Tết Đoan Ngọ tồn tại từ lâu trong văn hoá dân gian phương Đông và có ảnh hưởng đến sinh hoạt văn hoá của người dân một số nước. Tết Đoan Ngọ ngày mùng 5/5 âm lịch là một trong những ngày Tết truyền thống ở Việt Nam cũng như một số nước Đông Á như Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc...

Khai trương không gian trưng bày "Sưu tập tranh cổ động"

Sáng 23-6, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai trương không gian trưng bày mới "Sưu tập tranh cổ động" tại phòng triển lãm tầng 2, nhà D của bảo tàng (66 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội).

Khai trương phòng trưng bày tại nhà truyền thống Khu căn cứ cách mạng Mường Diềm

(HBĐT) - Vừa qua, Sở VH-TT&DL phối hợp với huyện Đà Bắc tổ chức khai trương phòng trưng bày tại nhà truyền thống Khu căn cứ cách mạng Mường Diềm, xã Trung Thành (Đà Bắc).

Khắc phục những hạn chế, yếu kém trong tổ chức, quản lý lễ hội

(HBĐT) - Với 6 dân tộc chủ yếu cùng sinh sống, trong đó, dân tộc thiểu số chiếm 74,31%, Hòa Bình là mảnh đất giàu bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phong tục, tập quán, tín ngưỡng độc đáo. 

Chầu văn và hát then qua “Âm hưởng linh thiêng”

Thể hiện những điệu then cổ và trình diễn mô phỏng ước lệ một giá hầu đồng với những bài chầu văn…, các nghệ nhân và những nhà nghiên cứu văn hóa dân gian đã đưa các giá trị nghệ thuật và nét đặc sắc của chầu văn, cũng như hát then đến gần các bạn trẻ qua chương trình "Âm hưởng linh thiêng” vừa được tổ chức tại Hà Nội.

Người “thắp lửa” niềm đam mê với nghệ thuật múa rối nước

Nghệ sỹ Phan Thanh Liêm trong hơn 20 năm qua đã miệt mài lao động, sáng tạo, tỉ mỉ từ cách làm con rối đến biểu diễn, quảng bá với bạn bè trong nước, quốc tế, góp phần bảo tồn di sản văn hóa dân tộc.

Huyện Tân Lạc: Nói chuyện chuyên đề về ngày Gia đình Việt Nam 

(HBĐT) - Ngày 18/6, Hội LHPN huyện Tân Lạc tổ chức hội nghị nói chuyên chuyên đề về Ngày Gia đình Việt Nam (28/6). Hơn 600 cán bộ, hội viên phụ nữ đến từ 2 xã Phong Phú, Nhân Mỹ đã tham dự buổi nói chuyện.

Ý kiến bạn đọc với báo chí tỉnh nhà

(HBĐT) - Những năm qua, các cơ quan báo chí của tỉnh luôn là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân. Nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), Báo Hòa Bình ghi nhận một số ý kiến tâm huyết của Nhân dân dành cho các cơ quan báo chí tỉnh nhà.

Cộng tác viên - cánh tay nối dài của tòa soạn

(HBĐT) - Từ nhiều năm qua, trên các ấn phẩm của Báo Hòa Bình, các tác giả như: Xuân Thiên, Thu Hường, Đăng Giáp, Thanh Hoàn, Hà Chung, Minh Tuấn, Trần Quốc Dũng, Trần Quang Thạch… đã trở nên quen thuộc với độc giả.

Đảm bảo chất lượng và sớm hoàn thành bộ Quốc sử, Quốc chí Việt Nam

Đề án Nghiên cứu, biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam được xây dựng nhằm nghiên cứu, biên soạn bộ Lịch sử Việt Nam 25 tập, gồm bộ Biên niên sự kiện lịch sử Việt Nam và Cơ sở dữ liệu lịch sử Việt Nam.

Huyện Lương Sơn: Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030

(HBĐT) - Sáng 16/6, UBND huyện Lương Sơn tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 và các chương trình, đề án về công tác gia đình giai đoạn 2010 – 2020.   

Những bức tranh “giãn cách để gần nhau”

Chỉ trong vòng một tháng phát động, hơn 120 bức tranh của nhiều họa sĩ nổi tiếng đã được tập hợp lại trong một triển lãm vô cùng đặc biệt: triển lãm "Tranh trong mùa giãn cách”. Không chỉ là tranh, không chỉ là triển lãm, mà đây còn là biểu hiện sâu sắc nhất, rõ nét nhất tình yêu nước, trách nhiệm công dân cũng như tình cảm của con người với con người trong những tháng ngày cả nước cùng nhau phòng, chống dịch Covid-19.

Đặc sắc, ấn tượng Lễ hội áo dài Hội An, danh thắng Việt Nam

Hơn 200 người mẫu, diễn viên đã biểu diễn 18 bộ sưu tập của 18 nhà thiết kế nổi tiếng trong nước với sự thưởng lãm, ủng hộ của hơn 3.000 du khách.

Sinh viên tham gia quảng bá văn hóa, lịch sử

Có mặt đều đặn vào thứ bảy, chủ nhật hằng tuần tại Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Lịch sử quốc gia… hình ảnh các sinh viên tình nguyện của Câu lạc bộ Tuyên truyền văn hóa - lịch sử (Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Ðại học Quốc gia Hà Nội) đã trở nên quen thuộc với du khách, khi tích cực tham gia quảng bá giá trị văn hóa, lịch sử Việt Nam.

