Hội nghị nhằm đánh giá kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ thời gian tới.

Trùng tu, phục hồi nhiều công trình quan trọng trong Đại Nội Huế

Trải qua những biến động của lịch sử, chiến tranh, cộng với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhiều công trình kiến trúc quan trọng ở khu vực Đại Nội (Kinh thành Huế, thành phố Huế) bị xuống cấp trầm trọng hoặc bị phá hủy, trở thành phế tích.

Lễ mát nhà của dân tộc Mường Hòa Bình

(HBĐT) - Hưởng ứng Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2021, ngày 21/11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), cộng đồng làng Mường đã tổ chức lễ mát nhà của dân tộc Mường Hòa Bình.

Hướng tới hội nghị văn hóa toàn quốc: Tầm vóc lớn lao của một nền văn học

Càng ngày, hình ảnh và vị thế của Việt Nam trên thế giới càng có ảnh hưởng lớn. Một trong những sự đóng góp vào việc quảng bá hình ảnh Việt Nam trên thế giới là văn học.

Huyện Tân Lạc: Nhiều khó khăn trong quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa cơ sở

(HBĐT) - Trong thời gian qua, tại huyện Tân Lạc, các thiết chế văn hóa cơ sở đã góp phần tuyên truyền, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Ðảng, Nhà nước; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu của Nhân dân. Tuy nhiên, trong bối cảnh sáp nhập các xóm, bản, nhiều nhà văn hóa (NVH) không đáp ứng được hoạt động sinh hoạt cộng đồng của khu dân cư (KDC).

Những hiện vật “kể chuyện” về Chiến dịch Hòa Bình

(HBĐT) - Chiến dịch Hoà Bình (10/12/1951 - 25/2/1952) đã lùi xa 70 năm nhưng những ký ức về một thời máu lửa vẫn còn sống mãi trong lòng quân và dân tỉnh ta. Quá khứ hào hùng ấy hiện hữu qua những hiện vật lịch sử còn lại. Mỗi hiện vật như một thước phim tài liệu kể câu chuyện về những người anh hùng, những chiến công vang dội cho các thế hệ sau.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc - vui tươi, an toàn phòng, chống dịch Covid-19

(HBĐT) - Hàng năm, từ ngày 1 - 18/11, vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, các khu dân cư (KDC) trong tỉnh lại náo nức tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Năm nay, nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch (PCD) Covid-19, công tác tổ chức có những yêu cầu chặt chẽ, thận trọng hơn nhưng vẫn ý nghĩa, vui tươi, phấn khởi, tạo khí thế mới thi đua thực hiện các mục tiêu đề ra.

Ngày hội đại đoàn kết tổ 6, phường Thống Nhất

(HBĐT) - Sáng 17/11, khu dân cư (KDC) tổ 6, phường Thống Nhất (TP Hòa Bình) tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021. Đồng chí Ngô Ngọc Đức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hòa Bình; lãnh Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, đại diện Sở Y tế dự, chúc mừng Nhân dân.

Xây dựng hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam

"Hệ giá trị” không hẳn là khái niệm độc lập, mà là cách gọi nhằm để chỉ một tập hợp của những giá trị của một cộng đồng nhất định. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xây dựng các hệ giá trị cốt lõi, năm 2014, việc xây dựng và hoàn thiện hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam đã được đặt ra tại Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Văn hóa là mục tiêu và động lực phát triển đất nước

Văn hóa là sức mạnh nội sinh, là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu và cũng là động lực để thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Văn hóa trong lịch sử góp phần hình thành tính cách của mỗi con người, và hơn hết là xây dựng nên bản sắc của một dân tộc. Ở thời điểm hiện tại, văn hóa là một trong những yếu tố tạo nên sức mạnh của một quốc gia trên trường quốc tế.

Nước Nga trong ta…

(HBĐT) -Vẫn nhớ hồi học cấp 1, đến nhà một bạn cùng lớp. Nhà bạn cơ man nào là sách và họa báo Liên Xô. Thời đó, với lứa tuổi học trò, với số sách báo đó, đúng là chỉ có trong mơ thôi. Hỏi ra mới biết, vì bố bạn ấy là cán bộ một ngành khá quan trọng nên có nhiều mối quan hệ, nên có thể mượn, xin, được cho nhiều sách báo như vậy. 

Xao xuyến cúc hoạ mi

(HBĐT) - Tháng 11, khi những con gió lạnh đầu đông tràn về là lúc sắc trắng tinh khôi, mê hoặc của cúc họa mi bừng sáng. Tưởng chừng chỉ là một loài hoa mọc dại nhưng lại líu kéo, thu hút lòng người, nhất là chị em phụ nữ. Bên cúc hoạ mi, họ đằm thắm, thánh thiện hòa đồng hơn rất nhiều. Chẳng thế mà chụp ảnh, tận thưởng sắc trắng tinh khôi của loài hoa này đã trở thành trào lưu đối với biết bao chị em từ nông thôn đến phố thị.

Ngày hội đại đoàn kết khu dân cư Trẹo Ngoài 2, xã Nam Phong

(HBĐT) - Ngày 12/11, khu dân cư (KDC) xóm Trẹo Ngoài 2, xã Nam Phong (Cao Phong) tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021. Dự, chung vui với Nhân dân có đại tá Nguyễn Quốc Toản, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo UB MTTQ tỉnh, Tỉnh Đoàn, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong, cùng cấp ủy, chính quyền xã.        

Huyện Cao Phong: Ra mắt Câu lạc bộ mo Mường Thàng

(HBĐT) - Ngày 11/11, tại đền Đông Sơn, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) đã diễn ra lễ ra mắt Câu lạc bộ (CLB) mo Mường Thàng. 

Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc

(HBĐT) - Ngày 11/10/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 04/NQ-TU về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc (DSVH) tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030. Là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa, nhiều dân tộc anh em cùng chung sống, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh chú trọng thực hiện công tác bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá trị DSVH truyền thống trong đời sống hiện đại.

Triển lãm tranh phong cảnh Việt Nam nổi bật tại Paris

Tối 10/11, tại Trụ sở Hội người Việt Nam tại Pháp, đã diễn ra khai mạc triển lãm tranh của họa sĩ Duy Nga, thành viên Hội người Việt Nam tại Pháp, với sự tham dự của đông đảo bà con Việt kiều và bạn bè Pháp.

Lâm Đồng không tổ chức Festival hoa Đà Lạt năm 2021

 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa thông tin, địa phương thống nhất không tổ chức Festival hoa Đà Lạt lần thứ 9, năm 2021, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Nhạc sĩ Doãn Nho tặng ca khúc Tiến bước dưới quân kỳ cho Bộ Quốc phòng

Tại cuộc gặp mặt báo chí do Trung tâm Bảo vệ bản quyền tác giả âm nhạc Việt Nam tổ chức sáng 9/11 tại Hà Nội, nhạc sĩ Doãn Nho tuyên bố tặng ca khúc Tiến bước dưới quân kỳ cho Bộ Quốc phòng.

Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam”

Theo thông tin từ Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” sẽ diễn ra tại đây từ ngày 18 đến 23/11/2021.

Thấm đượm tình yêu Hà Nội

Tại Lễ trao giải "Bùi Xuân Phái-Vì tình yêu Hà Nội” lần thứ 14 năm 2021, nhạc sĩ Hồng Đăng được vinh danh ở hạng mục "Giải thưởng lớn-Vì tình yêu Hà Nội”.

Nét đẹp trang phục phụ nữ dân tộc Mông

(HBĐT) - Trang phục của phụ nữ dân tộc Mông rất sặc sỡ. Để làm được một bộ trang phục hoàn chỉnh mất nhiều thời gian, công sức của các bà, các mẹ, các chị và những người thợ. Sự tài tình của phụ nữ Mông là họ có thể làm ra những bộ trang phục của dân tộc mình bằng chính đôi bàn tay khéo léo.

Thăm khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu Nen 2

(HBĐT) - "Mỗi một con đường hay các công trình ở xóm Nen 2 đều là một sự đánh dấu quan trọng, thể hiện kết quả sự đồng thuận của Nhân dân trong xóm xây dựng nông thôn mới (NTM) và NTM kiểu mẫu”- đồng chí Bùi Văn Đông, Bí thư chi bộ xóm Nen 2, xã Thanh Hối (Tân Lạc) chia sẻ.

Tổng kết và trao giải cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” tỉnh năm 2021

(HBĐT) - Ngày 3/11, Sở VH-TT&DL tỉnh tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" tỉnh năm 2021.

Thư viện tỉnh tặng sách và phục vụ thư viện lưu động tại huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Ngày 2/11, Thư viện tỉnh phối hợp với Trung tâm VH-TT&TT huyện Lương Sơn tổ chức chương trình trao tặng sách và phục vụ thư viện lưu động tại Trường PTDTNT THCS&THPT Lương Sơn và Trường TH&THCS Hùng Sơn.