Theo Channel News Asia, ngày 7-3, Thủ tướng Malaysia, Najib Razak đã chỉ đạo cảnh sát ngăn toàn bộ công dân Triều Tiên rời khỏi Malaysia cho đến khi toàn bộ công dân Malaysia ở Triều Tiên được đảm bảo an toàn.

 

Ông Razak cũng hối thúc Triều Tiên lập tức trả tự do cho tất cả công dân Malaysia để tránh leo thang căng thẳng. Cảnh sát Malaysia đã tiến hành phong tỏa Đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur. Giới chức cảnh sát Malaysia cho rằng, những nghi phạm có liên quan đến cái chết của  công dân Triều Tiên có hộ chiếu mang tên Kim Chol đang ẩn náu trong cơ quan ngoại giao này.

 

Cảnh sát Malaysia phong tỏa lối vào Đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur để cấm các phương tiện rời khỏi khu vực này ngày 7-3. Ảnh: TTXVN

Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố, tất cả công dân Malaysia tại Triều Tiên sẽ tạm thời bị cấm rời khỏi nước này cho đến khi vụ việc xảy ra tại Malaysia được giải quyết thích đáng. Theo KCNA, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã thông báo với Đại sứ quán Malaysia ở Bình Nhưỡng về lý do đưa ra biện pháp trên, đồng thời cho biết Triều Tiên hy vọng vụ việc sẽ được giải quyết nhanh chóng và công bằng để phát triển quan hệ song phương.

 

New Strait Times dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết, 11 công dân nước này vẫn còn mắc kẹt ở Triều Tiên sau lệnh cấm của Bình Nhưỡng. Những người này được xác nhận vẫn an toàn. Căng thẳng giữa hai bên xoay quanh cái chết của công dân Triều Tiên có hộ chiếu mang tên Kim Chol tại sân bay quốc tế Kualar Lumpur. Malaysia cho rằng ông Kim Chol bị đầu độc, trong khi Triều Tiên khẳng định ông này chết vì cơn đau tim, tiểu đường và huyết áp cao.

 

                                                                 Theo SGGP

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục