Cảnh sát quốc gia Indonesia ngày 25-5 cho biết, các vụ đánh bom liều chết gần một điểm xe buýt tại Thủ đô Jakarta của nước này làm ba cảnh sát thiệt mạng tối 24-5, có khả năng rất cao có mối liên hệ với tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS).


Cảnh sát tuần tra gần hiện trường vụ nổ tại một bến xe buýt ở Kampung Melayu, Jakarta, Indonesia, ngày 25-5-2017. 

Người phát ngôn cảnh sát quốc gia Indonesia Awi Setiyono cho biết, các vụ đánh bom cũng làm 10 người khác bị thương, trong đó có dân thường và năm cảnh sát. Hai kẻ tình nghi thực hiện vụ đánh bom liều chết cũng thiệt mạng trong vụ nổ.

Ông Setiyono cho biết, khả năng một nhóm có liên hệ với IS đứng đằng sau vụ tấn công tối 24-5 là rất cao. "Có một mối liên hệ nhưng chúng tôi vẫn đang nghiên cứu xem liệu đó có phải là một mạng lưới quốc tế hay không”, ông Setiyono nói.

Cũng theo ông Setiyono, những kẻ đánh bom liều chết đã sử dụng các quả bom làm bằng nồi áp suất trong hai vụ nổ liên tiếp xảy ra vào lúc 21 giờ và 21 giờ 5 phút (giờ địa phương). Cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Cùng ngày, Tổng thống Indonesia Joko Widodo kêu gọi người dân Indonesia giữ bình tĩnh.

"Chúng ta phải tiếp tục giữ bình tĩnh và không hoảng loạn. Bởi vì các tín đồ Hồi giáo của chúng ta đang chuẩn bị bước vào tháng ăn chay Ramadan”, ông Widodo nói trong một thông cáo.

Giới chức an ninh Indonesia đang trong tình trạng báo động cao và giám sát hoạt động của hàng chục công dân quay trở về nước sau khi tham gia vào các hoạt động của IS ở Syria.

Trước đó, ông Setiyono cho biết, cảnh sát đang điều tra khả năng những kẻ tấn công liệu có nhận được chỉ thị từ Syria hay nơi nào đó hay không. Hiện, cảnh sát Indonesia vẫn chưa công bố danh tính của hai đối tượng tình nghi thiệt mạng trong các vụ nổ.

 

                                                     TheoNhandan

Các tin khác


Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Tình hình kinh tế đáng lo ngại ở đất nước có lạm phát cao nhất thế giới

Ngày 12/4, Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết, tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng 3/2024 đứng ở mức 11% so với tháng trước đó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục