Rạng sáng 1-4, tại TP Mocoa (Colombia), lở đất và lũ lụt cùng với dòng nước lũ chảy xiết và các mảnh vỡ đã tấn công nhiều ngôi nhà, cướp đi tính mạng của 254 người, làm hàng trăm người bị thương.

Một người dân đang tìm kiếm tài sản của mình sau cơn mưa dữ dội tại Mocoa, Colombia, ngày 1-4. (Ảnh: Reuters)

Mưa lớn khiến một số sông tràn bờ, đất đá tràn vào các tòa nhà và đường phố của tỉnh Putumayo, lớp bùn cao hàng mét làm các xe ô-tô không thể di chuyển.

“Đó là cơn mưa rất lớn, nó thật sự trở nên dữ dội từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng”, ông Mario Usale - một người dân đang tìm kiếm người thân của mình trong đống đổ nát cho biết.

Trong một thông cáo, quân đội Colombia xác nhận, có 254 người thiệt mạng, 400 người bị thương và 200 người mất tích. Hơn 1.000 binh sĩ và cảnh sát đã được huy động để đưa người dân tại 17 khu vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai tới nơi an toàn.

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos nhanh chóng bay tới Mocoa, thành phố có 345 nghìn dân, để giám sát các nỗ lực cứu nạn tại ngoại ô thành phố này và động viên những gia đình chịu ảnh hưởng của thiên tai.

“Chúng tôi sẽ làm mọi việc có thể để giúp đỡ họ”, ông Santos cho biết sau khi được thông tin về số người thiệt mạng.

Các cơ quan thời tiết dự báo, mưa nhỏ sẽ xuất hiện tại khu vực này trong ngày 2-4.

Trước đó, năm 2015, tại Salgar, tỉnh Antioquia, Colombia cũng xảy ra lở đất, khiến gần 80 người chết. Vụ lở đất kinh hoàng nhất tại Colombia là vào năm 1985 với hơn 20 nghìn người thiệt mạng.

 

                                                   TheoNhandan

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục