Sau khi được thông tin về hai vụ đánh bom nhằm vào hai nhà thờ Cơ đốc giáo tại Ai Cập ngày 9-4, các nhà lãnh đạo trên thế giới đã đồng loạt lên án vụ tấn công tàn bạo này và gửi lời chia buồn tới gia đình, người thân của các nạn nhân.

  Giáo hoàng Francis trong lễ Chủ nhật Lễ lá, tại Vatican, ngày 9-4. (Ảnh: AP)

Giáo hoàng Francis chỉ trích mạnh mẽ vụ tấn công đẫm máu tại hai nhà thờ Cơ đốc giáo khi các tín đồ đang tổ chức Chủ nhật Lễ lá và “chia buồn sâu sắc với người anh em, Giáo chủ Giáo hội Cơ đốc Ai Cập Tawadros II. Hiện, Giáo hoàng Francis đang cầu nguyện cho những người thiệt mạng và bị thương trong các cuộc tấn công sáng hôm qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lấy làm tiếc khi nhận được tin về cuộc tấn công khủng bố nhằm vào một đồng minh của Mỹ. Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ bày tỏ tin tưởng người đồng cấp Ai Cập sẽ giải quyết tình hình một cách hợp lý.

Sau vụ đánh bom bên trong nhà thờ tại châu thổ sông Nile, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã bày tỏ tinh thần đoàn kết với Ai Cập. Trong một thông cáo, ông Hollande cho rằng: “Một lần nữa Ai Cập bị những kẻ khủng bố tấn công, chúng muốn phá hủy sự thống nhất và đa dạng của Ai Cập”.

Đức cũng lên án vụ đánh bom tại Ai Cập và kêu gọi đưa thủ phạm ra công lý. Bộ trưởng Ngoại giao Đức Sigmar Gabriel cho rằng, không được phép để mục tiêu của thủ phạm là chia rẽ những người có đức tin khác nhau đang sống bình yên bên nhau trở thành hiện thực.

Trên mạng xã hội, Người phát ngôn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin bày tỏ: “Chúng tôi lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công tàn ác nhằm vào nhà thờ tại Ai Cập vào đúng lễ Chủ nhật Lễ lá vừa qua”.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gửi lời chia buồn tới Ai Cập và cầu chúc những người bị thương sẽ nhanh chóng phục hồi. Ngoài ra, Văn phòng này khẳng định: “Thế giới phải sát cánh bên nhau và chống chủ nghĩa khủng bố ở mọi nơi”.

 

 

                                                                           TheoNhandan

Các tin khác


Triều Tiên từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản

Bà Kim Yo-jong, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, tuyên bố nước này sẽ từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản.

LHQ kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza

Ngày 26/3, người phát ngôn Cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), ông Jens Laerke kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza, khẳng định rằng người dân nơi đây đang phải đối mặt với nguy cơ chết vì đói.

Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục