Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 3-5, Ủy ban bầu cử quốc gia (NEC) của Hàn Quốc cho biết nước này sẽ tổ chức bỏ phiếu sớm trong hai ngày 4 và 5-5, cho phép cử tri trên toàn quốc được bỏ phiếu sớm bầu tổng thống ở 3.507 điểm bỏ phiếu trên khắp cả nước. Chính quyền cũng bố trí các điểm bỏ phiếu tại những điểm trung chuyển lớn, như sân bay quốc tế In-chơn và ga Xơ-un. Kết quả thăm dò dư luận mới nhất cho thấy, ông Mun Chê In thuộc đảng Dân chủ theo đường lối tự do vẫn tiếp tục dẫn trước các đối thủ, và là ứng cử viên hàng đầu cho cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào ngày 9-5 tới.
Li-bi: Cuộc gặp giữa hai phe đối lập đạt đột phá Bộ Ngoại giao Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) ngày 3-5 cho biết cuộc gặp trước đó giữa đại diện hai phe phái đối lập chính tại Li-bi ở A-bu Đa-bi đã đạt được đột phá lớn. Đây là thông báo chính thức đầu tiên về cuộc gặp giữa người đứng đầu Chính phủ đoàn kết dân tộc (GNA) được quốc tế công nhận và người đứng đầu Quân đội quốc gia Li-bi (ANL) ủng hộ chính phủ ở miền đông Li-bi. Đài truyền hình Li-bi đưa tin, đại diện hai phe phái đối lập đã nhất trí tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội trong năm tới. Tuy nhiên, hiện chưa rõ cách thức tiến hành bầu cử tại quốc gia bị chia rẽ này. Ma-lai-xi-a: Bắt giữ sáu phần tử khủng bố có liên hệ IS Cảnh sát Ma-lai-xi-a cho biết đã bắt giữ sáu công dân nước này bị tình nghi liên quan các hoạt động của tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS). Theo cảnh sát, một trong hai nghi phạm nữ đã từng bị nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ tạm giữ vào tháng 2 khi tìm cách tới Xy-ri để gia nhập IS. Đối tượng nữ còn lại bị cáo buộc tuyên truyền khủng bố thông qua mạng xã hội. Trong số bốn nghi phạm nam, có một đối tượng bị cáo buộc sử dụng mạng xã hội Facebook để truyền bá chủ nghĩa khủng bố và âm mưu tiến công một đền thờ tại bang Pê-nang, miền bắc Ma-lai-xi-a. Áp-ga-ni-xtan: Nổ lớn gần Đại sứ quán Mỹ Sáng 3-5, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại trung tâm thủ đô Ca-buncủa Áp-ga-ni-xtan, gần Đại sứ quán Mỹ tại nước này. Theo báo cáo sơ bộ, hiện có ít nhất ba người thiệt mạng và 15 người bị thương trong vụ tiến công này. Bộ Nội vụ Áp-ga-ni-xtan xác nhận đây là một vụ đánh bom liều chết và mục tiêu của vụ tiến công là một đoàn xe quân sự của NATO. Hiện, NATO có 13.300 quân đồn trú tại Áp-ga-ni-xtan, trong đó Mỹ đóng góp 8.400 quân. |