Sáng 25-3, tại thị trấn Bác Ngao (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), Hội nghị hằng năm Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2017 đã chính thức khai mạc với chủ đề “Triển vọng toàn cầu hóa và tự do thương mại từ góc nhìn châu Á”.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ phát biểu tại phiên khai mạc.

Hội nghị thu hút sự tham dự của hơn 1.700 đại biểu là lãnh đạo nhà nước, chính phủ, đại diện các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, báo chí, học giả; tham gia 65 phiên thảo luận, hội thảo bàn tròn và họp kín.

Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Trương Cao Lệ cho rằng, sự phát triển nhanh chóng ở châu Á trong mấy chục năm qua là quá trình không ngừng tham gia sâu rộng vào quá trình toàn cầu hóa kinh tế, các nước châu Á kiên trì thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế, luôn tích cực tham gia và kiên định ủng hộ toàn cầu hóa và thương mại tự do, từ đó đạt được nhiều kết quả phong phú và đóng góp quan trọng cho hội nhập kinh tế quốc tế.

Các nước châu Á sẽ kiên trì phát triển hòa bình, tăng cường đối thoại để giải quyết các tranh chấp và bất đồng, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển sáng tạo để tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế thế giới, quyết tâm thúc đẩy điều chỉnh cơ cấu kinh tế và phương thức tăng trưởng, cùng nhau định hướng cho phát triển rộng mở, tiếp tục thúc đẩy các cơ chế hợp tác ở khu vực đi vào chiều sâu.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ nhấn mạnh, năm 2016, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tổ chức Đại hội lần thứ XIX, đây cũng là năm quan trọng thực hiện Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 13 (2016-2020), đi sâu cải cách cơ cấu nguồn cung. Trung Quốc sẽ kiên trì chiến lược đối ngoại rộng mở, nới lỏng hạn chế đầu tư với các ngành dịch vụ, chế tạo, khai khoáng; hỗ trợ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài niêm yết trên sàn chứng khoán; đối xử công bằng với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực cấp phép, tiêu chuẩn chất lượng, mua sắm công và các chính sách ưu đãi với ngành công nghiệp chế tạo....

Trong khuôn khổ các hoạt động của diễn đàn từ ngày 23 đến 26-3, các đại biểu đi sâu trao đổi nhiều nội dung quan trọng như: cách mạng công nghiệp lần thứ tư, dịch chuyển dòng vốn đầu tư, không gian chính sách tài chính, sở hữu trí tuệ, kinh tế sáng tạo, viễn cảnh kinh tế châu Á…

 

                                                                   TheoNhandan

Các tin khác


Triều Tiên từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản

Bà Kim Yo-jong, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, tuyên bố nước này sẽ từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản.

LHQ kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza

Ngày 26/3, người phát ngôn Cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), ông Jens Laerke kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza, khẳng định rằng người dân nơi đây đang phải đối mặt với nguy cơ chết vì đói.

Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục