Các thư ký cấp cao của Tổng thống Hàn Quốc ngày 13-3 đã đồng loạt đệ trình đơn từ chức tới Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn. Động thái này diễn ra một ngày sau khi cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye rời khỏi văn phòng Tổng thống.

 

Chánh văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Han Gwang-ok phát biểu trong một phiên họp Quốc hội nước này tại Thủ đổ Seoul, Hàn Quốc, ngày 4-11-2016. (Ảnh: Yonhap)

Trong số các thư ký Tổng thống xin từ chức có cả Chánh văn phòng Tổng thống Han Gwang-ok. Hiện chưa rõ liệu ông Hwang có chấp thuận các đơn từ chức này hay không.

Một quan chức Chính phủ Hàn Quốc đề nghị giấu tên cho biết, sau khi các đơn từ chức được đệ trình, ông Hwang có thể xem xét lựa chọn chấp nhận một vài trong số đó. Để bảo đảm việc quản lý ổn định các vấn đề quốc gia, ông Hwang cũng có thể xem xét từ chối toàn bộ các đơn xin từ chức.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun đã kêu gọi các đảng chính trị hợp tác để bình ổn đất nước sau việc phế truất Tổng thống Park Geun-hye.

“Quốc hội Hàn Quốc đang phải đối mặt với nhiều nhiệm vụ và thách thức. Việc cần thiết là phải ổn định các công việc quốc gia và tổ chức bầu cử tổng thống”, ông Chung nói trong một cuộc họp với đại diện các đảng.

Hàn Quốc phải tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống muộn nhất là vào ngày 9-5, sau phán quyết của Tòa Hiến pháp nước này ngày 10-3 phế truất bà Park Geun-hye khỏi cương vị Tổng thống.

Hiện tại, cựu lãnh đạo của đảng đối lập chính tại Hàn Quốc đảng Dân chủ, Moon Jae-in, đang dẫn đầu trong các cuộc khảo sát.

Quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn cũng được đồn đoán có thể tham gia tranh cử Tổng thống nhưng ông vẫn chưa đưa ra bình luận nào. Để có thể tranh cử Tổng thống, ông Hwang phải từ chức trước khi diễn ra bầu cử một tháng.

                                                  TheoNhandan

Các tin khác


EU thông qua ''hiến chương điện mặt trời''

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, trong khuôn khổ hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu (EU) diễn ra hôm 15-16/4 ở Brussels, đại diện 23 quốc gia thành viên EU, Ủy ban châu Âu (EC) và các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện mặt trời châu Âu đã ký một bản hiến chương nhằm bảo vệ và khuyến khích loại hình năng lượng tái tạo này.

Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục