(HBĐT) - Sáng 19/8, UBND tỉnh họp thống nhất các nội dung công tác tổ chức Tuần Văn hóa, Du lịch năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tuần Văn hóa, Du lịch tỉnh năm 2019 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành thành viên Ban Tổ chức; UBND các huyện: Cao Phong, Tân Lạc, Mai Châu và thành phố Hòa Bình.

Khai mạc Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc

Chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2-9-1945 - 2-9-2019), 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019), tối ngày 18-8, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Sơn La, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tỉnh Sơn La tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XIV năm 2019.

Đến nơi "rồng vàng hạ thế” ở Hải Phòng

(HBĐT) - Một điểm đến ở Đồ Sơn (Hải Phòng) đang ngày càng thu hút đông đảo du khách trong và ngoài thành phố đến thăm quan là tháp Tường Long. Đây là di tích văn hóa lịch sử nghìn năm tuổi, được xem là nơi "rồng vàng hạ thế", nằm trên đỉnh Long Sơn - ngọn núi đầu tiên trong 9 ngọn núi chạy dọc bán đảo Đồ Sơn.

Bế mạc Hội thi Tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo

(HBĐT) - Ngày 16/8, tại Cung Văn hóa tỉnh đã diễn ra lễ bế mạc Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam khu vực Miền núi phía Bắc và các tỉnh lân cận. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Tạo, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở, Bộ TT&TT.

53 tỷ đồng điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng du lịch huyện Lạc Thủy

(HBĐT) - HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 153/NQ-HĐND về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng du lịch huyện Lạc Thủy.

Khẩn trương đưa đề án “Dạy và học tiếng nói, chữ viết dân tộc Mường” đi vào cuộc sống

(HBĐT) - Tỉnh ta hiện có trên 63% dân số là đồng bào người dân tộc Mường, tuy nhiên, có một thực tế là bản sắc văn hóa dân tộc Mường, nhất là tiếng nói đã bị phai nhạt khá nhiều. Lợi thế về bản sắc văn hóa các dân tộc nói chung, dân tộc Mường nói riêng cũng chưa được khai thác, phát huy hiệu quả để làm động lực cho phát triển KT-XH của tỉnh. Do đó, sau một thời gian nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng, Đề án "Dạy và học tiếng nói, chữ viết dân tộc Mường” được ban hành đã mang đến nhiều hy vọng, kỳ vọng mới cho việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc địa phương cũng như phát huy tiềm năng, lợi thế nội lực trong bản sắc văn hóa dân tộc Mường.

Lễ hành hương La Vang năm 2019

Trong hai ngày 14 - 15/8, tại Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang (xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị), Tổng Giáo phận Công giáo Huế tổ chức Lễ hành hương thường niên La Vang năm 2019.

Diễu hành xe tuyên truyền cổ động về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam

(HBĐT) - Ngày 15/8, Bộ TT&TT phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Lễ ra quân, diễu hành cho các xe tuyên truyền cổ động về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam đến từ các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc và các tỉnh lân cận.

Khai mạc Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam khu vực miền núi phía Bắc và các tỉnh lân cận

(HBĐT) - Tối 14/8, tại Cung Văn hóa tỉnh, Bộ TT&TT phối hợp với UBND tỉnh tổ chức khai mạc Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam khu vực miền núi phía Bắc và các tỉnh lân cận. Tới dự có các đồng chí: Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ TT&TT; Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng một số sở, ban, ngành.

Khai mạc Triển lãm ảnh về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam

(HBĐT) - Ngày 14/8, tại tỉnh Hòa Bình, Bộ TT&TT phối hợp với UBND tỉnh tổ chức lễ khai mạc Triển lãm ảnh Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam khu vực miền núi phía Bắc và các tỉnh lân cận. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Cục Thông tin cơ sở - Bộ TT&TT; lãnh đạo Sở VH,TT&DL, Sở TT&TT tỉnh.

Đình Lập - địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I

(HBĐT) - Đình Lập trước đây thuộc xã Hạ Bì - nay là xã Lập Chiệng (Kim Bôi). Từ ngày 21-25/5/1948, tại đây diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ I. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có giá trị lịch sử to lớn, là mốc son chói lọi đánh dấu sự trưởng thành của Đảng bộ tỉnh trong thời kỳ cách mạng kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Công bố Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ vía bà Linh Sơn Thánh Mẫu - núi Bà Đen”

Sáng 14-8 (nhằm 14-7 âm lịch), UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức công bố Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia "Lễ vía bà Linh Sơn Thánh Mẫu - núi Bà Đen”. Đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự lễ.

Điện ảnh Việt Nam đoạt 5 giải tại Liên hoan phim Locarno

Tại Liên hoan phim Locarno (Thụy Sĩ) năm nay, 'Cu Li Never Cries' - dự án của đạo diễn Phạm Ngọc Lân - thắng hai giải. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc thắng một giải với 'Tro tàn rực rỡ'.

Nhà tù Hòa Bình - nơi những đốm lửa nhỏ thổi bùng phong trào cách mạng vùng đất "bốn Mường"

(HBĐT) - Nơi đây, gần 200 tù chính trị từng bị giam giữ. Cũng chính nơi đây, chi bộ đầu tiên của Đảng trên đất Hòa Bình bắt đầu hoạt động. Trong thời kỳ tiền khởi nghĩa tháng 8/1945, nhà tù Hoà Bình được coi như một mốc son của phong trào cách mạng địa phương. Những người tù cộng sản với bản lĩnh và niềm tin chiến thắng như những đốm lửa nhỏ thổi bùng lên phong trào cách mạng vùng đất "bốn Mường". 

Hội thi Tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo sẽ diễn ra tại Cung văn hóa tỉnh từ ngày 14-16/8

(HBĐT) - Ngày 13/8, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và Sở TT&TT đã tổ chức họp báo thông tin về Hội thi Tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam năm 2019 khu vực miền núi phía Bắc và các tỉnh lân cận. Đồng chủ trì buổi họp báo có các đồng chí: Trần Thị Quốc Hiền, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở (Bộ TT&TT); Nguyễn Hoàng Thư, Giám đốc Sở TT&TT.

Xã Hiền Lương đổi thay từ du lịch cộng đồng

(HBĐT) - Đồng chí Đinh Văn Huy, Phó Chủ tịch UBND xã Hiền Lương (Đà Bắc) khẳng định: Du lịch cộng đồng tại xóm Ké tác động mạnh tới sự phát triển KT - XH của địa phương. Du lịch cộng đồng góp phần tăng thu nhập cho người dân. Tạo môi trường thuận lợi để người dân tư duy sáng tạo, có ý thức hơn trong việc khai thác các lợi thế để phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, phát triển du lịch cộng đồng còn góp phần giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của người Mường.

Minh Vương, Thanh Tuấn, Giang Châu chính thức được vinh danh Nghệ sĩ nhân dân

Theo 2 quyết định được Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký ngày 12-8, các NSƯT Minh Vương, Thanh Tuấn, Giang Châu, Thoại Miêu, Thanh Ngân, Bùi Cường, Trần Hạnh… được truy tặng, phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND).

Tập huấn kỹ năng về dịch vụ du lịch nông thôn (OCOP) tại huyện Cao Phong

(HBĐT) - Ngày 12/8, Sở VH-TT&DL tổ chức khai giảng lớp tập huấn kỹ năng về dịch vụ du lịch nông thôn (OCOP) năm 2019 tại huyện Cao Phong.

Tổng duyệt Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam khu vực miền núi phía Bắc và các tỉnh lân cận

(HBĐT) - Chiều 10/8, tại Cung văn hóa tỉnh, Ban Tổ chức địa phương tổ chức tổng duyệt Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam khu vực miền núi phía Bắc và các tỉnh lân cận năm 2019.

Thác Mu - “cơn mưa rào” khiến mùa hè dịu mát

(HBĐT) - Trong những ngày hè oi bức, thác Mu chẳng khác nào một "cơn mưa rào" mát lạnh xối sạch cảm giác khó chịu do nắng nóng gây ra. Dòng nước kỳ vĩ ào ào tuôn xuống từ độ cao trên 100 m tung bọt trắng xóa. Ngắm dòng thác thôi đã thấy mát lịm. Tắm rồi mới thấy cái sự mát lịm thấm đến từng tế bào da, mang lại cảm giác sung sướng, hồn nhiên giống hệt như lũ con trẻ được ùa ra đón mưa rào và đá bóng. Có những ngày cao điểm, cả nghìn người đã tìm đến xóm Mu, xã Tự Do (Lạc Sơn) chỉ để được đắm mình trong "cơn mưa rào” bất tận đó.

Phúc đức từ tâm

(HBĐT) - Đầu năm, nhà có chút chuyện, nên mới vào đầu tháng 7 bà Vi đã tất tả lo việc sắm xanh đồ lễ cúng rằm. Không tự đi chợ được, bà lên sẵn danh sách những thứ cần dùng để chị Dung - con dâu đi sắm sửa.

Bồng bềnh suối tóc mây Hòa Bình

(HBĐT) - Thật lạ kỳ khi ở thời buổi cuộc sống ngày càng gấp gáp, hối hả như hiện nay mà vẫn có biết bao người phụ nữ trong tỉnh vẫn thủy chung, đam mê, nuôi dưỡng mái tóc và hạnh phúc khi sở hữu mái tóc dài đẹp vô cùng làm tương tư, xao xuyến biết bao người.

Gìn giữ nét đẹp làng nghề mây, tre đan xóm Bui

(HBĐT) - Nghề mây, tre đan tại xóm Bui, xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) đã có từ hàng trăm năm nay. Trải qua biết bao thế hệ, những nét tinh xảo, độc đáo trên từng sản phẩm luôn được những người thợ nâng niu, gìn giữ. Xác định tầm quan trọng của nghề mây, tre đan truyền thống đối với phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xã từng bước hỗ trợ, khôi phục nghề truyền thống, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Tọa đàm khoa học “Đồi thông hai mộ - từ di cảo đến di sản”

(HBĐT) - Sáng 9/8, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, UBND huyện Kim Bôi phối hợp tổ chức tọa đàm khoa học "Đồi thông hai mộ - từ di cảo đến di sản”. Dự tọa đàm có lãnh đạo và hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, lãnh đạo huyện Kim Bôi và gia đình văn sỹ Tùng Giang – Vũ Đình Trung.

Mỹ thuật Việt Nam trong "cơn lốc" công nghệ

Cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ tư đem đến cho người nghệ sĩ những lợi thế sáng tác, tiếp cận công chúng; song cũng đặt ra không ít thách thức với giới mỹ thuật nước nhà trong việc cập nhật, ứng dụng công nghệ và đáp ứng những yêu cầu của "sân chơi" nghệ thuật hiện đại.