Nga sẽ phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Syria liên quan đến cáo buộc Damacus thực hiện các cuộc tấn công sử dụng vũ khí hóa học, Phó Đại sứ Nga tại LHQ Vladimir Safronkov ngày 24-2 cho biết sau phiên họp của Hội đồng Bảo an.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. (Ảnh: EPA)
“Tôi đã nêu rõ lập trường của mình với các đối tác, khẳng định rằng nếu dự thảo nghị quyết được đệ trình để bỏ phiếu chúng tôi sẽ phủ quyết và họ biết điều đó”, ông Safronkov nói, đồng thời cho rằng dự thảo nghị quyết là “phiến diện” và “dựa trên bằng chứng không đầy đủ”.
Ông Stafronkov chỉ ra rằng, nhóm điều tra đã phải chịu “sức ép lớn” nhằm có được “những kết quả phiến diện của cuộc điều tra”.
Anh và Pháp đã công bố dự thảo nghị quyết cho phép áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Syria vào cuối tháng 12-2016. Các biện pháp trừng phạt bao gồm một lệnh cấm đi lại trên toàn cầu và đóng băng tài khoản của 11 công dân Syria (phần lớn trong số đó là các quan chức quân sự) và 10 thực thể bị cáo buộc có liên quan đến việc phát triển các vũ khí hóa học.
Các biện pháp trừng phạt cũng bao gồm lệnh cấm bán, cung cấp hay vận chuyển máy bay trực thăng và các nguyên vật liệu liên quan cho Chính phủ Syria và các lực lượng vũ trang của nước này.
TheoNhandan