(HBĐT) -UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế du lịch gắn với xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn (DLNT) gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm, Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) và đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đồng thời khai thác tiềm năng, phát triển ngành nghề nông thôn, khôi phục, bảo tồn làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch sinh thái...

Gần 200 diễn viên tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng phường Thịnh Lang

(HBĐT) - Tối 9/6, UBND phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) đã tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng năm 2019. Tham gia hội diễn có 31 tiết mục từ 9/9 tổ dân phố với gần 200 diễn viên không chuyên. 

Triển lãm “Di sản Văn hóa, Du lịch biển, đảo Việt Nam”

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 10/6 chi biết: Triển lãm "Di sản Văn hóa, Du lịch biển đảo Việt Nam” sẽ diễn ra tại Nha Trang, Khánh Hòa, từ ngày 14 - 18/6. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia năm 2019 tại Khánh Hòa với chủ đề "Nha Trang - Sắc màu của biển”.

Mang ánh sáng văn hóa về “vùng lõm”-  nhìn từ huyện Kỳ Sơn

(HBĐT) - Là huyện vùng ven TP Hòa Bình và giáp ranh với các xã thuộc thủ đô Hà Nội, nhưng cho đến nay, Kỳ Sơn vẫn còn một số xã vùng cao, xa chưa được phủ sóng phát thanh, truyền hình của tỉnh và huyện. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến nhu cầu tiếp cận, hưởng thụ văn hóa thông tin của người dân và khó khăn cho công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương đến với bà con nhân dân. Nhiều năm qua, huyện đã ưu tiên các hoạt động thông tin, tuyên truyền dưới hình thức trực quan về các xã "vùng lõm” này.

Cần tu tạo ngôi đền cổ thờ vị tướng Tây Sơn trước mùa mưa bão

Đền Trạng được xây dựng từ đầu thời Nguyễn nhưng lại thờ một tướng của Nguyễn Huệ, mang những nét đẹp trong kiến trúc và chạm khắc trang trí. Qua thời gian, ngôi đền này đã bị hư hỏng nặng cần được tu bổ khẩn cấp trước mùa mưa bão năm nay.

Tìm giải pháp hiệu quả trùng tu di tích Chùa Cầu Hội An

Dù đã nhiều lần tổ chức trùng tu nhưng hiện di tích Chùa Cầu Hội An (Quảng Nam) vẫn xuống cấp nghiêm trọng trước sự bào mòn của thời gian, tác động của thời tiết và áp lực của việc gia tăng lượng khách tham quan. Cách đây gần ba năm, chính quyền địa phương đã tổ chức hội thảo quốc tế tìm giải pháp "giải cứu” Chùa Cầu, nhưng đến nay, phương án trùng tu di tích này vẫn chưa được thống nhất.

Sở VH-TT&DL và Tỉnh đoàn ký kết chương trình phối hợp

(HBĐT) - Ngày 5/6, Sở VH-TT&DL và Tỉnh đoàn Hòa Bình tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và vui chơi giải trí cho trẻ em.

Giao lưu truyền thông xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu

(HBĐT) - Tối 4/6, tại xã Đồng Tâm (Lạc Thủy), Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ và Phòng NN&PTNT huyện Lạc Thủy tổ chức đêm giao lưu truyền thông xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu và vườn mẫu giai đoạn 2018 - 2020.

Hiệu quả phong trào xây dựng gia đình văn hóa ở xã Toàn Sơn

(HBĐT) - Năm 2018, tỷ lệ hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa của xã Toàn Sơn (Đà Bắc) chiếm 82%. 5/5 xóm được công nhận làng văn hóa. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa không chỉ giữ gìn nền nếp gia đình mà còn gắn kết các gia đình trong xóm tạo nên tình làng, nghĩa xóm thuận hòa.

Bế mạc Liên hoan âm nhạc ASEAN 2019

Liên hoan âm nhạc ASEAN – 2019 đã khép lại cuối tuần qua tại TP Hải Phòng, với hơn 90 tác phẩm âm nhạc - đã được hơn 150 nghệ sĩ từ sáu quốc gia ASEAN trình diễn thành công.

Triển khai Kế hoạch Hội thi Tìm hiểu về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam 

(HBĐT) - Ngày 3/6, Ban Tổ chức địa phương Hội thi Tìm hiểu về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam năm 2019 khu vực miền núi phía Bắc tổ chức họp bàn triển khai Kế hoạch phối hợp và chuẩn bị cho Hội thi khu vực miền núi phía Bắc và các tỉnh lân cận tại tỉnh Hoà Bình. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BTC chủ trì hội nghị.

Cần tạo điều kiện và hỗ trợ các không gian văn hóa sáng tạo

Những năm gần đây, xuất hiện ngày càng nhiều những không gian văn hóa sáng tạo (KGVHST) tại Việt Nam, nhất là ở những thành phố lớn đã khiến khái niệm này dần trở nên quen thuộc đối với công chúng yêu văn hóa, nghệ thuật. Đây được coi là một trong những nền tảng thúc đẩy nền kinh tế sáng tạo đất nước, nhưng thực tế hoạt động thời gian qua cho thấy, các KGVHST đối mặt không ít thách thức để phát triển bền vững.