Người dân huyện Lạc Sơn tự hào truyền thống đón Tết Độc lập

(HBĐT) - Cụ Bùi Văn Buổm là một trong những người có tuổi đời cao nhất xóm Vó Dò, xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn). Trong ký ức của cụ vẫn vẹn nguyên ấn tượng về cái Tết Độc lập đầu tiên tại xứ Mường Vang, trong đó có Mường Vó nơi cụ đang sinh sống. "Là người dân Mường Vó, Mường Vang thì không thể quên truyền thống đón Tết Độc lập” - cụ Bùi Văn Buổm đã nhiều lần nhắc nhở con cháu mình như thế.

Phát triển nguồn thu báo chí: Những lời giải từ các Tổng Biên tập

Nhiều lãnh đạo cơ quan báo chí cho biết việc thu tiền từ bạn đọc trực tuyến ở Việt Nam hiện nay là rất khó, nhưng nếu muốn thay đổi cơ cấu doanh thu thì các cơ quan báo chí vẫn phải bắt tay vào làm.

Nghề của những chuyến đi

(HBĐT) - Nhận được cuốn sách tuyển những bài báo của một nhà báo khá danh tiếng ở Hà Nội, chưa đọc hết, nhưng nhìn danh mục các bài viết đã thấy giật mình: đồng nghiệp này đi "ác" thật. Khắp Bắc - Trung - Nam, từ địa đầu Đồng Văn (Hà Giang), Móng Cái (Quảng Ninh) đến Mũi Cà Mau; từ các miền biên giới đến huyện đảo Trường Sa, Phú Quốc. Chưa kể nhóm các bài viết về đất nước, con người ở tận châu Âu, châu Mỹ, châu Phi…

Mo Mường tỉnh ta được lập hồ sơ đề nghị công nhận là di sản văn hóa thế giới

(HBĐT)- Ngày 9/6/2020, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 4591/VPCP-KGVX gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý lập hồ sơ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Chung kết Cuộc thi "Tìm kiếm giọng hát hay thanh thiếu nhi tỉnh Hòa Bình" năm 2020

(HBĐT) - Ngày 7/6, Thành đoàn Hòa Bình, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh phối hợp tổ chức chung kết cuộc thi "Tìm kiếm giọng háy hay thanh thiếu nhi tỉnh Hòa Bình" năm 2020.

Kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa nghệ thuật dân tộc

Được thành lập cách đây 20 năm, Viện Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc (trước đây là Trung tâm) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học giả, nhà nghiên cứu và văn nghệ sĩ tâm huyết với văn hóa nghệ thuật dân tộc. Nhiều chương trình, dự án được triển khai đã góp phần bảo tồn, kế thừa, phát huy các giá trị văn hóa, khôi phục và quảng bá nhiều loại hình diễn xướng truyền thống, nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân, nhất là giới trẻ.

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể tiêu biểu các dân tộc tỉnh giai đoạn 2020 -2030

(HBĐT) - UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể (VHPVT) tiêu biểu các dân tộc tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020 – 2030. Đối tượng gồm di sản VHPVT tiêu biểu của 5 dân tộc thiểu số (DTTS) Mường, Thái, Tày, Dao, Mông. Phạm vi thực hiện trên địa bàn 10 huyện, thành phố của tỉnh. 

Chuyện đời thường: Bác “phong độ”

(HBĐT) - Lẽ ra bữa liên hoan của "Nhóm đồng tuế” ở phường X hôm ấy sẽ rất vui và ý nghĩa. Cũng lâu chưa gặp nhau, người từ miền Nam ra, người từ Hà Nội về, người thì đang định cư sinh sống tại nơi đây. Trời xanh, mây trắng, dòng sông thì xanh, hiền hoà. Đã thế, anh N, còn thủ sẵn một cây ghi-ta gỗ nữa; sẵn sàng cho vài bản nhạc "Phiên chợ Ba Tư” hay "Chiều Mátxcơ va” say đắm. Cả nhóm đã hẹn nhau không đi phương tiện cá nhân, "thửa” hẳn lái xe taxi cho việc uống khỏi phải lăn tăn chuyện an toàn giao thông…

Giao lưu văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Lạc Thủy lần thứ XXV

(HBĐT) - Tối 4/6, huyện Lạc Thủy tổ chức giao lưu văn ghệ chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lạc Thủy lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo huyện và đông đảo Nhân dân trên địa bàn.

Người đi “gom nhặt” làn điệu dân ca Mường

(HBĐT) - Nguyên là một Bí thư Huyện ủy, là người "khai sinh” ra các mô hình "Hòm thư tố giác tội phạm”, "Tiếng kẻng bình yên”, "Ổ nhà, dòng họ tự quản về ANTT” trên địa bàn huyện, nhưng bây giờ, người dân huyện Lạc Sơn lại biết nhiều hơn về ông, với vai trò là người đi "gom nhặt” những làn điệu dân ca cổ của người Mường đang đứng trước nguy cơ mai một, biến mất trong dòng chảy văn hóa, đời sống.

“Người đi tìm hình của nước”

(HBĐT) - Ngày 5/6/1911, anh thanh niên Nguyễn Tất Thành giã từ mái trường Dục Thanh (Phan Thiết) vào Sài Gòn lúc mới 21 tuổi - thầy giáo trẻ Nguyễn Tất Thành hóa thân làm anh Ba đầu bếp trên con tàu La Touche Trévilla, lênh đênh bốn bể năm châu và từ đó dẫn mình vào đội ngũ quốc tế của giai cấp vô sản. Đêm xa nước đầu tiên ai nỡ ngủ/ Sóng vỗ dưới thân tàu đâu phải sóng quê hương/ Trời từ đây chẳng xanh màu xứ sở/ Xa nước rồi càng hiểu nước đau thương.