viên sẽ tham gia Táo quân 2022 vừa được VTV hé lộ. Theo đại diện của êkíp chương trình Gặp nhau cuối năm, khán giả vẫn sẽ được thưởng thức chương trình Táo quân 2022 vào dịp Tết Nguyên đán.

Sông Đà 24 - tâm tình người hưu trí

(HBĐT) - Tập thơ "Sông Đà 24" là sản phẩm kế tiếp 23 tập thơ của Câu lạc bộ hưu trí tỉnh đã xuất bản trước đó. Quả là một số lượng lớn về thơ trong khi bộ môn thơ chỉ có 23 hội viên. Các hội viên khác nhau về tuổi tác, hoàn cảnh gia đình, cảm nhận văn chương. Nhưng họ có điểm chung là sự đam mê, học hỏi lẫn nhau, cùng tìm nguồn cảm hứng, tìm độ chín cho tác phẩm. Thơ của mỗi hội viên đều phản ánh sâu sắc các vấn đề thời sự trong cuộc sống hàng ngày. Thơ nói lên tình yêu thương con người với con người, lòng tin yêu Đảng, tin yêu cuộc sống mới.

Mong Space - không gian văn hóa của người Mông

(HBĐT) - Ở bản nhỏ nằm ven trục đường chính với tiền cảnh là vườn mận, vườn đào thơ mộng, kề bên đồi chè Shan tuyết tươi màu, có một điểm dừng chân độc đáo đang rộng cửa đón khách tới thăm, đó là Mong Space - không gian văn hoá của người Mông. Chủ nhân của điểm đến này là chị Sùng Y Dớ, người dân tộc Mông xóm Trà Đáy, xã Pà Cò (Mai Châu).

Thể lệ cuộc thi viết ký-phóng sự về chủ đề “Hòa Bình – Khát vọng phát triển” trên Báo Hòa Bình năm 2022

(HBĐT) - Cuộc thi viết về chủ đề "Hòa Bình – Khát vọng phát triển” trên Báo Hòa Bình năm 2022 nhằm đổi mới hình thức thông tin tuyên truyền, nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí trong tình hình mới, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào cuộc sống.

Hội thảo “Quản lý văn hoá dân tộc thiểu số gắn với phát triển bền vững: Cơ hội và thách thức”

(HBĐT) - Ngày 21/12, Học viện Dân tộc phối hợp Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội thảo "Quản lý văn hoá dân tộc thiểu số gắn với phát triển bền vững: Cơ hội và thách thức”.