Nữ sinh Việt Nam đoạt ngôi Á hậu cuộc thi Miss Asia Ural (LB Nga)

Ngày 1-6, tại cuộc thi Hoa hậu các dân tộc châu Á vùng Ural (Miss Asia Ural 2019) tổ chức tại trường ĐH Tổng hợp Lâm nghiệp Ural, TP Ekaterinburg (LB Nga), nữ sinh Việt Nam Lê Thị Ngọc Bích đã xuất sắc giành ngôi Á hậu cuộc thi.

Dung dị bánh khảo Thông Huề

(HBĐT) - Những ai đã đặt chân đến mảnh đất Cao Bằng và thưởng thức hương vị bánh khảo hẳn sẽ không thể quên hương vị đậm đà của món bánh này. Trước kia, bánh được dùng thay kẹo trong mỗi dịp lễ, Tết của đồng bào Tày. Ngày nay, cùng với sự yêu thích của thực khách, nghề làm bánh khảo phát triển rộng hơn, nhiều nơi trên mảnh đất Cao Bằng, nhân dân đã sản xuất bánh hàng ngày phục vụ nhu cầu mua làm quà của du khách. Song ngon nhất, đậm đà nhất, có hương vị riêng biệt nhất vẫn phải kể đến bánh khảo xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh - nơi được xem là khởi nguồn làm bánh khảo ở Cao Bằng.

Huyện Lạc Sơn:
5 tháng, doanh thu từ du lịch đạt 8,4 tỷ đồng

(HBĐT) - Ngay từ đầu năm 2019, huyện Lạc Sơn đã tích cực tuyên truyền, quảng bá, triển khai các chương trình thu hút khách du lịch. Các lễ hội truyền thống của huyện như Lễ hội Đình Cổi (xã Bình Chân), đền Trường Khạ, Lễ hội đu Vôi (xã Liên Vũ)... Điểm du lịch cộng đồng thác Mu (xã Tự Do), khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông thu hút số lượng lớn du khách đến thăm quan, khám phá.

Để rạp chiếu phim... lại sáng đèn!

(HBĐT) - Một thời, rạp chiếu phim được biết đến là một thiết chế văn hóa đặc biệt đáp ứng nhu cầu giải trí của người dân, những người yêu phim thị xã Hòa Bình (nay là TP Hòa Bình). Rạp luôn sáng đèn và sử dụng hết công năng. Nhưng nay, cánh cửa rạp luôn ở thế im ỉm đóng, họa hoằn mới có dịp sáng đèn để phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa.

Hội nghị chuyên đề quản lý Nhà nước về di tích và lễ hội trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Vừa qua, Sở VH, TT&DL tổ chức hội nghị chuyên đề quản lý Nhà nước về di tích và lễ hội trên địa bàn tỉnh.

Công nhận làng nghề truyền thống dệt thổ cẩm xóm Chiềng Châu

(HBĐT) - Ngày 28/5, tại UBND xã Chiềng Châu (Mai Châu) diễn ra Lễ công bố công nhận làng nghề truyền thống dệt thổ cẩm xóm Chiềng Châu.

Phim của đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon-ho giành giải Cành cọ vàng

Liên hoan phim Cannes lần thứ 72 vừa khép lại với giải thưởng cao quý nhất được trao cho bộ phim "Parasite” (Ký sinh trùng”) của đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon-ho.

Hội thảo phát triển sản phẩm du lịch thành phố Hòa Bình năm 2019

(HBĐT) - Chiều 28/5, UBND TP Hòa Bình tổ chức Hội thảo "Phát triển sản phẩm du lịch thành phố Hòa Bình năm 2019”. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và hơn 200 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện và các tỉnh bạn.

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh - Thư viện tỉnh mở đợt tuyên truyền lưu động về cơ sở

(HBĐT) - Ngày 27/5, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh đã tổ chức đợt tuyên truyền lưu động về cơ sở (đợt 1) năm 2019. Xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn được chọn là điểm khởi đầu của đợt tuyên truyền.

Thăm Đền thờ Chu Văn An - nơi người trẻ dốc tâm nguyện vào con chữ

Du lịch Hải Dương có nhiều điểm đến, nhưng có lẽ điểm nhấn cho các tua, tuyến nơi đây là Đền thờ Chu Văn An - tọa lạc trong khu di tích Phượng Hoàng, thuộc địa phận phường Văn An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Chúng tôi cảm nhận rõ điều này khi hòa cùng dòng người muôn phương đến dâng hương tri ân "Vạn thế sư biểu” Chu Văn An -nhà nho, nhà giáo đời Trần uyên bác, thanh liêm về ở ẩn dạy học, làm thơ, viết sách, nghiên cứu y dược, sống cuộc đời an nhàn những năm tháng cuối đời.

Trang bị kỹ năng quản lý, xây dựng và quảng bá thương hiệu trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch

(HBĐT) - Sở VH-TT&DL vừa tổ chức lớp tập huấn kỹ năng quản lý, xây dựng và quảng bá thương hiệu trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch. Tham gia lớp tập huấn có 60 học viên là lãnh đạo, cán bộ, nhân viên các cơ quan quản lý, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.

Phát động cuộc thi Ảnh đẹp, video clip quảng bá Khu du lịch Hồ Hòa Bình

(HBĐT) - Ngày 24/5, Sở VH,TT&DL tổ chức phát động Cuộc thi Ảnh đẹp, video clip quảng bá Khu du lịch Hồ Hòa Bình năm 2019.