Thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo kéo dài 72 giờ tại Yemen do Liên hợp quốc làm trung gian đã chính thức có hiệu lực từ 23 giờ 59 phút ngày 19-10 theo giờ địa phương, mặc dù vẫn có những báo cáo về việc vi phạm lệnh ngừng bắn ở một số khu vực.

 

Các tòa nhà tại Thủ đô Sanaa của Yemen bị phá hủy sau một cuộc không kích thực hiện bởi liên minh quân sự do A-rập Xê-út đứng đầu. (Ảnh: Reuters)

Hãng tin Tân Hoa xã dẫn lời các nhân chứng người Yemen cho biết, đã có nhiều vi phạm chỉ ít phút sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực tại các tỉnh Taiz, Marib và một số địa phương khác.

Người dân tại thành phố bị vây hãm Taiz cũng cho hay, các cuộc đụng độ vũ trang với pháo kích hạng nặng có thể được nghe thấy trên toàn thành phố.

Đặc phái viên của Liên hiệp quốc về Yemen, ông Ismail Ould Cheikh Ahmed cho biết trước đó trong một tuyên bố rằng ông đã nhận được “cam kết từ tất cả các bên tại Yemen” tuyên bố sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn được đàm phán kể từ tháng 4.

Liên quân do A-rập Xê-út dẫn đầu tuyên bố sẽ tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn kéo dài ba ngày này nếu phiến quân Houthi cũng tuân thủ, nhằm tạo điều kiện cho hoạt động cứu trợ nhân đạo đến các khu vực chiến sự và giảm xung đột dọc biên giới Yemen.

Chính phủ đối địch hậu thuẫn Phong trào Houthi ở Thủ đô Sanaa hôm 19-10 cũng kêu gọi thực thi các "cam kết đầy đủ" theo thỏa thuận ngừng bắn, chỉ một ngày sau khi Hội đồng chính trị Houthi cho biết sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn trên.

Cùng ngày, hãng thông tấn nhà nước Saba đưa tin, Tổng thống của chính phủ Yemen lưu vong được quốc tế công nhận, ông Abd-Rabbu Mansour Hadi cho rằng, phe ủng hộ phiến quân Houthi “thoái thác và trì hoãn" thực thi các hiệp ước hòa bình và sẽ sớm vi phạm các quy định trong thỏa thuận lần này.

Nhiều thỏa thuận ngừng bắn trước đó đã đổ vỡ chỉ ít giờ sau khi có hiệu lực, gây cản trở tới các hoạt động nhân đạo và cung cấp viện trợ cho người dân tại Yemen cũng như mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột tại quốc gia Trung Đông này.

Yemen đã rơi vào bất ổn kể từ tháng 3-2015, khi giao tranh nổ ra giữa nhóm phiến quân Hồi giáo dòng Shiite Houthi được hỗ trợ bởi cựu Tổng thống Ali Abdullash Saleh và chính phủ hậu thuẫn bởi liên minh do A-rập Xê-út dẫn đầu.

Lực lượng Houthi hiện chiếm giữ hầu hết các khu vực phía bắc của Yemen trong khi chính phủ được liên minh A-rập hậu thuẫn kiểm soát phần còn lại của đất nước, bao gồm bảy tỉnh phía nam.

Theo ước tính của các cơ quan viện trợ nhân đạo, giao tranh trên bộ và các cuộc không kích đã khiến hơn 10 nghìn người, trong đó khoảng một nửa là dân thường, thiệt mạng và làm bị thương hơn 35 nghìn người khác. Chiến sự cũng buộc hơn 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

 

 

                                                                                Theo Nhandan

 

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục